Bình minh trở lại nơi rẻo cao

Bác Hồ từng nói: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ Công an, 100% đồng bào dân tộc ở vùng cao biên giới Mèo Vạc (Hà Giang) đã tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay về phong tục tập quán truyền thống của dân tộc và đón những mùa xuân trọn vẹn, ấm áp, bình yên.

Xóa trắng tà đạo ra khỏi địa bàn

Trở lại xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi của bà con nơi đây đang tất bật trở lại với công việc thường ngày sau những ngày vui xuân đón Tết Ất Tỵ 2025. Người thì bận rộn với việc mua bán hàng hóa, người thì lên nương làm cỏ, xới đất chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới với những mong ước, kỳ vọng vào năm mới tốt lành, ấm no, bình yên.

Xã Sủng Máng có 592 hộ dân, với 2.987 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Dao chiếm hơn 90%. Nơi đây được coi là tâm điểm của tà đạo có tên “San sư khẻ tọ”. Đây cũng được đánh giá là một trong những địa bàn khó khăn nhất trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ theo tà đạo quay trở về phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc. Bởi, có những hộ đã đi theo tà đạo được hơn 20 năm, gia đình họ ít hiểu biết về phong tục, truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Đời sống văn hóa của các hộ này gần như đã bị tách biệt ra khỏi dòng họ, cộng đồng dân cư; đại đa số thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn, sống rải rác ở các triền núi, giao thông đi lại không thuận lợi; thậm chí, một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ đi theo tà đạo…

Với nỗ lực, kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, lực lượng công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà gặp gỡ, chuyện trò. Đến cuối năm 2024, toàn xã Sủng Máng đã tuyên truyền, vận động thành công 225 hộ dân với 864 người tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay về phong tục tập quán truyền thống của dân tộc và các tôn giáo khác được Nhà nước công nhận. Đặc biệt, xóa trắng hoàn toàn tà đạo này ra khỏi địa bàn xã.

Công an xã Sủng Máng đến thăm hỏi động viên gia đình ông Phàn Vần Họ, thôn Sủng Quáng, xã Sủng Máng. Ảnh: Hà Linh

Công an xã Sủng Máng đến thăm hỏi động viên gia đình ông Phàn Vần Họ, thôn Sủng Quáng, xã Sủng Máng. Ảnh: Hà Linh

Theo lời giới thiệu của công an xã Sủng Máng, chúng tôi đến thăm gia đình anh Phàn Quẩy Siền (thôn Sủng Nhỉ B). Được biết, anh Phàn Quẩy Siền sinh năm 1980, nhà có 4 nhân khẩu; ngày trước, do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, nhận thức còn nhiều hạn chế nên bố mẹ anh đã bị kẻ xấu dụ dỗ từ bỏ phong tục tập quán của dân tộc Dao đi theo tà đạo. Với nỗ lực, kiên trì tuyên truyền, giải thích của lực lượng công an xã và chính quyền địa phương, sau hơn 20 năm đi theo tà đạo, đến tháng 10.2024, gia đình anh đã tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay về phong tục tập quán truyền thống dân tộc Dao. “Năm nay, gia đình tôi đón Tết phấn khởi lắm, được bà con hàng xóm, cán bộ cũng đến nhà chúc Tết, động viên và chia vui với gia đình khi năm nay là năm đầu tiên gia đình tôi từ bỏ tà đạo quay lại lập bàn thờ thờ cúng tổ tiên”, anh Siền vui vẻ nói.

Rời nhà anh Siền, trên cung đường quanh co ven những dãy núi đá, trong ánh nắng xuân, chúng tôi đến thôn Sủng Quáng thăm gia đình ông Phàn Vần Họ, 77 tuổi. Đón chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, gọn gàng, ngăn nắp, ông Phàn Vần Họ chỉ tay về phía tấm ảnh Bác Hồ được treo ở chỗ trang trọng nhất, phấn khởi cho biết: nhờ có Đảng, có Bác Hồ mà đồng bào mình mới có cuộc sống ấm no, bình yên như bây giờ; gia đình tôi cũng luôn biết ơn lực lượng công an xã đã kiên trì, tận tình giải thích để gia đình hiểu ra được cái đúng, cái sai, để kẻ xấu không lợi dụng mình nữa.

Được biết, gia đình ông Họ là một trong số các hộ gia đình bị kẻ xấu dụ dỗ đi theo tà đạo được hơn 20 năm nay; gia đình ông cũng chính là hộ gia đình được lực lượng công an xã kiên trì tuyên truyền, vận động đến 9 lần để từ bỏ tà đạo.

Giữ vững bình yên cho nhân dân đón xuân mới

Có thể thấy, việc xóa trắng tà đạo “San sư khẻ tọ” là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là lực lượng công an xã Sủng Máng. Vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân, các chiến sĩ công an nơi đây không quản ngại gian khó, cùng ăn, cùng ngủ, đem bình minh trở lại.

