Bác sĩ lưu ý nhóm bệnh nhân cần tới bệnh viện ngay nếu nghi ngờ mắc Covid-19

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thường, nhóm bệnh nhân có nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc phụ nữ có thai khi có triệu chứng nghi ngờ nên đi khám để được sàng lọc Covid-19 và điều trị kịp thời.

Trao đổi với phóng viên báo Đại biểu Nhân dân, TS.BS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội), cho biết tình hình bệnh nhân Covid-19 tới khám và điều trị tại cơ sở y tế này đang có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây.

Theo đó, nếu như 3 tháng đầu năm, mỗi tháng trung bình có khoảng 200 ca tới khám vì nghi mắc Covid-19 thì chỉ trong 10 ngày đầu tiên của tháng 4, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã ghi nhận tới 161 trường hợp đến khám.

Bên cạnh đó, nếu như giai đoạn trước, tỷ lệ ca dương tính trên số ca nghi ngờ chỉ dưới 10% thì trong 10 ngày đầu tháng 4 đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, trong số 161 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tới khám, đã phát hiện 68 ca dương tính virus SARS-CoV-2.

Triệu chứng của các bệnh nhân mắc Covid-19 giai đoạn này không có sự khác biệt so với giai đoạn chứng. Các triệu chứng chủ yếu vẫn là ho, sốt, ngứa họng, mệt mỏi,…

TS Thường nhận định, lý do số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong giai đoạn gần đây là bởi sau tiêm chủng một thời gian nhất định, hiệu giá kháng thể bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, giai đoạn này là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho sự phát triển của virus, không chỉ Covid-19 mà còn nhiều loại virus khác như virus cúm, RSV,…

“Tuy nhiên, hiệu giá kháng thể của vắc xin vẫn đủ tốt để giúp không tăng nặng bệnh”, TS Thường nói và cho biết dù số ca bệnh đang có xu hướng tăng, nhưng tỷ lệ nặng không tăng.

Trong số các ca nhập viện điều trị từ đầu tháng tới nay tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chỉ có 4 trường hợp phải thở oxy, trong đó 2 ca có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), 1 ca tiền sử viêm thanh quản cấp, 1 trường hợp viêm tiểu phế quản.

“Bệnh nhân nhập viện chủ yếu là nhóm bệnh nhân Covid-19 trên bệnh nền và cao tuổi. Ví dụ có bệnh hen, có phổi tắc nghẽn mạn tính, có bệnh tim mạch. Với bệnh nhân Covid-19 đơn thuần thì không cần nhập viện”, TS Thường nói.

Bác sĩ lưu ý nhóm bệnh nhân cần tới bệnh viện ngay nếu nghi ngờ mắc Covid-19 -0
Điều trị bệnh nhân Covid-19 (Ảnh minh họa: Nguyễn Liên)

Về tình hình trẻ nhỏ mắc Covid-19, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết đơn vị vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhi Covid-19 bị viêm tiểu phế quản, phải thở oxy. Tuy nhiên nhìn chung, số trẻ nhập viện giai đoạn này không tăng so với giai đoạn trước.

Nói về sự chuẩn bị của bệnh viện trước tình hình số ca Covid-19 đang có xu hướng tăng, TS.BS Nguyễn Văn Thường thông tin, Bệnh viện đa khoa Đức Giang luôn duy trì một đơn nguyên điều trị Covid-19 theo yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng một phòng khám, khu sàng lọc Covid-19, một khoa điều trị ban đầu hiện có 15 giường bệnh, nếu số lượng bệnh nhân tăng sẽ tăng dần số giường bệnh.

Khuyến cáo tới người dân về giải pháp phòng dịch trong tình hình hiện nay, TS Thường cho rằng người dân cần tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế như thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh,…

“Ngoài ra, nên hạn chế tụ tập đông người không cần thiết trong giai đoạn này. Đây là giai đoạn có nhiều nguy cơ lây nhiễm không chỉ Covid-19 mà các dịch bệnh khác.

Khi có triệu chứng như ho, sốt, đau mỏi người, rát họng, chảy nước mắt, chảy nước mũi,… đặc biệt với nhóm bệnh nhân có nguy cơ như người cao tuổi (trên 60 tuổi), nhóm có bệnh nền hoặc phụ nữ có thai nên đi khám để sàng lọc Covid-19 và được điều trị kịp thời”, TS Thường nhấn mạnh.

Được biết, trước diễn biến dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng, ngày 12.4, Bộ Y tế đã có công văn đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Theo Bộ Y tế, tính riêng từ ngày 5.4 đến 11.4, cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc Covid-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3.8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên chiếm 30.2% số mắc mới. Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày.

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Bộ Y tế nhấn mạnh, mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm.... cũng có nguy cơ gia tăng số mắc dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại.

Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhi Làng Nủ bị vùi lấp đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Sức khỏe

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhi Làng Nủ bị vùi lấp đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 24.9, Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm hỏi, động viên nữ bệnh nhi Mông H.T.N ( 11 tuổi, dân tộc) Tày - nạn nhân trong vụ sạt lở do lũ quét tại bản Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hiện đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

Hành trình cứu sống những trái tim nhỏ bé
Sức khỏe

Hành trình cứu sống những trái tim nhỏ bé

Là một trong số ít chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật nội soi tim toàn bộ cho trẻ cân nặng thấp, giúp các bệnh nhi tránh được việc cưa xương ức, phục hồi nhanh chóng với vết mổ chỉ bằng đầu bút, TS.BS Đặng Quang Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa quốc tế (ĐKQT) Vinmec Times City (Hà Nội), được nhiều gia đình và đồng nghiệp trìu mến gọi là “bác sĩ nội soi thắp sáng trái tim”.