Trường ĐH Mở Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho gần 900 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

Ngày 5.3, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng cho gần 900 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp đợt 1 năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, chương trình là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (3/11/1993-3/11/2023) với chủ đề xuyên suốt “Hành trình Mở - Kết nối và lan tỏa”.

Gần 900 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trường ĐH Mở Hà Nội tốt nghiệp -0
Quang cảnh buổi lễ

Chương trình được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Biểu tượng cho trí tuệ và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam với mục đích liên tục nhắc nhở và hun đúc tinh thần tự học, học liên tục, học suốt đời của cán bộ, giảng viên và người học của Trường.

Gần 900 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trường ĐH Mở Hà Nội tốt nghiệp -0
Người học tuyên thệ trước khi nhận Bằng tốt nghiệp

Theo hiệu trưởng nhà trường, những năm vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động và làm thay đổi mọi mặt đời sống trong đó có giáo dục. Trường Đại học Mở Hà Nội vẫn phát huy tốt truyền thống và thế mạnh của mình, luôn chủ động đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Đóng góp quan trọng vào những thành tựu đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của Nhà trường.

Gần 900 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trường ĐH Mở Hà Nội tốt nghiệp -0
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng

"Các bạn nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay chính là những viên gạch hồng trong tiến trình xây dựng Nhà trường hướng tới mục tiêu đưa Trường của chúng ta trở thành cơ sở đào tạo đại học hàng đầu về giáo dục mở trong hệ thống giáo dục quốc gia, đạt tiêu chuẩn chất lượng khu vực, là nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời" - PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng nhấn mạnh. 

Hiệu trưởng hy vọng và tin tưởng, các bạn nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên đang học tập cũng như các bạn nhận bằng tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ trở thành những chủ nhân trong tương lai, là niềm tự hào của gia đình và Thầy, Cô; tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của Trường, tiếp tục đem tri thức và nhiệt huyết của mình tới mọi miền của Tổ quốc, cùng lan tỏa triết lý đào tạo Mở cơ hội – Mở trái tim – Mở trí tuệ – Mở tầm nhìn – Mở tương lai.

Được biết, hàng năm, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức 4 đợt xét và trao bằng tốt nghiệp.

Gần 900 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trường ĐH Mở Hà Nội tốt nghiệp -0
Niềm vui trong ngày tốt nghiệp

Tại buổi lễ, tân thạc sĩ Phạm Xuân Hòa, phấn khởi chia sẻ, thời gian học ở trường là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để mỗi nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên chúng em biết mình đang đứng ở đâu, mình muốn gì và lựa chọn của mình là đúng hay sai. Bên cạnh những bài học từ sách vở, kiến thức chuyên môn được trang bị qua mỗi giờ học trên lớp, em còn cảm nhận được rất nhiều bài học sâu sắc qua sứ mạng “Mở cơ hội học tập cho mọi người” cùng Triết lý đào tạo của Nhà trường.

Gần 900 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trường ĐH Mở Hà Nội tốt nghiệp -0
Đại diện Sinh viên, học viên tặng hoa tri ân Thầy, Cô

Chương trình nhận được sự quan tâm tham gia của gần 40 đơn vị liên kết, trạm đào tạo từ xa trên toàn quốc của Trường và đông đảo quý vị phụ huynh cùng người học.

Giáo dục

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 1.4, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã trao giấy chứng nhận đối tác cho các chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp Chất lượng cao và Tài chính Tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế của nhà trường.

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Giáo dục

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương đề xuất xem xét quy định miễn trách nhiệm hình sự của tổ chức, cá nhân trước các rủi ro trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với những điều kiện cụ thể.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho biết, năm nay, nhà trường áp dụng thêm một tổ hợp mới gồm toán, ngữ văn và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin học cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Công thức điểm xét sẽ áp dụng theo quy tắc điểm toán nhân hệ số 3, điểm ngữ văn hệ số 1 và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin sẽ có hệ số 2.

Học sinh thuộc hệ thống trường Tuệ Đức trong một bữa ăn. Ảnh: fb Haseca Food...
Giáo dục

Vụ học sinh trường Tuệ Đức bị nghi ngộ độc thực phẩm: Công ty Cổ phần Quốc tế Haseca Mekong trúng thầu cung cấp suất ăn những trường nào?

Công ty Cổ phần Quốc tế Haseca Mekong liên quan đến vụ việc 33 học sinh bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại 2 cơ sở ở TP. Thủ Đức của hệ thống trường Tuệ Đức hiện cung cấp suất ăn học sinh nhiều trường; đáng chú ý, công ty này từng trượt thầu vì hồ sơ vi phạm điều cấm của Luật An toàn thực phẩm.