Thành lập Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam

Chiều 27.2, Bệnh viện E tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô và cơ thể người Việt Nam tại Bệnh viện E.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội vận động hiến mô, tạng Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội địa phương.

Giám đốc Bệnh viện E, TS.BS Nguyễn Công Hựu cho biết, ghép mô, tạng là phương pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô, tạng không phục hồi. Kỹ thuật ghép tạng được xem là 1 trong 10 thành tựu quan trọng nhất của y học thế giới, là 1 trong 10 phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống nhân loại.

Thành lập Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam -0
Giám đốc Bệnh viện E, TS.BS Nguyễn Công Hựu phát biểu khai mạc. Ảnh: YT

Hiện nay, hàng chục nghìn người tại Việt Nam vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ được ghép gan, thận, tim… Là Bệnh viện Đa khoa Trung ương hạng I, Bệnh viện E ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động xã hội trong cộng đồng, sự nhân văn của việc hiến tạng các bộ phận cơ thể. Vì vậy, Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt nam của Bệnh viện E ra đời góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng ý nghĩa nhân văn đó.

Thành lập Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam -0
Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia PGS.TS Đồng Văn Hệ phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: YT

Chi hội được thành lập với 56 hội viên đều là bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế với quy chế hoạt động, triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình của Bệnh viện E. Sau khi Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Bệnh viện E đi vào hoạt động, Ban lãnh đạo Bệnh viện E sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Chi hội hoạt động hiệu quả, góp phần mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh.

Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia PGS.TS Đồng Văn Hệ chúc mừng Bệnh viện E đã thành lập Chi hội hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam. Ông cho biết, việc vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện có nhiều điểm khác biệt, cần thống nhất về quy trình, nội dung hoạt động giúp triển khai hiệu quả và phù hợp với tình hình của từng đơn vị.

Thành lập Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam -0
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ.   Ảnh: YT

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam của Bệnh viện E giúp Chi hội hoạt động hiệu quả, tích cực trong quá trình vận động, tư vấn để mang lại hy vọng sống cho người bệnh khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết, mở đầu năm mới 2024 là dấu ấn thành công của các ca ghép mô, bộ phận cơ thể người được triển khai đồng loạt ở các bệnh viện từ người cho chết não. Đây không chỉ là thành công của 1 bệnh viện mà là của toàn ngành y tế Việt Nam. Phương pháp ghép mô, tạng đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành…

Trong khi nhu cầu ghép tạng là rất lớn nhưng nguồn tạng lại hiếm, vì vậy, vai trò của Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người là rất quan trọng; thông qua việc thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Bệnh viện E sẽ để tăng thêm nguồn sức mạnh cho công tác vận động hiến tạng và giúp lan tỏa tới người bệnh và người thân người bệnh ý nghĩa nhân văn này.

Thành lập Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam -0
 Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: YT

Trong quá trình vận động, Bệnh viện cần chủ động nắm bắt thông tin của từng người bệnh có thể hiến mô, tạng để thành viên Chi hội, cũng như cán bộ y tế vận động người nhà người bệnh đồng ý hiến tạng; sử dụng hình ảnh, pano, áp phích để tuyên truyền về hoạt động hiến mô, bộ phận cơ thể người đến với người bệnh đến khám tại Bệnh viện hàng ngày…

Đặc biệt, Chi hội cần có lộ trình, phương án truyền thông nhằm lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến với người bệnh trong Bệnh viện và nhiều cơ sở khác để nguồn tạng hiến đồi dào, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.

Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Bệnh viện E thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận người Việt Nam là sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện E.

Thành lập Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam -0
Các đại biểu tham dự đăng kí hiến mô, bộ phận cơ thể người.   Ảnh: YT

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến hy vọng, việc thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện E sẽ có nguồn tạng để triển khai ghép tim, gan, phổi và nhiều bộ phận cơ thể khác trong tương lai gần. Với thế mạnh Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E là địa chỉ điều trị các bệnh lý tim mạch uy tín, các bác sĩ làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên sâu nên Bệnh viện cần triển khai ghép tim sớm. Đây sẽ là tiền đề để Bệnh viện E ghi danh vào bản đồ ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam và trên thế giới.

Thành lập Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam -0
Những cá nhân đầu tiên đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người đã được trao thẻ ghi nhận đăng ký.  Ảnh: YT

Nhằm triển khai hiệu quả công tác vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức tôn giáo… Bộ Công an phối hợp với Trung tâm điều phối hiến ghép mô, tạng và bộ phận cơ thể người gắn thông tin về đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người vào căn cước công dân. Tiến tới, xây dựng app trên điện thoại để người dân có thể thuận tiện đăng ký và nhận thẻ trên đó…

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện E, TS.BS Nguyễn Công Hựu; nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện E TS.BS Phan Thảo; Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hồng Ngọc cùng nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế Bệnh viện E trực tiếp cùng đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người, với sự chứng kiến của các vị đại biểu cũng như đại diện Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Những cá nhân đầu tiên đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người được trao thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia.

Sức khỏe

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.