79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dânĐại tá Nguyễn Quốc ToảnGiám đốc Công an tỉnh Bắc Giang
Đại tá Nguyễn Quốc Toản
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang
Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an Bắc Giang đã phát huy truyền thống cách mạng nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Những trang sử oai hùng

Cách đây 79 năm, ngày 18.8.1945, Đội Tự vệ do lực lượng Việt Minh ở Bắc Giang chỉ huy đã vượt sông Thương, đột nhập Dinh Tỉnh trưởng, bắt sống tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Đĩnh, đánh chiếm trại Bảo An và giải phóng Phủ Lạng Thương. Bắc Giang trở thành một trong bốn địa phương giành chính quyền sớm nhất cả nước. Ngay sau đó, UBND lâm thời tỉnh Bắc Giang đã thành lập Ty Liêm phóng do đồng chí Hoàng Bạch Long (tức Châu Thi) phụ trách với quân số khoảng 60 người.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Công an tỉnh Bắc Giang ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, Tết

Ngay sau ngày thành lập, ngày 21.8.1945, Cán bộ Ty Liêm phóng đã cùng với lực lượng vũ trang tỉnh truy quét, đánh tan bọn Quốc dân đảng của Vũ Hồng Khanh ở Làng Húi, Đan Hội, Lục Nam với hơn 100 tên. Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Công an Bắc Giang nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh nói chung sau ngày giành chính quyền.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Công an tỉnh Bắc Giang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang, nữ liệt sĩ CAND Cao Kỳ Vân (thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, Bắc Giang)

Sau khi Hiệp định sơ bộ được ký kết, ngày 20.6.1946, quân Pháp từ Hà Nội kéo về đồn trú tại Phủ Lạng Thương. Bắt đầu từ đây, chúng bộc lộ rõ dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa thông qua việc liên tiếp vi phạm những điều đã thỏa thuận trong Hiệp ước, gây hấn, khiêu khích lực lượng ta. Trước tình hình đó, ngay trong đêm 19.12.1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Ty Liêm phóng Bắc Giang đã phối hợp với các lực lượng vũ trang nổ súng đánh Pháp trận đầu tiên ở Câu lạc bộ Phủ Lạng Thương, tiêu diệt 15 lính Pháp, buộc chúng phải rút khỏi thị xã. Trong trận đánh Pháp đầu tiên này, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, nhân viên Ty Liêm phóng Bắc Giang đã anh dũng chiến đấu và hy sinh.

Từ tháng 4.1947, chiến sự lan rộng, toàn bộ vùng Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng, thị xã Phủ Lạng Thương trở thành vùng bị tạm chiếm. Để chống lại âm mưu, thủ đoạn giành đất, giành dân, vơ vét tài sản của thực dân Pháp, Công an Bắc Giang tập trung củng cố, xây dựng tổ chức, thành lập các đội võ trang là “Đội Bạch Đằng”, “Đội Chi Lăng”, “Đội hành động Sao Chổi” và các Tổ điệp báo, luồn sâu vào vùng địch xây dựng cơ sở, tổ chức mạng lưới điệp báo, dựa vào quần chúng phát động phong trào “Ba không”, “Phòng gian bảo mật”; đẩy mạnh tấn công, trấn áp bọn phản cách mạng, diệt ác, phá tề, truy quét, bắt các tên Việt gian đầu sỏ, có nhiều tội ác như tên Việt gian Lê Viên (Lạng Giang), tên chánh Phồn (Việt Yên).

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11.3.1948 - 11.3.2023) và tham quan chùa Tứ Giáp - Nơi phát tích sáu điều Bác Hồ dạy CAND (tổ dân phố Chùa Nguộn, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang)

