Vai trò trường đại học trong ngành sản xuất tại Việt Nam

Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa tổ chức hội thảo đặc biệt mang tên “Tương lai của Monozukuri - Sản xuất theo phương thức Nhật Bản tại Việt Nam và vai trò đào tạo của các Trường Đại học tại Việt Nam”.

Đây là hội thảo đặc biệt lần thứ hai trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Việt Nhật và doanh nghiệp.

Ngoài các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên của Trường Đại học Việt Nhật, hội thảo thu hút nhiều đại biểu tới từ các tổ chức giáo dục liên quan, các công ty tư nhân ở Nhật Bản và Việt Nam, và các cơ quan chính phủ của cả hai nước.

Vai trò của các trường đại học trong tương lai ngành sản xuất tại Việt Nam -0
Hội thảo thu hút nhiều sinh viên, giảng viên, đại biểu tới từ các tổ chức giáo dục liên quan, các công ty tư nhân ở Nhật Bản và Việt Nam, và các cơ quan chính phủ của cả hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trường Đại học Việt Nhật là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước.

“Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của Trường Đại học Việt Nhật và mong muốn hỗ trợ hơn nữa để phát huy tiềm năng và làm cho Trường ngày càng phát triển sôi động hơn”, ông Watanabe Shige nhấn mạnh.

Tham dự hội thảo, Giáo sư Fujimoto Takahiro, Đại học Waseda (trường đại học tư thục nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản và châu Á) đã trình bày bài tham luận với tiêu đề “Chiến lược sản xuất kỹ thuật số cho những năm 2020”. Trong đó, phân tích quá trình chuyển đổi lịch sử của ngành công nghiệp sản xuất Nhật Bản, các đặc điểm và thế mạnh của ngành công nghiệp sản xuất Nhật Bản cũng như so sánh thực trạng ngành này với thực trạng ở các quốc gia khác.

Giáo sư Fujimoto Takahiro cũng đã phân tích về tương lai của ngành sản xuất Nhật Bản trong một thế giới mà quá trình số hóa đang phát triển và hướng đi mà ngành sản xuất của Việt Nam nên thực hiện. Đồng thời, giới thiệu và phân tích về Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong ngành công nghiệp sản xuất.

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã thảo luận về tương lai của ngành sản xuất tại Việt Nam và vai trò mới mà các trường đại học nên đóng góp trong đó.

Vai trò của các trường đại học trong tương lai ngành sản xuất tại Việt Nam -0
Phiên thảo luận song song tại hội thảo.

TS Nguyễn Văn Thắng, Giảng viên Trường Đại học Việt Nhật nêu vấn đề giới trẻ Việt Nam rất quan tâm là Công nghệ thông tin và Công nghệ tài chính, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những người tham dự hội thảo sẽ hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp sản xuất thông qua hội thảo này.

Ông Kamoshita Yusuke, Chủ tịch công ty Koganei Seiki (công ty chuyên sản xuất các chi tiết chính xác cho động cơ xe đua, máy bay hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới) giới thiệu có nhiều kỹ sư Việt Nam đang làm việc tại công ty của ông, đồng thời nhấn mạnh các công ty Nhật Bản luôn chào đón nguồn nhân lực nước ngoài xuất sắc.

Giáo sư Fujimoto Takahiro, Đại học Waseda chia sẻ cảm nhận về việc nhân viên công ty Koganei Seiki dường như rất thích công việc của họ. “Mọi người thường nghĩ rằng công việc trong nhà máy thật vất vả và nhàm chán, nhưng thực tế đang thay đổi. Nguồn nhân lực cho sản xuất không đơn thuần chỉ là công nhân nhà máy mà cũng là các nhà nghiên cứu, kỹ sư và nhà khoa học”, Giáo sư Fujimoto nói.

Giáo sư Enomoto Toshiyuki, Đại học Osaka thì nhấn mạnh tới việc các trường đại học muốn thiết kế một chương trình kết hợp yêu cầu của các công ty nơi sinh viên đang làm việc. Bởi vậy, các công ty hãy đưa ra nhiều yêu cầu khác nhau.

Vai trò của các trường đại học trong tương lai ngành sản xuất tại Việt Nam -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Được biết, từ Monozukuri trong tên hội thảo là từ ghép tiếng Nhật, trong đó “mono” là sản phẩm , và “zukuri” là quá trình tạo ra sản phẩm. Monozukuri là đặc trưng của tinh thần Nhật, đòi hỏi tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng với niềm tự hào tiêu chuẩn Nhật.

Đối với Việt Nam, Monozukuri là một khái niệm còn khá mới mẻ. Sự xuất hiện của các công ty Nhật Bản trên thị trường Việt Nam những năm gần đây, cùng những thành công từ các doanh nghiệp lớn khi áp dụng triết lý Monozukuri đã tạo ra một xu thế mới cho các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi và áp dụng.

Hội thảo hợp tác giữa Trường Đại học Việt Nhật, Mitani Sangyo và Koganei Seiki dựa trên từ khóa "Sản xuất theo phong cách Nhật Bản" với mục đích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có thể nhanh chóng nắm bắt được nền sản xuất của Nhật Bản, bên cạnh đó kích thích tính sáng tạo và hiệu suất làm việc của người lao động.

Sau những thành công gặt hái được từ hội thảo lần thứ nhất được tổ chức vào mùa thu năm 2021, năm nay là năm thứ hai hội thảo được tổ chức.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.