Nhớ lại quá trình tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ tà đạo, quay lại phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, Trưởng Công an xã Sủng Máng, Thiếu tá Đặng Văn Hiền cho biết: chúng tôi coi đây như một cuộc chiến bởi, để vận động mỗi người dân từ bỏ tà đạo là cả một hành trình vất vả, gian nan; không kể ngày hay đêm, thời tiết nắng mưa, chúng tôi kiên trì đến gặp gỡ từng người, từng gia đình để nắm bắt tâm tư của người dân, kiên trì giải thích cho người dân hiểu. Đối với những người cố tình chống đối, chúng tôi cũng phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ. “Để các hộ gia đình sau khi từ bỏ tà đạo, tái hòa nhập với bà con trong thôn, yên tâm phát triển kinh tế, chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi, động viên khích lệ tinh thần người dân; tham mưu cho UBND xã quan tâm hỗ trợ các gia đình này phát triển kinh tế, nâng cao đời sống” - Thiếu tá Đặng Văn Hiền chia sẻ.

Cùng với đẩy lùi tà đạo, lực lượng công an xã còn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh bảo đảm an ninh trật tự, nhất những ngày Tết vừa qua. Theo đó, công an xã Sủng Máng đã quản lý chặt chẽ di biến động về nhân khẩu tại địa phương; tăng cường xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; tránh xuất hiện những điểm "nóng" về an ninh trật tự. Ngoài ra, tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; tổ chức ứng trực 24/24 giờ, thành lập nhiều ca, kíp tổ chức tuần tra, mật phục phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc. Đồng thời, phát huy vài trò nòng cốt của lực lượng an ninh ở cơ sở phối hợp tập trung trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục được thực hiện quyết liệt; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết “không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ…

Rời Sủng Máng, chúng tôi trở về trung tâm huyện trong khung cảnh bình yên nơi rẻo cao, người dân đang hăng say lao động sản xuất mang theo hy vọng một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Những chiến sĩ công an vẫn luôn miệt mài, tăng cường bám nắm địa bàn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con và luôn nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” để đồng bào nơi đây đón mùa xuân trọn vẹn, ấm áp, bình yên.

An ninh cơ sở

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô
An ninh cơ sở

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô

Năm 2024 đã chứng kiến nhiều thách thức, khó khăn, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội luôn phát huy vai trò lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an sinh xã hội tại Thủ đô.

Hòa Bình: Người dân tự giác chấp hành đèn tín hiệu giao thông
Địa phương

Hòa Bình: Người dân tự giác chấp hành đèn tín hiệu giao thông

Chiều 17.1, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông từ khi triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26.12.2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

5 dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Bình Thuận năm 2024
An ninh cơ sở

5 dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Bình Thuận năm 2024

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo đảm ANTT, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Công an tỉnh Bình Thuận đã vinh dự được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024”.

Công an tỉnh Bình Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự
Địa phương

Công an tỉnh Bình Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự

Năm 2024, thực hiện khẩu hiệu “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm phạt 11 cơ sở kinh doanh karaoke và quán bar vi phạm phòng cháy, chữa cháy
An ninh cơ sở

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm phạt 11 cơ sở kinh doanh karaoke và quán bar vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Ngày 6.1, theo Công an quận Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tăng cường rà soát, kiểm tra an toàn cháy nổ, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và chuyển đổi công năng tương tự trên địa bàn quận. Qua đó đã xử phạt 11/12 cơ sở có vi phạm.

Bình Thuận: An ninh vững chắc, giao thừa an vui
Địa phương

Bình Thuận: An ninh vững chắc, giao thừa an vui

Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt, bảo đảm an ninh trật tự, mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân trong không khí lễ hội rộn ràng tràn ngập trên các tuyến phố trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2025.

Bài cuối: Chủ trương lớn sẵn sàng cho kỷ nguyên mới
An ninh cơ sở

Bài cuối: Chủ trương lớn sẵn sàng cho kỷ nguyên mới

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường sức chiến đấu, nâng cao năng lực với tiêu chí “huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, từ đó sẵn sàng cùng toàn Đảng, toàn dân bước vào kỷ nguyên mới.

Bài 1: Đổi thay từ chủ trương bố trí cán bộ đứng đầu tại cơ sở
An ninh cơ sở

Bài 1: Đổi thay từ chủ trương bố trí cán bộ đứng đầu tại cơ sở

Chủ trương bố trí lãnh đạo không là người địa phương được nêu từ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25.01.2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý”, trong đó có nội dung “thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương”. Từ năm 2019 đến nay, với quyết tâm chính trị và hành động cụ thể, 100% trưởng Công an cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không là người địa phương, tạo động lực cho sự đổi mới, cải thiện tình hình an ninh, trật tự, tạo bình yên cho nhân dân.