TP. Hồ Chí Minh: Vì sao phải xây dựng nền công vụ hiệu lực, kiến tạo?

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 98, TP. Hồ Chí Minh đang chỉ đạo xây dựng Đề án nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Theo đó, một số bộ máy tiếp tục được tổ chức, sắp xếp, thành lập.

Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh vừa làm việc với UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố; Nghị quyết 57 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. 

Ngăn chặn đà suy giảm

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển -0
Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh làm việc với UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết 57 của Quốc hội

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn cho biết, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Thành phố làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 ước tăng 6,71%, 9 tháng ước tăng 4,57% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 326.193 tỷ đồng, đạt 69,45% dự toán, bằng 95,78% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện hơn 232.681 tỷ đồng, đạt 71,91% dự toán, bằng 95,78% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện hơn 93.508 tỷ đồng, đạt 64,13% dự toán, bằng 88,74% so với cùng kỳ.

Thành phố đã và đang tổ chức giao ban định kỳ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đâu tư công, đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công để đảm bảo kết quả giải ngân ít nhất đạt 95% theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Chánh Văn phòng UBND TP cũng cho biết, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn đã tổ chức 5 cuộc họp để giải quyết các nội dung còn tồn tại, vướng mắc dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và các dự án đầu tư của nhà đầu tư không sử dụng vốn Ngân sách Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển -0
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kiểm tra tiến độ Dự án đường Vành đai 3

Trong đó, đối với các dự án đầu tư bất động sản, tổ đã họp và chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho 17 dự án. Ngoài ra, triển khai phương án giải quyết đối với 41 dự án không đáp ứng điều kiện có quyền sử dụng đất ở để được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, UBND TP đã chủ động ban hành loạt quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo cụ thể.

Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98, UBND TP đã ra quyết định đề ra 25 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP, đến nay đã hoàn thành 2/25 nội dung và hiện đang khẩn trương hoàn thiện 14/25 nội dung.

Dự án đường Vành đai 3 hiện đang triển khai đúng tiến độ theo Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16.6.2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15.8.2023 của Chính phủ.

Trong 3 tháng cuối năm, TP. Hồ Chí Minh đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu lớn cùng Trung ương ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế.

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển -0
TP. Hồ Chí Minh đang tận dụng các cơ chế của Nghị quyết 98 để chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế 

Tại hội nghị, các ĐBQH đánh giáo cao những kết quả thành phố đạt được khi ngăn chặn được suy giảm kinh tế và có sự tăng trưởng mạnh so với những tháng đầu năm. Tuy nhiên, các vấn đề của đô thị vẫn tiếp diễn như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm, trật tự, mỹ quan đô thị không bảo đảm.

Các đại biểu cho rằng, Thành phố cần quan tâm đến phát triển nhà ở xã hội cho công chức, viên chức và công nhân lao động; tăng cường tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân…

Phát biểu buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Phan Văn Mãi cho biết, trong thời gian tới, Thành phố chủ trương thu hút các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chất lượng. Việc này được thể hiện trong cơ chế của Nghị quyết 98, cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

Thành phố đã chuẩn bị tầm nhìn, sự điều phối chiến lược. Trong đó, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện nguồn nhân lực bán dẫn của Thành phố chiếm đến 3/4 cả nước. Thành phố đang tiếp tục chú trọng đào đạo và rèn luyện nguồn nhân lực này thông qua hai đơn vị quan trọng là Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Khu Công nghệ cao Thành phố.

Về thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP cho biết, Thành phố đã chuẩn bị đội ngũ để thực hiện các nội dung của Nghị quyết. “Nghị quyết đã có, vấn đề còn lại là người làm. Cụ thể là hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền. Để hệ thống này được vận hành tốt, thì nền công vụ phải được chuẩn hóa, hiện đại hóa, số hóa”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. 

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, Thành phố đang chỉ đạo xây dựng Đề án nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Đề án sẽ có các trụ cột như: chuẩn hóa lại quy trình phục vụ; tổ chức bộ máy phù hợp. Theo đó, một số bộ máy sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp hoặc thành lập mới thêm một số đơn vị sự nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Hiện UBND TP đang đề xuất thành lập Trung tâm Chuyển đổi số để thực hiện công vụ, là cơ quan trắc nghiệm, đầu mối triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Thành phố. Đây cũng là nơi hỗ trợ đắc lực cho 8 ngành công nghiệp Thành phố phát triển theo định hướng.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.