Vụ thu tiền vào bãi đá sông Hồng với "giá chát" nhưng không có vé: Chủ tịch quận Tây Hồ yêu cầu xử lý nghiêm

Sáng ngày 20.2, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào làm việc với khu du lịch bãi đá sông Hồng (phường Nhật Tân) về việc thu tiền vào cổng mà không hề có vé hay biên lai, sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân.

Khu du lịch bãi đá sông Hồng nhìn từ trên cao

Liên quan đến vụ việc khu bãi đá sông hồng xuất hiện nhóm người đứng ra thu tiền vào cổng nhưng không có vé và kinh doanh rầm rộ ngay trên đất nông nghiệp, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, phía phường Nhật Tân đã có báo cáo nhanh với tinh thần "xin được chấn chỉnh và rút kinh nghiệm". Đồng thời, lãnh đạo quận Tây Hồ cũng nêu rõ tinh thần là xử lý vụ việc nghiêm minh.

Mặt khác, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) cho biết, ngay trong buổi chiều ngày hôm qua (19.2), sau khi bài viết của Báo Đại biểu Nhân dân được đăng tải, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra phối hợp cùng Chi Cục thuế quận Tây Hồ vào làm việc với Hợp tác xã bãi đá sông Hồng và hướng dẫn đơn vị này hoàn thiện các thủ tục, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND phường Nhật Tân, trong sáng nay (20.2), UBND quận Tây Hồ cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vào làm việc với Hợp tác xã bãi đá sông Hồng, ngay sau khi có kết quả kiểm tra, xử lý sẽ thông tin tới báo chí.

Trước đó, phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, một số du khách đã từng tới điểm vui chơi bãi đá sông Hồng cho biết, khu du lịch có tên gọi “Vườn hoa bãi đá sông Hồng” có diện tích khá rộng nằm trải dài ven bờ sông Hồng.

Tại đây, trồng nhiều loại hoa sặc sỡ theo mùa để du khách "check-in", các khu vui chơi, dịch vụ nhà hàng, ăn uống… Giá dịch vụ được thu bằng tiền mặt từ cổng vào là 70.000 đồng/người nhưng không có vé.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Thành Nam ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: “Thấy khu này quảng cáo trên mạng xã hội nên tôi đưa gia đình đi trải nghiệm. Tới đây thì thấy khung cảnh khá hoang sơ và thoáng mát nhưng chỉ có thắc mắc là mới vừa tới cổng đã có đội bảo vệ chặn xe thu 240.000 đồng (bao gồm 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ) và không đưa vé gì cả, không rõ là của công ty nào?”.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 18.2, tại khu vực cổng khu du lịch này luôn thường trực khoảng 5 tới 6 nhân viên bảo vệ chặn cổng thu tiền của khách vào tham quan, nhiệm vụ của các nhân viên này là đếm số người và tính tiền. Tính riêng trong ngày hôm nay đã có tới cả nghìn lượt khách tới trải nghiệm tại khu du lịch bãi đá sông Hồng.

Vụ ngang nhiên thu tiền vào cổng với
Toàn cảnh khu du lịch bãi đá sông Hồng tại ngõ 264 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Vụ ngang nhiên thu tiền vào cổng với
Nhân viên bảo vệ tại đây thu tiền mà không có vé hay biên lai.

Theo tìm hiểu, khu vực bãi đá sông Hồng có diện tích hơn 124.000m2, đã được UBND quận Tây Hồ cho 14 hộ gia đình, cá nhân tại phường Nhật Tân thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và trồng hoa, theo hình thức trả tiền hàng năm.

Tính từ thời điểm năm 2018, khi các hộ dân ký hợp đồng thuê đất với quận Tây Hồ, đến nay, khu bãi đá sông Hồng đã đi vào hoạt động gần 5 năm.

Vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, Tết, lượng người kéo đến khu bãi đá đến vài nghìn người, chỉ tính sơ sơ cũng có thể thấy mỗi ngày đông khách, riêng tiền thu vào cổng, nhóm người bảo vệ ở cổng đã "đút túi" từ 200 triệu đồng đến 350 triệu đồng, nếu tính cả chi phí tiêu vào các dịch vụ bên trong, doanh thu tháng ở khu kinh doanh này có thể lên tới con số hàng chục tỷ đồng.

Việc thu tiền vào cổng nhưng không có vé nêu trên thực chất đã diễn ra trong một thời gian dài. Tình trạng này dẫn tới việc nhà nước thất thu về thuế và nhiều dấu hiệu về việc trốn thuế của Công ty đứng ra thu tiền vào cổng. Đây là hành vi kinh doanh cần cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc này để thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Mô hình chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột
Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn lịch sử từ chiếc xe tăng số hiệu 980

Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, xe tăng mang số hiệu 980 đã cùng bộ binh quyết liệt đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy tại Buôn Ma Thuột, tháng 3.1975. Chiến công ấy góp phần mở đầu thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân lịch sử.

Đất nước là quê hương
Xã hội

Đất nước là quê hương

Trong thời đại hội nhập và biến động không ngừng, cần nhận thức sâu sắc quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là Tổ quốc thiêng liêng - nơi gắn bó bằng tâm hồn và trí tuệ. Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lời kêu gọi yêu nước ấy khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho mỗi người hành động thiết thực vì Tổ quốc thân yêu.

Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan
Xã hội

Hiện thực hóa mục tiêu cải cách hải quan

Theo Cục Hải quan, 10 năm qua, Hệ thống VNACCS/VCIS đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, là động lực để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và các bộ, ngành, hướng tới Chính phủ điện tử.

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.