Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có hiệu trưởng mới

Chiều 23.2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của trường.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-BGDĐT về việc công nhận PGS.TS Nguyễn Tất Toàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chúc mừng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có hiệu trưởng mới. Đồng thời Bộ trưởng chúc mừng PGS.TS Nguyễn Tất Toàn được Hội đồng trường và lãnh đạo Bộ GD-ĐT tin cậy, giao phó trọng trách này. Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của PGS.TS Nguyễn Tất Toàn trong lĩnh vực khoa học, giáo dục. 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt với bề dày xây dựng và phát triển gần 70 năm, là một trường trọng tâm, trọng điểm trong lĩnh vực nông lâm - ngư nghiệp, đã đóng góp cho đất nước lực lượng đông đảo kỹ sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và các lĩnh vực khác. 

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của người lãnh đạo trong sự phát triển của trường đại học, Bộ trưởng nhận định: "Ngôi trường nào càng có bề dày lịch sử, uy tín cao, sức ép đặt trên vai người lãnh đạo càng lớn. Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội phát triển lớn khi các trường đại học đang thực hiện quyền tự chủ. Khi đó, hiệu trưởng sẽ có thêm nhiều thực quyền, thỏa sức thể hiện năng lực, sự sáng tạo. Song bối cảnh này đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn từ xã hội với nhà trường".

"Làm hiệu trưởng trong thời kỳ chuyển đổi, bối cảnh cần sự phát triển bứt phá là một thử thách, đòi hỏi. Đối với quản trị đại học hiện đại, ngoài chuyên môn, hiệu trưởng cần không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực quản lý", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh. 

Theo Bộ trưởng, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có phạm vi người học phủ rộng ở nhiều vùng miền, trải dài từ thành thị đến nông thôn, sinh viên với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Do đó, Hiệu trưởng nhà trường, ngoài vai trò của nhà khoa học, quản lý, cần làm tốt vai trò của một nhà giáo, một nhà công tác xã hội. 

Bộ trưởng tin tưởng, với những gì đã làm được cùng sự tin tưởng của tập thể nhà trường, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước tập thể nhà trường, ngành Giáo dục và trước xã hội. Bộ GD-ĐT sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để PGS.TS Nguyễn Tất Toàn cùng tập thể lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng Nguyễn Tất Toàn cảm ơn sự tin tưởng của Hội đồng trường và lãnh đạo Bộ GD-ĐT. Chia sẻ sự vinh dự khi đảm nhận trọng trách mới, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn cho biết cũng nhận thức rõ trách nhiệm và những thách thức trong thời gian tới. Tân Hiệu trưởng cam kết sẽ quyết tâm cùng tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Dịp này, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cũng nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Bộ GD-ĐT và chứng nhận các chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác Bộ GD-ĐT đã có làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. 

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Nguyễn Tất Toàn đã báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác về tình hình hoạt động của trường, nêu rõ những lợi thế và kết quả nổi bật đạt được trên các mặt công tác; những hạn chế, thách thức và định hướng, mục tiêu, kế hoạch cụ thể để phát triển nhà trường trong thời gian tới cùng với những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan. 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT đã trao đổi, làm rõ những nội dung theo báo cáo và đề xuất, kiến nghị của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời chia sẻ sự ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phát triển hơn trong tương lai. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành quả Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong gần 70 năm qua. 

Theo Bộ trưởng, trong tầm nhìn phát triển hiện nay, phải xem bề dày truyền thống của nhà trường là nguồn lực, lợi thế, cần được nắm bắt và phát huy tối đa từ thương hiệu, uy tín, trí tuệ các thế hệ thầy cô và sinh viên… nếu không quá khứ chỉ là hào quang cũ bị lãng quên, bỏ phí.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.