Tăng cường văn hoá ứng xử cho sinh viên

Vừa qua, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác sinh viên và văn hóa học đường trong sinh viên". Hội thảo thu hút sự tham dự của nhiều báo cáo viên là giảng viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Hội thảo có 2 nội dung chính: Làm thế nào để tiếp tục nâng cao chất lượng của nhà trường và sinh viên nhằm đáp ứng được với nhu cầu của xã hội; Văn hoá ứng xử của sinh viên tại Đại học Thuỷ Lợi của sinh viên với giảng viên, sinh viên với sinh viên và sinh viên với xã hội.

Tăng cường văn hoá ứng xử cho sinh viên -0
Các đại biểu tham dự hội thảo

GS. TS Nguyễn Trung Việt – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thuỷ Lợi cho biết: "Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Thủy lợi luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, công tác sinh viên, thể hiện lời cam kết của Trường đối với xã hội. Nhà trường quan tâm tổ chức tạo nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cáo kỹ năng mềm cho sinh viên. 

Thông qua sân chơi này, các em được đưa ra các ý tưởng, đề tài nghiên cứu của mình để hội đồng ban giám khảo cùng đánh giá, góp ý để dần hoàn thiện và bám sát thực tiễn".

Tăng cường văn hoá ứng xử cho sinh viên -0
GS.TS Nguyễn Trung Việt - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thuỷ Lợi

GS.TS Nguyễn Trung Việt cũng mong rằng, với hội thảo là cơ hội để sinh viên, các thầy cô giáo được lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia, diễn giả đến từ các trường đại học nhằm hiểu rõ hơn làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo, giảm tỷ lệ cảnh báo học vụ trong sinh viên; tăng cường văn hóa ứng xử học đường. ​

Trong báo cáo "Nâng cao văn hóa học đường tại các trường cao đẳng, đại học hiện nay (thực tế tại Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội", TS. Trần Bách Hiếu – Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn cho biết: "Nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Môi trường học đường là cái nôi để sinh viên học tập và trưởng thành ở cả hai phương diện: Tri thức và đạo đức, lối sống.

Do vậy, trước hết, việc quan trọng là cần nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học". Bên cạnh đó, TS. Trần Bách Hiếu cũng đưa ra những hạn chế còn tồn đọng tại các trường và những giải pháp nhằm nâng cao văn hoá học đường".

TS. Nguyễn Thị Ngọc Liên – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đưa ra quan điểm của bản thân về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên: Giới trẻ hiện nay Thông minh, năng động, ham học hỏi, nắm bắt cái mới, có ước mơ và đam mê, nhanh chóng thay đổi để thích ứng, làm chủ được công nghệ. Nhưng giới trẻ đã và đang mất quá nhiều thời gian trên thế giới mạng, Internet mà không chú trọng dành thời gian để phát triển bản thân.

Tăng cường văn hoá ứng xử cho sinh viên -0
Đại diện các trường đại học tham gia hội thảo

TS. Nguyễn Thị Ngọc Liên cho rằng, giáo dục đại học là cái nôi đào tạo nghề nghiệp - dần chuyển trọng tâm không chỉ tập trung vào đào tạo tay nghề của nguồn nhân lực mà còn tập trung vào yếu tố đạo đức, lối sống.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới về giáo dục đạo đức ở bậc Đại học khẳng định tầm quan trọng của việc "dạy người"- đạo đức được coi là nền tảng cơ sở để từ đó các năng lực nghề nghiệp được hình thành.

Các nghiên cứu chỉ ra khía cạnh đạo đức, khả năng ra quyết định đạo đức là điều mà các nhà tuyển dụng mong đợi ở các ứng viên và là yếu tố quan trọng quyết định mức độ thành công của họ trong nghề nghiệp sau này.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.