Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đạt SAT 1590 điểm, IELTS 8.5

Đỗ Thị Vân Hà (sinh năm 2006), học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương là một trong 4 thủ khoa đầu vào ở các nhóm xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024.

Vân Hà là thủ khoa xét tuyển kết hợp nhóm 1 (nhóm thí sinh có chứng chỉ quốc tế), với SAT 1590/1600 điểm, IELTS 8.5, đạt điểm xét tuyển 29,82 (không tính điểm ưu tiên). Em đã đặt nguyên vọng 1 vào ngành Phân tích kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước đó, Vân Hà cũng đỗ xét tuyển sớm ở 3 trường đại học top đầu khác: ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hà Nội; ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương và ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nữ sinh đạt điểm giỏi ở tất cả các môn với 8.6 điểm Toán, 9.5 điểm Ngữ văn, 9.6 điểm Tiếng Anh, 9.5 điểm Lịch sử, 9.5 điểm Địa lý, 9.5 điểm Giáo dục công dân.

Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đạt SAT 1590 điểm, IELTS 8.5 trong lần thi đầu tiên -0
Em Đỗ Thị Vân Hà, thủ khoa đầu vào xét tuyển kết hợp nhóm 1 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 (Ảnh: NVCC)

Đạt SAT 1590 điểm, IELTS 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên

Vân Hà là học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. Em từng đạt giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 11, giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 12. Suốt những năm phổ thông, nữ sinh đều xếp loại học sinh giỏi với điểm trung bình chung học tập từ 9.0, trong đó năm lớp 12 đạt 9.4 điểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Vân Hà tâm sự, em nhận ra mình có năng khiếu và đam mê với môn tiếng Anh từ ngày nhỏ. Niềm yêu thích này đến với em một cách rất tự nhiên. “Em thấy có rất nhiều cái hay trong việc học ngoại ngữ. Khi đọc được những cách dùng từ thú vị hoặc những cách diễn đạt hay, em luôn cảm thấy rất bất ngờ và muốn tìm hiểu nhiều hơn”, Vân Hà nói.

Vân Hà thi IELTS trước năm học lớp 12 và thi SAT vào cuối năm lớp 12. Ở lần thi đầu tiên, em đã đạt thành tích rất ấn tượng: SAT 1590 điểm (790 Reading and Writing, 800 Math) và IELTS 8.5 (9.0 Listening, 9.0 Reading, 7.0 Writing, 8.0 Speaking).

Theo nữ sinh, em chỉ bắt đầu ôn chuyên sâu IELTS 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, em cũng có căn bản là kiến thức từ 2 năm học chuyên Anh tại trường. Với kỹ năng nghe và đọc, ngoài làm các dạng bài tập IELTS, Hà còn xem phim, xem YouTube và đọc sách, tìm kiếm thông tin bằng tiếng Anh để luyện phản xạ. Trong thời gian luyện, em thường tăng tốc độ bài nghe để chuẩn bị tâm lý khi bài thi có độ khó cao.

Về kỹ năng viết, Vân Hà rèn luyện viết thường xuyên, sau mỗi lần viết sẽ đọc lại nhiều lần để rút kinh nghiệm, kết hợp với tham khảo bài làm mẫu, từ đó hoàn thiện bài làm của mình. Em hướng tới cách viết mạch lạc, rõ ràng, súc tích thay vì viết quá dài hay hoa mĩ.

Trong kỹ năng nói sẽ có một số chủ đề quan trọng, Vân Hà thường lập dàn ý cho từng chủ đề và phát triển bài nói theo những ý này. Bên cạnh đó, theo nữ sinh, một phần không thể thiếu khi làm bài thi nói IELTS còn là sự tự tin, lưu loát và tự nhiên. Việc nắm vững vốn từ vựng và ngữ pháp đa dạng cũng rất cần thiết để đạt điểm cao trong mọi kỹ năng của IELTS.

Với bài thi SAT, Vân Hà ôn tập khá vội, nhưng cũng vì thế mà em dành sự tập trung cao độ hơn. “Ban đầu, em định tập trung hết vào điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào trường kinh tế, nhưng kết quả một số bài thi thử không được như kỳ vọng. Do đó, em quyết định ôn thi SAT, song song với ôn thi tốt nghiệp”, Hà nói.

Vân Hà bắt đầu bằng bài thi thử trên app chính thức của kỳ thi SAT để xác định trình độ hiện tại của bản thân và đặt mục tiêu hợp lý cho các phần Tiếng Anh và Toán. Nhận thấy phần khó hơn của SAT là Tiếng Anh, vì từ vựng và ngữ pháp của bài thi khá phức tạp và mang tính học thuật cao nên ngoài làm bài tập trong các sách và tài liệu trên mạng, em học thêm phần này khá nhiều, đặc biệt là từ vựng.