Đồng thời, tổ chức các trận đánh tiêu diệt sinh lực địch như trận tiêu diệt tên đồn trưởng MuLay và trung đội lính da đen ở đồn Cẩm Lý. Đặc biệt là chiến công của nữ anh hùng liệt sỹ Cao Kỳ Vân tại Đồn Mỏ Thổ ngày 1.5.1950, trở thành biểu tượng cao đẹp truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Công an Bắc Giang đã không quản nguy hiểm dưới làn bom đạn, bám sát vị trí chiến đấu, bảo đảm an toàn giao thông, cứu người, bảo vệ tài sản Nhà nước và tài sản của Nhân dân. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự nơi hậu phương, 159 cán bộ Công an Bắc Giang đã tình nguyện xung phong chi viện cho An ninh miền Nam, cùng chia lửa với tiền tuyến lớn, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đã có 42 cán bộ chiến sĩ Công an Bắc Giang anh dũng, hy sinh, tô thắm và làm rạng danh truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam như: Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân, đội phó “Đội Quyết tử Bạch Đằng” Lê Văn Dậu, liệt sĩ Nguyễn Thị Dinh, Nguyễn Thị Nghìn, Nguyễn Thị Tung, Nguyễn Văn Hiền, Phạm Duy Tôn…

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân -0
Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Bắc Giang

Viết tiếp những chiến công

Những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác công an. Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, đề án quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, là lá chắn thép trong phòng chống dịch Covid -19, giữ vững thế trận “an ninh chủ động”; nhận diện sớm và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên như tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mạng...

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Với phương châm “giữ sạch nhà, quét rác thường xuyên”, Công an tỉnh đã triển khai liên hoàn các biện pháp phòng ngừa tội phạm, liên tục mở các đợt cao điểm, các kế hoạch, chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm. Kết quả, đã góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trong nhiều năm liền. Trên địa bàn tỉnh hiện nay không còn băng nhóm tội phạm hình sự, không còn tụ điểm và điểm phức tạp về ma túy. Tỷ lệ điều tra các vụ án về trật tự xã hội nhiều năm liên tục đạt cao; trong đó, trọng án đạt 100%. Năm 2023, công tác nghiệp vụ cơ bản được đánh giá đứng thứ Nhất toàn quốc.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Công an tỉnh Bắc Giang “đột kích” quán The Light (thị xã Việt Yên), phát hiện, bắt giữ hàng trăm thanh niên sử dụng trái phép ma túy, tháng 7.2022

Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường mạnh mẽ; trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, an ninh con người có nhiều chuyển biến tích cực với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, “Lúc dân gần, lúc dân khó có Công an”. Những chuyển biến rõ nét trong tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Công an tỉnh Bắc Giang trao tặng Ngôi nhà Mái ấm yêu thương cho hộ gia đình bà Lý Thị Lan tại Đồng Lạc, Yên Thế

Kết quả, năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh được xếp loại xuất sắc, tăng 14 bậc, xếp thứ 2 toàn quốc; chỉ số DDCI của Công an tỉnh đạt 77,87 điểm, tăng 14,52 điểm, xếp thứ 3/20 sở, ban, ngành của tỉnh; chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đã được cải thiện vượt bậc về điểm số và thứ hạng, tăng 39 bậc, xếp 1/63 tỉnh, thành phố, đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đã bứt phá dẫn đầu toàn quốc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần thái độ khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; đề cao tính "gương mẫu, đi đầu” của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an cấp cơ sở. Đến nay, đã có 162/184 trụ trở Công an các xã trên địa bàn tỉnh được khởi công xây dựng, quyết tâm trong năm 2024, 100% trụ sở Công an các xã được khởi công.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Các chiến sỹ Công an tỉnh luôn sẵn sàng, nhiệt tình tham gia vào các phong trào hiến máu tình nguyện

Trong phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, dũng cảm cứu người, cứu tài sản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với Nhân dân, tận tụy với công việc, đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Kết quả phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" năm 2023, Công an tỉnh Bắc Giang vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quốc. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, đã có trên 8000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng và Nhân dân ghi nhận, gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho các cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ trọng án xảy ra trên địa bàn thị xã Việt Yên

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân giữa thời bình nhưng máu của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang vẫn tiếp tục đổ xuống như liệt sỹ Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Quang Luận, Nguyễn Văn Mạnh…. đã trở thành biểu tượng cao đẹp về người chiến sĩ Công an Bắc Giang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, xứng danh nơi khởi nguồn Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

79 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân Đại tá Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang -0
Công an tỉnh Bắc Giang vinh danh 10 Gương mặt trẻ Công an Bắc Giang tiêu biểu và 10 Gương Công an xã tiểu biểu năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2024)

Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào với những thành tích đã đạt được, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Bắc Giang nguyện phấn đấu hơn nữa, cống hiến sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh: Tiếp nhận các kiến nghị của các hộ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng bị thiệt hại do bão số 3
Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh: Tiếp nhận các kiến nghị của các hộ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng bị thiệt hại do bão số 3

Vừa qua, tại huyện Vân Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh đã gặp mặt, động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản (NTTS), trồng rừng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện.

