Cập nhật: Bão Yagi đang nằm giữa 3 tỉnh Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh

Tối 7.9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, khoảng đầu giờ chiều nay, bão số 3 đã đi vào khu vực đất liền giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trong những giờ vừa qua, bão đã gây ra đợt gió mạnh rất lớn, đặc biệt ở khu vực Đông Bắc Bộ và các địa phương khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Trong đó, Hà Nội cũng chịu tác động của gió giật mạnh trong cơn bão. Gió giật mạnh có thể lên đến cấp 9, cấp 10.

Theo rà soát, đánh giá dữ liệu quan trắc tại Hà Nội từ trưa đến nay, chủ yếu gió mạnh cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, gió giật theo từng đợt nằm ở vành ngoài của hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng rất lớn và thực tế đã có hiện tượng đổ cây ở các tuyến đường trong chiều nay. Nguyên nhân chủ yếu do gió giật rất mạnh, có thể lên đến cấp 9, cấp 10.

Hiện nay, bão số 3 đang nằm ở khu vực giữa 3 tỉnh: phía Bắc của Hải Dương và Hải Phòng, phía Tây Hải Phòng và phía Nam của Quảng Ninh, cường độ hiện tại là cuối cấp 11, đầu cấp 12.

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão sẽ có xu hướng dịch chuyển theo hướng Tây, đi qua khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, hướng về khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tốc độ di chuyển trong những giờ tới ước tính khoảng 20km/h.

“Với tốc độ di chuyển của bão như vậy, chúng tôi cảnh báo trong thời gian tới, đặc biệt từ thời điểm này đến hết đêm nay, các địa phương, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ chịu tác động của gió mạnh. Đặc biệt, trong cơn bão, gió giật rất mạnh, rất nguy hiểm”, ông Khiêm cho hay.

Bão Yagi đang nằm giữa 3 tỉnh Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh, hướng về khu vực Tây Bắc Bộ -0
Vị trí bão số 3 cập nhật lúc 18h ngày 7.9 (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)
Bão Yagi đang nằm giữa 3 tỉnh Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh, hướng về khu vực Tây Bắc Bộ -0
Gió thổi bay mái tôn tại công ty Giầy Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Từ sau đêm nay, tức là từ sáng sáng mai, khi cơn bão di chuyển sâu vào đất liền và đi về phía Tây, vào khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ, cường độ bão sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng thấp và tan dần.

Về mức độ, cường độ khi bão di chuyển dọc các tỉnh khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, ông Khiêm thông tin, trong khoảng 2-3 giờ tới, khả năng khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật đến cấp 10, 11, 12.

Đối với khu vực Hà Nội, dự báo từ thời điểm này cho đến nửa đêm có khả năng vẫn chịu tác động gió mạnh cấp 6, cấp 7, đặc biệt là tác động mạnh của gió giật.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến nghị người dân các địa phương khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội lưu ý trong khoảng thời gian đến hết đêm nay cần cố gắng phòng tránh trú, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như an toàn cho tất cả mọi người.

Ngoài mức độ nguy hiểm liên quan đến gió mạnh của cơn bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của mưa.

Theo ông Khiêm, từ đêm qua, rất nhiều khu vực ở Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung du, thậm chí vùng núi phía Bắc đã bắt đầu có trận mưa. Mưa lớn tập trung nhiều từ trưa 7.9, một số nơi đã có lượng mưa lên đến 150mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh khu vực phía Bắc, kể cả khu vực đồng bằng, trung du, miền núi sẽ tiếp tục có các đợt mưa lớn, có nơi lên đến 150-250mm.

“Với lượng mưa lớn như vậy tập trung trong đêm nay đến hết ngày mai, chúng tôi cảnh báo ở mức độ rất nguy hiểm, có thể gây ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng đô thị tại vùng thấp”, ông Khiêm khuyến nghị.

Bão Yagi đang nằm giữa 3 tỉnh Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh, hướng về khu vực Tây Bắc Bộ -0
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn

Ông Khiêm cho biết thêm, hệ thống hoàn lưu của bão số 3 rất rộng, mây bao phủ không chỉ ở khu vực Bắc Bộ mà còn với rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Trong hệ thống mây rộng như vậy có thể xuất hiện các ổ mây đối lưu tạo ra hiện tượng mưa dông, lốc. Trong mưa dông, lốc có thể xuất hiện gió rất mạnh, đặc biệt là gió giật xoáy, tác động đến mọi hoạt động ngoài trời. Do đó, người dân cần hết sức lưu ý.

Ngoài ra, trong đêm nay, các khu vực ven biển ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình cũng cần đề phòng hiện tượng sóng và nước dâng. Hai hiện tượng này tác động mạnh đến các hoạt động tàu thuyền ven bờ cũng như các khu nuôi trồng thủy sản.

“Những ngày qua, người dân đã có phương án ứng phó chủ động. Dù bão hướng về phía Tây nhưng khả năng hoàn lưu rìa phía sau cơn bão vẫn có thể gây ra các đợt gió mạnh, gây hiện tượng sóng cao, nước dâng, là mối nguy hiểm đối với các tàu thuyền ven bờ cũng như các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ. Chính vì thế, trong khoảng thời gian từ hôm nay đến ngày mai, chúng ta vẫn tiếp tục phải đề phòng việc này, nhất định không được chủ quan”, ông Khiêm nói.

Theo bản tin cập nhật lúc 18h của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 106.2 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng - Hải Dương. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Ý kiến bạn đọc

Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Mô hình chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột
Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn lịch sử từ chiếc xe tăng số hiệu 980

Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, xe tăng mang số hiệu 980 đã cùng bộ binh quyết liệt đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy tại Buôn Ma Thuột, tháng 3.1975. Chiến công ấy góp phần mở đầu thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân lịch sử.

Đất nước là quê hương
Xã hội

Đất nước là quê hương

Trong thời đại hội nhập và biến động không ngừng, cần nhận thức sâu sắc quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là Tổ quốc thiêng liêng - nơi gắn bó bằng tâm hồn và trí tuệ. Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lời kêu gọi yêu nước ấy khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho mỗi người hành động thiết thực vì Tổ quốc thân yêu.