Người dân bức xúc vì mất nước sạch đúng khung giờ cao điểm tại KĐT Thanh Hà
Công văn hỏa tốc số 404/GM-UBND do ông Lưu Văn Giang, Phó chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) ký ngày 16.10.2023 gửi tới đại diện lãnh đạo các phòng Y tế; Phòng Quản lý đô thị; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Công An huyện; Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5; Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông, Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống; Công ty Cổ phần nước sạch Nam Hà Nội; Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà; UBND xã Cự Khê; ông Nguyễn Phúc Thịnh - Tổ trưởng TDP 3 KĐT Thanh Hà.
Công văn cho biết, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai nhận được phản ánh, kiến nghị của cử dân KĐT Thanh Hà về tình hình cung cấp nước sạch tại KĐT Thanh Hà tiếp tục mất nước cục bộ; chất lượng nước không được kiểm nghiệm, thông bảo công khai...

Để đảm bảo việc cấp nước ổn định cho người dân KĐT Thanh Hà, UBND huyện Thanh Oai mời đại diện lãnh đạo của quý cơ quan tới tham dự cuộc họp vào lúc 16h30’ ngày 16.10.2023. Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 và các đơn vị cấp nước báo cáo tình hình cấp nước tại KĐT Thanh Hà.
Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri sinh sống tại cụm chung cư HH03-B1.3 (tổ dân phố số 4, xã Cự Khê) về việc bị mất nước sạch và không được thông báo trước để có phương án dự trữ nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là việc mất nước sinh hoạt đúng vào khung giờ cao điểm (lúc 19h30’ ngày 14.10) khiến người dân rất bức xúc.
Hơn 1 ngày sau khi mất nước sạch, hàng nghìn cư dân sinh sống ở chung cư HH03-B1.3 vẫn chịu cảnh mất nước khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình phải mua nước ngọt đóng chai để nấu ăn, phục vụ vệ sinh cá nhân. Một số cư dân phải đi xin nước từ các nhà ở khu nhà liền kề.

Ông Phan Minh Châu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 cho biết, chiều 15.10 có ít nước về đến bể nhưng không đáng kể. Đến đêm 15.10, 3 tòa thuộc cụm HH03-B1.3 đều đã mất nước. Việc thiếu nước sạch kéo dài khiến cuộc sống của cư dân tổ 4 gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Tổ dân phố phải trích quỹ nước sạch do cư dân tự đóng góp để mua 1 xe nước từ Hà Đông về cho cư dân sử dụng tạm thời.