Sau mỗi lần làm bài thi thử, nữ sinh thống kê những phần mình làm sai nhiều và tập trung ôn lại những phần kiến thức đó. Với phần thi Toán, Hà cho rằng kiến thức không quá phức tạp, nếu làm cẩn thận sẽ đạt được mức điểm khá ổn.

Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đạt SAT 1590 điểm, IELTS 8.5 trong lần thi đầu tiên -0
Vân Hà cùng mẹ (Ảnh: NVCC)

“Bố mẹ không yêu cầu em phải là một học sinh xuất sắc”

Vân Hà sinh ra và lớn lên tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Bố em làm kinh doanh, còn mẹ là giáo viên tiểu học. Nữ sinh tâm sự, bố mẹ không yêu cầu em phải là một học sinh xuất sắc hay phải “cày ngày cày đêm” cho các kỳ thi. Thay vào đó, bố mẹ hướng em đến việc phát triển các kỹ năng sống, tự tin giao tiếp và đặt sức khỏe lên hàng đầu.

“Khoảng 11, 12 giờ đêm mà thấy đèn phòng em còn sáng, mẹ sẽ nhắc em đi ngủ. Bố mẹ luôn nói rằng không quan trọng thành tích của con, sức khỏe là quan trọng nhất. Bố mẹ cũng luôn tôn trọng các nguyện vọng, sở thích của em, cũng như cùng em chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong học tập. Em nghĩ sự đồng hành của gia đình là nguồn động viên lớn nhất với mình”, Vân Hà nói.

Trúng tuyển sớm nhiều trường đại học, Vân Hà cho biết quyết định lựa chọn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bởi trường có chất lượng giảng dạy tốt, cơ sở vật chất hiện đại và môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển cả về kiến thức và kỹ năng xã hội.

Hà chọn ngành Phân tích kinh doanh bởi ngành này thiên về khả năng phân tích, tư duy và cố vấn, cũng như có triển vọng trong những năm sắp tới. Bên cạnh đó, do chương trình học gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh, nữ sinh cũng có cơ hội được tiếp cận với tài liệu cập nhật và được sử dụng ngôn ngữ thứ hai thường xuyên hơn.

Biết tin mình là một trong các thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Vân Hà rất vui và bất ngờ. “Trong suốt những năm cấp 3, em chưa từng nghĩ mình có cơ hội đạt được danh hiệu đặc biệt này. Em thấy vô cùng biết ơn trước sự giúp đỡ, ủng hộ của gia đình, bạn bè đã đồng hành cùng em”, nữ sinh chia sẻ.

Bên cạnh niềm vui, nữ sinh cũng có đôi chút băn khoăn rằng mình có thể không giữ được phong độ này sau 4 năm đại học. Tuy nhiên, Hà cho biết đây không phải áp lực quá lớn, bởi em không đặt nặng thành tích. Song em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất với bản thân.

Đưa ra lời khuyên tới thí sinh xét tuyển đại học năm tới, Vân Hà cho rằng, nên xác định các phương án có thể sử dụng để xét tuyển vào đại học và xây dựng kế hoạch từ sớm.

“Hiện nay, các trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển. Em nghĩ nếu có thể, các bạn không nên chỉ tập trung vào một con đường. Việc có các phương án khác nhau sẽ giúp tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích”, Vân Hà nói.

Giáo dục

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 1.4, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã trao giấy chứng nhận đối tác cho các chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp Chất lượng cao và Tài chính Tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế của nhà trường.

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Giáo dục

Chuyên gia đề xuất miễn trách nhiệm hình sự trước rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Phát biểu tại hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương đề xuất xem xét quy định miễn trách nhiệm hình sự của tổ chức, cá nhân trước các rủi ro trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với những điều kiện cụ thể.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thay đổi công thức quy đổi điểm xét tuyển như thế nào?

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Phong Điền cho biết, năm nay, nhà trường áp dụng thêm một tổ hợp mới gồm toán, ngữ văn và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin học cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Công thức điểm xét sẽ áp dụng theo quy tắc điểm toán nhân hệ số 3, điểm ngữ văn hệ số 1 và một trong các môn lý, hóa, sinh, tin sẽ có hệ số 2.

Học sinh thuộc hệ thống trường Tuệ Đức trong một bữa ăn. Ảnh: fb Haseca Food...
Giáo dục

Vụ học sinh trường Tuệ Đức bị nghi ngộ độc thực phẩm: Công ty Cổ phần Quốc tế Haseca Mekong trúng thầu cung cấp suất ăn những trường nào?

Công ty Cổ phần Quốc tế Haseca Mekong liên quan đến vụ việc 33 học sinh bị nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại 2 cơ sở ở TP. Thủ Đức của hệ thống trường Tuệ Đức hiện cung cấp suất ăn học sinh nhiều trường; đáng chú ý, công ty này từng trượt thầu vì hồ sơ vi phạm điều cấm của Luật An toàn thực phẩm.