Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản

Đó là nội dung được đưa ra tại buổi tiếp của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan cùng các thành viên đoàn và Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA cùng các thành viên đoàn.

Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản -0
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại buổi tiếp

Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc

Tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Park Noh Wan chúc mừng Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan trên cương vị mới cùng ngành y tế sẽ có nhiều phát triển. Đại sứ cũng thông tin đến Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế về một số vấn đề quan tâm của phía Hàn Quốc như: Dự án xây dựng Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật TW và một số dự án vốn vay EDCF cung cấp trang thiết bị y tế, xây dựng bệnh viện tại một tỉnh; vấn đề đấu thầu trang thiết bị y tế.

Hiện nay có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, do đó, thông qua các dự án hợp tác về y tế giữa 2 bên, phía Hàn Quốc mong muốn không chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Hàn Quốc tại Việt Nam mà còn cho cả người dân Việt Nam. Đại sứ cũng thông tin Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đảm bảo có sẵn nguồn vốn để hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng dự án Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật TW của Việt Nam. Đại sứ cũng gửi lời trân trọng mời Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sắp xếp tham dự Hội nghị Bộ trưởng an ninh y tế toàn cầu tổ chức vào tháng 11.2022 và Hội nghị Thượng đỉnh Sinh học Thế giới 2022 tổ chức vào tháng 10.2022 đều tại Seoul Hàn Quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản -0
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan

Phát biểu tại buổi tiếp, Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ cảm ơn Đại sứ và thành viên đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế. Đồng thời Quyền Bộ trưởng cũng cảm ơn những quan tâm và thúc đẩy của cá nhân Đại sứ cho mối quan hệ hợp tác giữa ngành y tế 2 nước. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cảm ơn Chính phủ, nhân dân Hàn Quốc và cá nhân Đại sứ đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Bộ Y tế rất mong được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác phòng chống dịch nói chung và phòng chống Covid-19 nói riêng; cảm ơn phía Hàn Quốc đã hỗ trợ Bộ Y tế và các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, hỗ trợ về nghiên cứu khoa học, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cán bộ y tế… Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng với sự phát triển của y tế Hàn Quốc, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên trong thời gian qua sẽ là cơ hội tốt để ngành y tế Việt Nam có thể tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về ý kiến của phía Hàn Quốc liên quan đến việc hỗ trợ ngành y tế tài chính và kỹ thuật để xây dựng dự án Thành lập Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật TW của Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay: Việc xây dựng dự án Thành lập Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật TW là nội dung quan trọng trong công tác y tế dự phòng của Việt Nam, Bộ Y tế đang giao các đơn vị nghiên cứu và đề xuất mô hình phù hợp để tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ và báo cáo xin ý kiến cơ quan chức năng. Bộ Y tế Việt Nam cảm ơn và ghi nhận những thông tin về hỗ trợ liên quan đến nội dung này của phía Hàn Quốc. Bộ Y tế giao Cục Y tế Dự phòng làm đầu mối để trao đổi với phía Hàn Quốc về nội dung này. Liên quan đến các dự án vốn vay của phía Hàn Quốc của một số địa phương, Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ, Bộ Y tế hoan nghênh và ủng hộ việc này để góp phần vào công tác tăng cường cơ sở hạ tầng trang thiết bị cho các địa phương, nâng cao hiệu quả, năng lực của y tế cơ sở. Tuy nhiên, đề nghị Hàn Quốc chia sẻ thông tin và cùng phối hợp để Bộ Y tế điều phối các nguồn lực cho phù hợp cho các địa phương.

"Qua thông tin của Đại sứ, chúng tôi rất vui vì nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để xây dựng một số cơ sở y tế chất lượng cao. Bộ Y tế ghi nhận và sẽ giao cho các đơn vị liên quan làm đầu mối để phối hợp trao đổi thông tin cụ thể"- Quyền Bộ trưởng nói.

Thông qua Đại sứ, Bộ Y tế kêu gọi Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực Dược, Trang thiết bị y tế, xây dựng cơ sở khám chữa bệnh (phòng khám/bệnh viện). Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam các trong các lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc như quản lý bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, bảo hiểm y tế, y học cổ truyền, sàng lọc, tầm soát và điều trị ung thư, phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa..., tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam các chương trình đào tạo tăng cường năng lực cho các nhà quản lý, và các cán bộ y tế.