Bài 2: Xây dựng phong cách làm việc trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân
Địa phương

Bài 2: Xây dựng phong cách làm việc trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân

Nhấn mạnh: Bất kỳ một Đảng, Nhà nước nào, lòng dân là hết sức quan trọng; Đảng, Nhà nước đó có giữ được lòng dân hay không, khi ấy mới nói tới sự trường tồn. Do đó, mấu chốt của vấn đề là phải giữ được lòng dân, muốn vậy phải phụng sự Nhân dân thật tốt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đổi mới phương thức, quản lý, điều hành, xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” để chính quyền có đủ năng lực, hiệu quả, phụng sự Nhân dân.

Bài 1: Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng
Địa phương

Bài 1: Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng

Qua khảo sát, lấy ý kiến trên 2,7 ngàn cán bộ, đảng viên đang làm việc ở tỉnh, huyện, xã và Nhân dân tỉnh Đồng Nai về công tác dân vận, có 90% ý kiến rất hài lòng với việc giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. Với phương châm “Sâu sát, phù hợp, thực chất, đồng thuận”, công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã với nhiều hoạt động trọng điểm, nhằm tôn vinh sự kiện lịch sử quan trọng này, khơi dậy tinh thần yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và tri ân các anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Hải Phòng: Ngừng sử dụng 41 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D
Địa phương

Hải Phòng: Ngừng sử dụng 41 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Để phục vụ bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn Bão số 3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chủ trì kiểm tra thực địa, họp nghe báo cáo về quỹ nhà trống chưa sử dụng tại các chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố. Qua đó, thống nhất chủ trương ngừng sử dụng 41 chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D (khoảng hơn 2.600 hộ dân) trên địa bàn.

Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang: Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, chăm lo người dân vùng lũ
Hoạt động chính quyền

Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang: Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, chăm lo người dân vùng lũ

UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa có công văn hỏa tốc gửi các xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị xã hội huyện và các đơn vị Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện về một số vấn đề cấp bách, đảm bảo đời sống nhân dân vùng lũ và phòng hộ đê tả Cầu.

Quảng Ninh: Sẽ có chính sách riêng, bao trùm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng do bão
Địa phương

Quảng Ninh: Sẽ có chính sách riêng, bao trùm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng do bão

Tỉnh Quảng Ninh sẽ có chính sách riêng, bao trùm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản; nông, lâm nghiệp; các hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch thương mại; các hộ liên quan đến sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bảo đảm các quy định hiện hành.

Thái Nguyên: Xử phạt người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về thiên tai
Hoạt động chính quyền

Thái Nguyên: Xử phạt người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về thiên tai

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cảnh giác, nhận diện và không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai, gây hoang mang dư luận xã hội sẽ bị xử phạt theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 114,5 triệu đồng khắc phục hậu quả Bão số 3
Địa phương

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 114,5 triệu đồng khắc phục hậu quả Bão số 3

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phát động, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc khắc phục hậu quả cơn Bão số 3. Qua đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh đã ủng hộ để chung tay chia sẻ, cứu trợ đồng bào các địa phương miền Bắc với tổng số tiền hơn 114,5 triệu đồng (bao gồm quyên góp tại chỗ và quyên góp 1 ngày lương).

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Di dời hơn 600 nhân khẩu khỏi vùng ngập lụt
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Di dời hơn 600 nhân khẩu khỏi vùng ngập lụt

Để chủ động ứng phó với lũ trên sông Hồng, chính quyền, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã chủ động rà soát, hỗ trợ di chuyển 632 người dân và tài sản tại các “điểm nóng” đến nơi an toàn. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Dồn sức sớm ổn định cuộc sống, sản xuất
Địa phương

Dồn sức sớm ổn định cuộc sống, sản xuất

Tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão số 3, lãnh đạo thành phố Hải phòng đã thăm, động viên, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả; lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường khắc phục sự cố, tiếp tục đồng lòng, dồn sức sớm ổn định cuộc sống, sản xuất cho doanh nghiệp, người dân.