Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 15.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2024) và Quốc khánh 2.9, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thông tin về tình hình của Đảng, đất nước trong những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước -2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu tại Hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu tại Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước -4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước -5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ảnh: Trí Dũng

Tham dự có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước -0
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí đương nhiệm và nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội...

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã báo cáo một số công việc và những kết quả chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024, các công việc sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước -0
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu. Ảnh: Trí Dũng

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng, phấn khởi gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dự cuộc gặp mặt thân tình đầy ý nghĩa này; chúc các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, mất đi là tổn thất không thể bù đắp của Đảng ta, Dân tộc ta. Lễ Quốc tang đồng chí cố Tổng Bí thư đã được tổ chức chu đáo, trang trọng, thể hiện niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của Nhân dân; yêu cầu dồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội đã quyết định kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy trình, quy định, đã góp phần ổn định bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế, củng cố đoàn kết thống nhất và niềm tin của Nhân dân với Đảng; vừa qua đã tiến hành bước đầu và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, cảm ơn những ý kiến phát biểu rất chân tình, tâm huyết của một số đồng chí đã chia sẻ, động viên về những thành tựu chung cũng như lưu ý về những mặt còn hạn chế cần khắc phục. "Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được thời gian qua là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước". Khẳng định điều này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và sự đóng góp của các đồng chí đối với Đảng, Nhân dân và đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước -1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thông tin thêm về những nguy cơ đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta; và một số công tác trước mắt góp phần đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, vừa qua, Bộ Chính trị đã họp rà soát các công việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 10, thống nhất từ nay đến cuối năm sẽ tập trung ưu tiên nhóm các đề án trình Hội nghị Trung ương 10 và nhóm các đề án tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội. Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV, bảo đảm hoạch định đường lối phát triển đất nước trong những năm tới trên cơ sở kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công xây dựng; kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và bài học quý báu của Đảng ta; giải phóng mạnh mẽ nguồn lực sản xuất, mở rộng không gian phát triển, mở ra triển vọng phát triển mới, sớm về đích thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Công tác tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, 35 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước, xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị kỹ càng đội ngũ nhân sự đủ sức, ngang tầm nhiệm vụ đang được thực hiện rất khẩn trương. Các tiểu ban đã triển khai tích cực hoạt động, bảo đảm đúng tiến độ. 

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần tự lực, tự cường; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, đủ sức ngăn chặn và đáp ứng với khả năng chiến tranh hiện đại. Bảo đảm lực lượng vũ trang nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy và là niềm tự hào của Nhân dân, của Dân tộc Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết, theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội tháng 10.2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng sớm được kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thực hiện chương trình đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có các chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc trong các ngày từ 18 - 20.8 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc; dự Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ... Những hoạt động đó tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng ta, đồng thời củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy lợi ích quốc gia và các cơ hội phát triển mới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo 4 công tác, gồm: Tập trung lãnh đạo bảo đảm bứt phá, tăng tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo không khí phấn khởi của nhân dân trong cuộc sống và lao động sản xuất. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

"Để đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ XIV, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; đòi hỏi hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người".

Khẳng định nội dung trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Các đồng chí dự cuộc gặp mặt hôm nay đều nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, từng giữ những chức vụ quan trọng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, nhiều đồng chí đã từng tham gia nhiều khóa Trung ương; tuy tuổi đã cao và đã nghỉ công tác, nhưng vẫn rất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và đội ngũ lãnh đạo hiện nay.

"Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao, luôn nỗ lực học tập, kế tục, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để lại; mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý quý báu của các đồng chí. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với thế hệ lãnh đạo chúng tôi và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhân dân và dân tộc ta", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu về công tác xây dựng Đảng

Chiều 17.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Học viện (9.1949 - 9.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trực tuyến tới các điểm cầu của các Học viện trực thuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính không hài lòng đối với một số ngành, địa phương trả lại vốn đầu tư công

Chiều 17.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 14 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát các công việc sau phiên họp lần thứ 13 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án.

Chủ tịch Thượng viện Czech, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ chia buồn về thiệt hại do bão số 3 gây ra
Chính trị

Chủ tịch Thượng viện Czech, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ chia buồn về thiệt hại do bão số 3 gây ra

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra tại các tỉnh miền Bắc của Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil và Quốc vụ khanh, Chủ tịch danh dự Hạ viện Bỉ Andre Flahaut đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại sau mưa bão
Sự kiện nổi bật

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại sau mưa bão

Ngày 16.9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ một số hộ gia đình, người lao động, đoàn viên công đoàn bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn thị xã Đông Triều, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác Biển Đông - hải đảo
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác Biển Đông - hải đảo

Ngày 16.9, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, đi sâu đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân
Xã hội

Sẵn sàng cho lễ xuất quân

Sáng ngày 16.9, tại Hà Nội, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6) và Đội Công binh số 3 (ĐCB3) lên đường làm nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 điểm tựa Việt Nam giúp vượt qua mọi khó khăn, gian nan, thử thách
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 điểm tựa Việt Nam giúp vượt qua mọi khó khăn, gian nan, thử thách

Tối 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Chương trình truyền hình đặc biệt 'Điểm tựa Việt Nam' do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1, hướng đến người dân vùng lũ lụt, sạt lở đất phải gánh chịu hậu quả do bão số 3 (Yagi) gây ra nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của Nhân dân do hậu quả của bão lũ, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, sáng tạo và dũng cảm vì mục tiêu chung.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai
Chính trị

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thăm, động viên người dân vùng lũ Yên Bái

Ngày 15.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên người dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3

Sáng 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 về giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.