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng các thành viên đoàn sau đó, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng chống Covid-19. Bộ Y tế mong muốn Nhật Bản sẽ tiếp tục cùng đồng hành và hỗ trợ ngành y tế trong việc cung cấp vaccine, trang thiết bị y tế và hình thành nhiều chương trình dự án cụ thể trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản -0
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio

Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã phái cử chuyên gia cố vấn chính sách cho Bộ Y tế. Nhiệm kỳ của chuyên gia là 2 năm từ tháng 3.2022 đến tháng 3.2024, hiện chuyên gia có văn phòng làm việc tại tòa nhà của Bộ Y tế. Với sự hỗ trợ của JICA và chuyên gia Shobayashi, tới đây, Bộ Y tế cử đoàn công tác sang Nhật Bản học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách về trang thiết bị y tế. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều đoàn chuyên gia của Việt Nam sang Nhật học tập kinh nghiệm và Việt Nam sẽ đón nhiều đoàn chuyên gia của Nhật Bản sang Việt Nam làm việc, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi trình độ chuyên sâu kỹ thuật cao.

Tại buổi tiếp và làm việc giữa 2 bên, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Đại sứ Nhật Bản và ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã cùng trao đổi, bàn thảo về vấn đề cung cấp vaccine phòng Covid-19; một số dự án đang triển khai như Dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2, Dự án nâng cao năng lực phục hồi y tế và đảm bảo an ninh y tế trong và sau đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, Dự án hợp tác kỹ thuật đào tạo y tế từ xa; Cấp phép lưu hành thuốc và Xây bệnh viện/nhà dưỡng lão theo mô hình kiểu Nhật Bản.

Về dự án thành lập trung tâm y sinh quốc tế, thông tin tại buổi tiếp cho biết, Bộ Y tế đã đón và làm việc với đoàn khảo sát của JICA sang khảo sát vào tháng 7.2022, Bộ Y tế hiện đang xem xét các kiến nghị của đoàn khảo sát về các hạng mục đầu tư cho dự án.

Giáo dục

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo
Chính trị

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo

Cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo, các ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành sự cần thiết xây dựng dự án luật, song đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa một số nội dung, bảo đảm thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao có vai trò chiến lược quan trọng đối với quốc gia
Giáo dục

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao có vai trò chiến lược quan trọng đối với quốc gia

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao có vai trò chiến lược quan trọng đối với quốc gia trong việc phát triển các ngành công nghệ cao, đặc biệt là các ngành công nghệ then chốt như công nghệ thông tin và truyền thông, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học, hóa học, vật liệu tiên tiến và năng lượng xanh...

Thái Bình: Cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Viết Hiển
Giáo dục

Thái Bình: Cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Viết Hiển

Ngày 27.9, UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Viết Hiển. Đồng thời thực hiện các hình thức kỷ luật phù hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan tới vụ việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình.

Ivy Global School đón gần 1.000 học sinh từ 11 quốc gia trong năm học 2024 - 2025
Giáo dục

Ivy Global School đón gần 1.000 học sinh từ 11 quốc gia trong năm học 2024 - 2025

Trường Quốc tế Mỹ trực tuyến Ivy Global School (IGS) vừa khai giảng năm học 2024-2025, đánh dấu bước phát triển mới với nhiều dấu ấn đặc biệt. Lễ khai giảng đã được tổ chức long trọng tại Eastin Grand Hotel Saigon, thu hút hơn 500 giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Tìm giải pháp xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghệ cao?
Giáo dục

Tìm giải pháp xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghệ cao?

Đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ cao còn hạn chế về số lượng và chất lượng; cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm hiện đại không theo kịp những công nghệ tiên tiến trên thế giới; nhóm nghiên cứu mạnh về lĩnh vực công nghệ cao còn rất ít... giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên?

Hà Nội xây mới và đưa vào sử dụng nhiều trường học
Giáo dục

Hà Nội xây mới và đưa vào sử dụng nhiều trường học

Năm học 2024 - 2025, quy mô giáo dục của thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển, dẫn đầu cả nước, để giải quyết vấn đề thiếu trường lớp trong bối cảnh tốc độ tăng dân số cơ học nhanh. Năm học này, Hà Nội đưa vào sử dụng nhiều trường học mới ở tất cả cấp học.

Tọa đàm: Làm thế nào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học?
Giáo dục

Tọa đàm: Làm thế nào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học?

Chiều 26.9, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm 'Làm thế nào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học?' nhằm ghi nhận ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý về giải pháp để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Kết luận 91 của Bộ Chính trị.

Tăng cường hợp tác, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Giáo dục

Tăng cường hợp tác, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Ngày 24.9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã làm việc với ông Amit Sevak, Chủ tịch Viện Khảo thí Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã thông tin về một chủ trương mới của Việt Nam là tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.