Ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VNeID tại các sân bay, bến cảng, cửa khẩu

Ngày 31.3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan thống nhất giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VNeID tại các sân bay, bến cảng, cửa khẩu trên toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ Trung tướng Nguyễn Văn Long chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ACV, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần hàng không Vietjet...

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, hiện tại ACV đang quản lý 21 Cảng hàng không trong đó có 8 Cảng hàng không quốc tế gồm Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và 13 Cảng hàng không nội địa gồm Vinh, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Thọ Xuân và Điện Biên. Trong năm 2024, ACV đã phục vụ khoảng 109 triệu lượt khách, trong đó có 41 triệu khách quốc tế, tăng 26% so với năm trước đó.

Ngoài ra, hiện nay việc kiểm tra danh tính hành khách diễn ra tại các khâu: làm thủ tục sẵn sàng bay (check-in), kiểm soát an ninh, làm thủ tục lên tàu bay. Việc kiểm tra theo phương pháp trên đã bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt, trong một số khung giờ cao điểm, các dịp Lễ, Tết khi lưu lượng hành khách cần kiểm soát tăng cao, thường xảy ra tình trạng quá tải gây ùn tắc tại cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay...

tc-blv.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chủ trì buổi làm việc.

Trước thực tế đó, trong năm 2023, Cục hàng không đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị ngành Hàng không cùng ACV đã triển khai tại các Cảng hàng không Nội Bài, Phú Bài, Cát Bi. Cụ thể, từ tháng 2 đến tháng 5.2023: Triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học và thẻ Căn cước công dân tại điểm kiểm tra an ninh hàng không tại 2 cảng hàng không quốc tế là Cát Bi và Nội Bài. Từ tháng 9 đến tháng 10.2023: Triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học và thẻ căn cước công dân toàn trình (điểm check-in, kiểm tra an ninh hàng không và boarding) tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cát Bi.

Việc triển khai thí điểm nêu trên đã tối ưu hóa thời gian làm thủ tục của hành khách; thực hiện đối với hành khách tự nguyện, có sự chấp thuận của hành khách trước khi tiến hành lưu trữ các dữ liệu công dân (khuôn mặt, số định danh cá nhân, danh tính) tại máy chủ của ACV đặt tại cảng hàng không, đảm bảo thông tin cá nhân hành khách được bảo vệ và chỉ sử dụng thông tin hành khách vào mục đích cung cấp dịch vụ hàng không theo mô hình tương tự như các sân bay trên thế giới đã triển khai, tuân thủ các quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17.4.2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

407-y-kien-2.jpg
917-y-kien-1.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất và đề xuất các giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VNeID tại các sân bay, bến cảng, cửa khẩu trên toàn quốc như: tích hợp và thử nghiệm giải pháp, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống; giải pháp toàn trình ứng dụng xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng căn cước/VNeID/Hộ chiếu gắn chip; tổ chức triển khai tích hợp các dịch vụ thông qua hộ chiếu điện tử...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị ACV chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an để rà soát kỹ hành lang pháp lý về việc thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu của hành khách để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với ACV và các đơn vị, doanh nghiệp rà soát kỹ hệ thống an toàn, an ninh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành trên toàn quốc.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các hãng hàng không phải có trách nhiệm kết nối dữ liệu với ACV và các đơn vị liên quan để đảm bảo việc liên thông dữ liệu được thông suốt. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị ACV chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội rà soát toàn bộ kế hoạch, quy trình để hoàn thiện các bước nhằm ứng dụng thành công các thủ tục toàn trình trên VneID tại các sân bay, bến cảng...

Quốc phòng - An ninh

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mũi Né cùng ngư dân cứu nạn du khách Alexander bị trôi dạt trên biển
Quốc phòng - An ninh

Tỏa sáng phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mũi Né, tỉnh Bình Thuận không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia mà luôn sẵn sàng "đạp gió, rẽ sóng" bất cứ thời điểm nào khi tiếp nhận được thông tin người dân, du khách không may gặp nạn, sự cố. Hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ bộ đội Đồn Biên phòng Mũi Né một lần nữa khắc họa rõ nét về truyền thống tốt đẹp, tinh thần vì nhân dân phục vụ của những người lính Bộ đội Cụ Hồ nói chung và người chiến sĩ mang quân hàm xanh nói riêng.

Vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46%: Bị cáo kêu oan, bị hại yêu cầu tăng hình phạt
Quốc phòng - An ninh

Vụ người thợ hồ bị đánh thương tật 46%: Bị cáo kêu oan, bị hại yêu cầu tăng hình phạt

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án người thợ hồ bị đánh thương tật 46% ở TP. Hồ Chí Minh, cả 3 bị cáo đều kháng cáo kêu oan, bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt và tăng tiền bồi thường. Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để xem xét thêm các tài liệu chứng cứ.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Xử phạt quá nhẹ sẽ nhờn luật, tạo tiền lệ xấu
Tin tức pháp luật

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Xử phạt quá nhẹ sẽ nhờn luật, tạo tiền lệ xấu

Thời gian qua, việc quảng cáo sai sự thật vẫn diễn ra phổ biến, nhất là tình trạng người nổi tiếng quảng cáo theo "đặt hàng" vì lợi nhuận mà thổi phồng các công dụng, thành phần của sản phẩm để bán được nhiều đơn hàng. Phải chăng đã đến lúc cần phải xử lý nghiêm, hạn chế tình trạng này để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Bộ Công an ra mắt trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội Zalo OA
Quốc phòng - An ninh

Bộ Công an ra mắt trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội Zalo OA

Thông qua việc triển khai nhiều kênh cung cấp thông tin như Cổng thông tin điện tử, trang Facebook, trang Zalo, Bộ Công an sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức về an ninh, trật tự trên các nền tảng số, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Công an xã Bắc Ruộng tổ chức tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
Quốc phòng - An ninh

Công an xã Bắc Ruộng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí về an ninh, trật tự luôn được xác định là nền tảng quan trọng, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là vai trò nòng cốt, chủ động của lực lượng Công an xã, xã Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) không chỉ giữ vững mà còn phát huy hiệu quả tiêu chí 19.2 về an ninh, trật tự. Năm 2024, Bắc Ruộng trở thành địa phương duy nhất của huyện được công nhận đạt chuẩn tiêu chí này trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Myanmar
Quốc phòng - An ninh

Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Myanmar

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 30.3.2025, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất cường độ 7,7 độ richter gây ra tại Myanmar ngày 28.3.2025. Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lê Văn Tuyến chủ trì buổi Lễ.

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar
Sự kiện nổi bật

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar

Chiều 30.3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị.

Công an Hà Nội điều động 6 chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ tham gia nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar
Quốc phòng - An ninh

Công an Hà Nội điều động 6 chiến sĩ đặc biệt tinh nhuệ tham gia nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar

Sáng 30.3, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội đã gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho 06 cán bộ chiến sỹ Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ tham gia Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại tâm vụ động đất Myanmar

Đoàn công tác của Bộ Công an sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar
Quốc phòng - An ninh

Đoàn công tác của Bộ Công an sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar

Với truyền thống tương thân, tương ái, để giúp nước bạn vượt qua khó khăn sau trận động đất ngày 28.3, với cường độ 7,7 độ richte gây nhiều thiệt hại nặng nề, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.