
Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết, tại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào vào đầu tháng 3.2025, Tổng Tham mưu trưởng hai nước đã thống nhất về việc Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình và đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Lào thông tin việc Bộ Quốc phòng Lào dự kiến xây dựng Trung tâm Gìn giữ hòa bình, mong muốn cử đoàn sang Việt Nam học tập kinh nghiệm vào cuối tháng 3.2025. "Ngày hôm nay, việc đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng và Đoàn Công tác của Bộ Quốc phòng Lào đã đến làm việc tại Việt Nam đã khẳng định ý chí chính trị của Lào trong việc tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình".

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một cơ chế quan trọng trong quá trình triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hoạt động này là một trong các ưu tiên trong chính sách đối ngoại Quốc phòng của Việt Nam. Vai trò của hoạt động gìn giữ hòa bình nói chung và các Phái bộ gìn giữ hòa bình nói riêng trong ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu là không thể phủ nhận.

"Đối với Việt Nam, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn nhân ái, thủy chung; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề chung, góp phần giữ vững hòa bình, thúc đẩy hợp tác và phát triển giữa các quốc gia; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế về quốc phòng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước, nâng cao năng lực cán bộ, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng", Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định.

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước; phù hợp với đường lối của Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc, Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến tạo hòa bình, vì mục đích nhân đạo; không tham gia nhiệm vụ cưỡng chế và các hoạt động tác chiến và chỉ triển khai đến Phái bộ tại các quốc gia, khu vực đã có thỏa thuận hòa bình và quyết định của Liên Hợp Quốc cũng như bảo đảm quyền độc lập chỉ huy lực lượng Việt Nam tại địa bàn Phái bộ.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đã điểm lại kết quả 11 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam với những thành tựu nhất định như: triển khai gần 1.100 lượt quân nhân đến 3 Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei, bao gồm 3 thê đội Đội Công binh, 6 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 với tỉ lệ nữ trung bình đạt hơn 16%. Thời gian tới, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng địa bàn, hình thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tập trung vào các vị trí tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, vị trí chỉ huy tại các Phái bộ.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng tin tưởng, việc hỗ trợ Lào tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc sẽ không chỉ có Lào được hỗ trợ mà Việt Nam cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức, góp phần nâng cao năng lực và tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng đặc biệt giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vanthong Buttavong thay mặt Đoàn Công tác cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trung tướng Vanthong Buttavong cho biết, Đoàn đã nắm được những nội dung cơ bản và hiệu quả trong xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hiện tại, Quân đội nhân dân Lào đã sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có các đơn vị như lực lượng quân y, rà phá bom mìn, công binh, cứu hộ cứu nạn… sẵn sàng triển khai trong thời gian nhanh nhất.
Trung tướng Vanthong Buttavong hy vọng sẽ nhận được sự hướng dẫn của phía Quân đội nhân dân Việt Nam về hành lang pháp lý, các hướng dẫn, quy định, thông tư cần triển khai, ban hành. Ông cũng mong rằng trong thời gian tới sẽ cử những cán bộ, quân nhân Lào đến Việt Nam để học tập các nội dung liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.