Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Chăm lo đời sống người có công: Chính sách toàn diện, thực hiện kịp thời

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Các đối tượng được thụ hưởng chính sách và chế độ ưu đãi người có công được mở rộng; cuộc sống của các thân nhân, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công ngày càng được nâng cao và đầy đủ.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) Nguyễn Xuân Long.

Tri ân các thương binh và thân nhân gia đình liệt sỹ

- Vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội chính là việc còn một bộ phận người có công vẫn thuộc diện hộ nghèo đang vươn lên thoát nghèo. Vậy Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có giải pháp gì để chăm lo và tiến tới xóa bỏ hộ nghèo thuộc diện này, thưa ông?

- Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thì luôn là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước để tri ân và tôn vinh người có công. Trong thời gian qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thì nhiều chính sách đã thực hiện một cách triệt để, toàn diện. Hiện nay, Nhà nước đã dành 32 nghìn tỷ đồng để thực hiện chi trả cho 9,2 triệu người có công, trong đó có 1,2 triệu người có công đã hưởng trợ cấp hàng tháng. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người công cách mạng thì Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với các Bộ, ngành, địa phương đã có rất nhiều giải pháp hữu hiệu. Trong đó, có nhiều giải pháp gắn liền với các chế độ an sinh xã hội như xóa nhà dột nát cho các hộ có thành viên là người có công…

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7): Chính sách toàn diện, thực hiện kịp thời -0

Tôi cho rằng, cùng với các chính sách an sinh xã hội, chế độ với những người có công, các gia đình thương binh, liệt sỹ đã được thực hiện thì cùng với sự quan tâm, đồng hành của của cả cộng đồng thì chắc chắn là đời sống của người có công, các gia đình chính sách… sẽ được nâng lên. Theo thống kê, đến nay có 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú…

- Ngoài vấn đề chăm sóc, hỗ trợ người có công thoát nghèo, hiện nay chúng ta cũng đang thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Vậy vấn đề này được triển khai thế nào, thưa ông?

- Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở cũng là một chính sách lớn mà trong thời gian qua Đảng, Nhà nước và Chính phủ tập trung thực hiện. Qua hai giai đoạn, từ năm 2013 đến nay đã có gần 400.000 nhà được thực hiện với số kinh phí bố trí từ nguồn lực của Trung ương và địa phương là hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua rà soát thì vẫn còn hơn 80.000 hộ người có công còn khó khăn về nhà ở.

Trước tình hình đó, Chính phủ cũng đã giao Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án để tiếp tục thực hiện những chế độ và chính sách ưu tiên về nhà ở cho 80.000 hộ người có công còn khó khăn về nhà ở nói trên. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

- Việc chăm lo đời sống các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Đảng, Nhà nước quan tâm, người dân ủng hộ dõi theo và ngoài việc thực hiện đúng chính sách pháp luật với người có công thì các địa phương còn có thêm những hành động thiết thực cụ thể gì nhằm tôn vinh, giúp đỡ tạo phong trào đền ơn đáp phát triển nghĩa sâu rộng?

- Hiện nay, cả nước còn 2.988 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Theo quy định của pháp luật. chế độ của Nhà nước thì mức chế độ trợ cấp cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng tương đương với ba lần mức chuẩn, mức chuẩn hiện nay là 1.624.000 đồng và theo quy định chuẩn mới thì mức trợ cấp sẽ là 2.055.000 đồng.

Như vậy, chế độ chính sách, Pháp lệnh ưu đãi người có công đã được thay đổi, bổ sung thì có rất nhiều chế độ chính sách khác về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cũng thay đổi theo hướng được nâng cao hơn. Cùng với đó là sự quan tâm, thực thi các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thì các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cũng hết sức quan tâm, giúp đỡ, tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Không ít, cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm đã thực hiện đỡ đầu, chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng tháng có những phần quà rất là cụ thể, ý nghĩa để cải thiện đời sống và thu nhập, chăm lo sức khỏe tốt hơn cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Thực hiện hiệu quả chính sách với người có công

- Điều còn băn khoăn lâu nay trong thực thi chính sách pháp luật người có công là thủ tục giấy tờ rất khó vì tính lịch sử, trong chiến tranh có việc khó kiểm chứng được như quy định. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng, thực hiện chính sách người có công đến thời điểm này?

Việc giải quyết hồ sơ tồn đọng là một nội dung xuyên suốt qua các thời kỳ. Nhưng ở giai đoạn nào thì Đảng, Nhà nước cũng quan tâm, chú trọng chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng. Đặc biệt, 5 năm gần đây theo đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 408 để thực hiện giải quyết chính sách về hồ sơ tồn đọng. Qua 6.000 hồ sơ còn tồn đọng tại các địa phương ở cấp sở, ngành… chúng tôi cũng đã xem xét và thực hiện việc công nhận đối với 2.600 liệt sỹ, hơn 2.400 thương binh, các hồ sơ khác cũng đã được trao đổi, xử lý thấu tình đạt lý, nếu không đủ điều kiện thì cũng có câu trả lời cụ thể với địa phương. Đến nay, việc thực hiện chính sách về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng cũng đã được đưa vào Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và Nghị định 131 cũng có những quy định chi tiết về các biện pháp thi hành ưu đãi với người có công… Trong đó có một chương dành để tổ chức tiếp tục thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối do trong chiến tranh có việc khó kiểm chứng. Các quy định và quy trình triển khai với các bước được thực hiện rất chặt chẽ, minh bạch, công khai và tạo mọi điều kiện để xem xét, xác nhận người có công với cách mạng…

- Trong lập hồ sơ người có công có những lo ngại kết quả giám định, cũng như thời gian giám định quá lâu sẽ tác động tới kết quả, khiến cho kết quả không chính xác. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?

Việc mà tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và xác định danh tính cũng là một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn vừa qua. Để thực hiện tốt Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ cũng được phân công rõ ràng cho các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan. Trong đó, Bộ Quốc phòng là cơ quan thực hiện chuyên đề về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đặt ra rất nhiều các mục tiêu, yêu cầu và giải pháp để thực hiện. Tôi cho rằng, với quyết định của Thủ tướng Chính phủ và sự quyết tâm của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng và các địa phương cùng những đồng đội, đồng chí của các liệt sỹ thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin một cách hiệu quả hơn…

- Xin cảm ơn ông!

Ý kiến bạn đọc

Đời sống

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.