Tổng Bí thư Tô Lâm: Nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chiều 19.12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện thường trực cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương; các vụ, đơn vị của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Trung ương Đảng kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, thực hiện và hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao cho với thời gian ngắn và yêu cầu rất cao.

Những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua của ngành kiểm tra Đảng đã có tác dụng rất lớn trong cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, “tự diễn biến," “tự chuyển hóa”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2024. Kết quả này đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, ngành kiểm tra cũng phải thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận còn một số hạn chế, thiếu sót để khẩn trương khắc phục, sửa chữa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ là giai đoạn rất quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; xử lý nghiêm các vi phạm trên nguyên tắc "có sai phạm thì phải kết luận, xử lý," "không vùng cấm, không ngoại lệ"; tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư đề nghị khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tinh gọn bộ máy đi đôi với cơ cấu lại tổ chức, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp phải đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm với nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẩn trương nghiên cứu, rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với mô hình tổ chức đảng mới trong cả nước; đảm bảo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; thực hiện đúng nguyên tắc ở đâu có hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thì ở đó phải được kiểm tra, giám sát, không để bỏ trống các địa bàn, lĩnh vực. Tham mưu xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với một số tổ chức đảng ngay sau khi hoàn thành đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát

Tổng Bí thư lưu ý tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm 2025, thực hiện thật tốt việc tự kiểm tra, giám sát tại địa phương đơn vị mình; kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; quá trình thực hiện phải thực hiện nghiêm nguyên tắc, phương pháp, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng tham mưu giúp cấp ủy, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thẩm định nhân sự liên quan đến đại hội và nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp phục vụ đại hội; tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là các đơn thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa tới trước Đại hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; các chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đặc biệt trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...

Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát cần triển khai từ nay đến trước thềm Đại hội XIV của Đảng là rất lớn và không ít khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng cần tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, quyết tâm hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay tại địa phương, ngành, đơn vị mình.

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN

Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9 - 11.3, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, trưa 11.3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên chuyên cơ rời Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, thủ đô Jakarta, đi thăm chính thức Singapore theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.

Hội thảo khoa học Khởi nghĩa Ba Tơ – Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm
Chính trị

Hội thảo khoa học Khởi nghĩa Ba Tơ – Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm

Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ như một “đốm lửa” nhỏ ở vùng rừng núi Tây Nam tỉnh Quảng Ngãi song có tổ chức, có lực lượng, kế hoạch phối hợp hiệp đồng, có mục tiêu chính trị hết sức rõ ràng. Từ đây, phong trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ, làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Indonesia từ ngày 9 - 11.3.2025 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, hai nước đã ra "Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam".

Việt Nam – Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Sự kiện nổi bật

Việt Nam – Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, chiều 10.3, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm và chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia
Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia

Chiều 10.3, tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Thủ đô Jakarta, Indonesia, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto được tổ chức trọng thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xóa nhà tạm, nhà dột nát là mệnh lệnh từ trái tim, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng

Chiều 10.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương và nhiệm vụ thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
Sự kiện nổi bật

Tầm nhìn của Việt Nam về khu vực ASEAN, chủ trương, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Lời Tòa soạn: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, sáng 10.3, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu chính sách quan trọng.


Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm với chủ đề: “Tầm nhìn của Việt Nam về khu vực ASEAN, chủ trương, đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, sáng 10.3, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu chính sách quan trọng.

Mở rộng diện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi
Sự kiện nổi bật

Mở rộng diện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Thông báo kết luận số 75-TB/TW ngày 7.3.2025 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ hòa nhạc Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ hòa nhạc Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ ngày 9-11.3, tối 9.3, tại Nhà hát Ciputra, thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dự Lễ hòa nhạc Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia

Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9-11.3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia.