Talk show: “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số”

LTS: Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2023), sáng nay, 6.3, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Talk show: “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số”.

Talk show: “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số” -0
Các đại biểu tại buổi Talk show: “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số”. Ảnh: Duy Thông

Đại văn hào người Pháp - Victor Hugo đã viết: “Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi không sinh ra các loài hoa”. Phụ nữ luôn đồng nghĩa với cái đẹp nhưng mỗi thời đại phụ nữ lại có những vẻ đẹp riêng. Trong suốt chiều dài phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam không chỉ đóng góp to lớn vào sự nghiệp kiến quốc mà còn chung tay kiến tạo nên bản sắc và thế đứng Việt Nam.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ số, 4.0 và sắp tới là 5.0 len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống thì vai trò, vị thế và tâm thế của người phụ nữ hiện đại cũng rất khác. Phụ nữ hiện đại không chỉ khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà còn không ngừng nỗ lực để chiếm lĩnh công nghệ, làm chủ công nghệ trên nền tảng gìn giữ các giá trị truyền thống, cân bằng giá trị của gia đình với những khát vọng của bản thân.

Để tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2023), Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chương trình Talk với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số”.

Khách mời tham gia Talk có:

- Nguyễn Thị Minh Hương- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nhạc sĩ Giáng Son – Giảng viên âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Trân trọng kính mời độc giả theo dõi nội dung Talk show tại đây.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền: Người phụ nữ ở phương diện nào cũng hiện lên một cách đẹp đẽ, tỏa sáng

Một khúc giao mùa tháng 3 nữa lại về, tháng 3 với những mùi hương thơm ngát của hoa bưởi, hoa sưa. Và tháng 3 cũng là thời điểm chúng ta hân hoan chào đón ngày mùng 8 tháng 3, ngày để chúng ta ôn lại truyền thống và vẻ đẹp của người phụ nữ, để từ đó chúng ta càng thêm tự hào ngợi ca, tôn vinh người phụ nữ.

Người phụ nữ Việt Nam trải qua bao nhiêu thế hệ đã chạm khắc nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Họ trở thành những huyền thoại, những điển hình nghệ thuật bất hủ, những tuyệt khúc thiên thu mà tạo hóa đã dành tặng cho nhân loại. Họ không chỉ làm nên một nửa cuộc đời mà chính họ đã làm nên một cách trọn vẹn sâu sắc vẻ đẹp của thế giới. Với tất cả ý nghĩa đó tôi xin gửi lời chúc đầy yêu thương, sâu sắc nhất đến những người phụ nữ đang có mặt ngay lúc này đây thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp và luôn tỏa sáng. Như nhà thơ Huy Cận đã từng viết: “Chị em tôi tỏa nắng vàng lịch sử. Nắng cho đời nên nắng cũng cho thơ”...

Người phụ nữ đã trở thành một phần của lịch sử, họ tạo nắng cho nhân gian và tạo nắng cho thơ, họ trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca hội họa, và ở phương diện nghệ thuật nào họ cũng hiện lên một cách đẹp đẽ, đầy tỏa sáng.

Chúng ta luôn tự hào về người phụ nữ Việt Nam. Họ là hiện thân của “tam tòng tứ đức”, “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, là những gương sáng “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chính vì vậy, hãy biết cách tôn vinh và trân trọng họ, hãy biết cách quan tâm và yêu thương họ, để chúng ta cùng nhau khẳng định một điều:

"Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường

Phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất

Dẫu ngày mai mặt trời có tắt

Hãy gọi tên phụ nữ như ngọn đuốc của niềm tin".

Quả thực người ta yêu quý người phụ nữ như yêu quý một điều gì đó rất thiêng liêng, rất cao đẹp. Trải qua đêm trường thế kỷ của chiến tranh, của chế độ phong kiến bất công, hình ảnh người phụ nữ càng trở nên sáng người rạng rỡ. Họ đã khẳng định được phẩm chất của mình trong từng thời kỳ xã hội.

Đến ngày hôm nay, không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực. Đảng và Bác Hồ đã phong tặng Phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Và ngay lúc này đây, trong hội trường của chúng ta là hình ảnh những người phụ nữ trong thời đại công nghệ số. Vậy hiểu thế nào là người phụ nữ hiện đại; người phụ nữ hiện đại trong thời đại trong thời đại công nghệ số khác với người phụ nữ hiện đại như thế nào?

Điều gì làm nên người phụ nữ hiện đại và Làm thế nào để trở thành người phụ nữ hiện đại? Người phụ nữ hiện đại sẽ phải đối mặt với những thách thức gì để khẳng định tài năng, trí tuệ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tạo lập vị trí trong xã hội... Tất cả những câu hỏi này sẽ được các chuyên gia chia sẻ tại Talk show hôm nay “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại công nghệ số”. Sau đây trân trọng kính mời các diễn giả bắt đầu chia sẻ. Và trước khi đi vào nội dung tôi xin đọc gửi tặng tất cả những ai đang có mặt tại đây bài thơ "Vừa đủ" của nhà thơ Trần Nhương với niềm mong đợi chị em luôn vừa đủ.

 

VỪA ĐỦ

Em vừa đủ để anh khao khát

Vừa đủ làm cho anh thật là anh

Trời chớm thu vừa đủ nét xanh

Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt

Em vừa đủ để qua thời non nớt

Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh

Trong vững bền vừa đủ sự mong manh

Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ

Em đàn bà vừa đủ men thi sỹ

Em trang đài vừa đủ nét chân quê

Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia

Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy

Em già dặn vừa đủ điều non bấy

Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền

Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên

Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Mong suốt đời vừa đủ để yêu em...

Thế nào là người phụ nữ thời đại mới?

MC: Chào mừng các vị khách mời đến với chương trình. Mở đầu, xin được hỏi 3 vị khách mời, chúng ta có thể nhận diện một người phụ nữ thời đại mới thông qua những khía cạnh nào, những biểu hiện nào?

PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Tôi xin được thay mặt cho các anh em nam giới gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc các cô, các chị, các em luôn tự tin tỏa sáng và trở thành những biểu tượng cho anh em chúng tôi luôn khao khát.

Nói về người phụ nữ trong thời đại mới, tôi nghĩ đến những từ: Tự trọng, tự tin, tự định hướng, tự lập và tự hào.

Tự trọng ở đây liên quan đến việc, ngày nay tất cả chị em cũng đã ý thức được quyền của mình rất nhiều và biết được vai trò, vị thế của mình phát triển cho cả gia đình, xã hội.

Về tự tin, ở trong bối cảnh số hiện nay, việc cập nhật tri thức, tham gia vào phát triển kinh tế hoặc giáo dục cũng tạo điều kiện rất nhiều. Chị em tự tin nhiều hơn, kỹ năng ở một số khía cạnh hơn cả nam giới. Ví dụ như trí tuệ cảm xúc - yếu tố quan trọng giúp chúng ta thành công.

Về tự định hướng, hiện nay khi tri thức của nhân loại có thể được tiếp cận một cách công bằng hơn; người phụ nữ mặc dù ở những nơi trước đây khó để tiếp cận với nguồn tri thức nhưng với sự phát triển của công nghệ giúp họ tiếp cận được tốt hơn, từ đó những người phụ nữ cũng tự định hướng được, tham gia vào rất nhiều hoạt động, tham gia vào sự phát triển về kinh tế, cho nên họ cũng tự lập, họ bắt đầu thay đổi các giá trị. Cùng đó, trở thành một người phụ nữ hoàn hảo của gia đình không còn là một tiêu chí để phấn đấu, mà phải khẳng định bản thân mình, xây dựng một sự nghiệp cho mình và thậm chí là sẽ mong muốn được trải nghiệm rất nhiều bối cảnh khác nhau và những công việc khác nhau để tự khám phá bản thân mình, mà không phải là một người đi sau như trước nữa.

Cuối cùng đó là tự hào, đối với người phụ nữ, tôi vẫn thấy có những nét truyền thống. Tám chữ vàng mà Bác đã gửi cho phụ nữ Việt Nam - "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" vẫn là nền tảng và trên cơ sở đó chị em phụ nữ phát huy tốt hơn.

Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh:

Với góc nhìn của tôi, một phụ nữ hiện đại họ rất năng động, tự tin và có ý chí. Họ không còn chỉ dành thời gian cho việc chăm chồng, con, mà họ còn có sự nghiệp riêng và chứng minh được khả năng của mình.

Người phụ nữ hiện đại cũng rất hiểu biết, yêu quý bản thân, biết chăm chút nào da, tóc, trang phục, không để cho mình xuề xoà.  

Sự tự tin và xinh đẹp từ người phụ nữ toả ra đối với người đối diện, tạo ra một khí chất rất tuyệt vời. Vẻ đẹp ngoại hình tới vẻ đẹp nội tâm được chăm chút. Khi chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ hiện đại là nhìn thấy rất nhiều yếu tố hấp dẫn và quyến rũ.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Với sự phát triển của xã hội gần đây, đang có quan điểm mới cho người phụ nữ trong thời đại mới. Cụ thể, nội hàm của người phụ nữ thời đại mới hiện nay Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang xác định là tri thức, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không phải là trách nhiệm chung chung, mà là trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Lâu nay chúng ta thường thấy trong các phong trào thi đua của Hội thường là vận động phụ nữ theo tiêu chí "3 đảm đang", "5 tốt"… là những khía cạnh người phụ nữ đang đóng góp cho xã hội và gia đình.

Tuy nhiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng người phụ nữ hiện đại có định hướng bản thân và tự lập thì trước hết phải có trách nhiệm với mình. Bởi, đơn giản nếu không có trách nhiệm với mình thì chắc là sẽ không trách nhiệm cho gia đình hay cho xã hội. Đây là một trong số những nội dung hiện nay Hội đang vận động để thực hiện, và tôi hy vọng là quan điểm này cũng sẽ lan tỏa tích cực đến chị em phụ nữ.

MC: Để theo kịp với dòng chảy của thời đại, phụ nữ ngày nay phải thay đổi rất nhiều giá trị truyền thống. Bên cạnh việc gìn giữ những giá trị cốt lõi, mang tính kế thừa thì họ cũng phải thay đổi để bắt kịp nhịp sống và xu hướng phát triển mới. Vậy người phụ nữ trong thời đại mới có những gì khác so với người phụ nữ trước đây, thưa các vị khách mời?

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Thật ra không ai có thể khẳng định tôi là một người phụ nữ hiện đại và tôi hoàn toàn khác mẹ mình, bà mình. Bởi rõ ràng trong cuộc sống, phụ nữ nào cũng học được rất nhiều điều từ những người đi trước, từ mẹ mình, bà mình và qua đó thì mới có thể trở thành một phiên bản của chính mình ngày hôm nay.

Vì vậy tôi cho rằng, để thể hiện cái mới, cái hiện đại của người phụ nữ trong giai đoạn hội nhập hiện nay, đó là sẵn sàng tiếp nhận những cái mới, những sự đa dạng về văn hóa hoặc đa dạng của tri thức. Để qua đó chúng ta chủ động học hỏi và tự làm cho tri thức của mình giàu đẹp và cuộc sống trở nên phong phú hơn.

Mấu chốt của vấn đề là, giai đoạn hiện nay phụ nữ thời đại dễ dàng tiếp cận với internet, khiến nguồn thông tin tiếp thu rộng rãi và bản thân phụ nữ cũng biết làm chủ công nghệ để có thể tham gia đảm nhiệm nhiều trọng trách hơn.

Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh:

Thời của mẹ tôi, các mẹ lúc nào cũng yêu thương chồng con, lúc nào cũng hy sinh quá mức cho gia đình đôi khi quên mất bản thân mình.

Phụ nữ bây giờ có lẽ cân bằng hơn, họ vẫn đảm bảo chăm lo cho hạnh phúc gia đình mà vẫn dành được sự chăm sóc cho riêng bản thân mình, cho việc phát triển sự nghiệp riêng. Phụ nữ hiện đại có sự tự tin để chứng tỏ bản lĩnh riêng của mình trong sự nghiệp và đời sống.

MC: Sự tác động mạnh mẽ của công nghệ số đã làm thay đổi nhiều chuẩn mực, nhiều tiêu chí về con người nói chung và người phụ nữ nói riêng. Theo ông, người phụ nữ của thời smartphone, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, ChatGPT… sẽ phải đối mặt với những thách thức gì để khẳng định tài năng và trí tuệ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tạo lập vị trí nhất định trong xã hội?

PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Trước đây, chẳng ai chia sẻ mối tình chị em, nhưng bây giờ, rất nhiều người bắt đầu tự hào và cũng thoải mái công khai chia sẻ mối tình của chị em. Tức là vị thế của người phụ nữ đã được nâng lên và cách thức nhìn nhận ở trong các mối quan hệ tình cảm đã khác. Họ cũng có vị trí, có quyền lực, được yêu và vượt qua những định kiến về mặt tuổi tác.

Có nhiều hình mẫu chị em rất thành đạt, chọn sống độc thân, họ dành thời gian cho sự nghiệp và cảm thấy thoải mái với sự độc lập của mình, đi với bạn bè, tham gia các chuyến du lịch... giá trị này tốt hơn với họ rất nhiều so với sự ràng buộc trách nhiệm phải nội trợ hay nuôi con như truyền thống.

Chúng ta đang sống ở trong kỷ nguyên của những người phụ nữ quyền lực. Nếu xét trên khía cạnh dân số, chúng ta có 114 bé trai/100 bé gái, đến năm 2040, nguy cơ có 4 triệu nam giới không tìm được đối tượng kết hôn. Vì vậy, vị thế của chị em càng ngày càng cao hơn.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chị em phải tham gia nhiều trong việc tạo ra kinh tế cho gia đình, do đó, ở một khía cạnh khác chị em stress nhiều hơn, hôn nhân và yếu tố gia đình trở nên bất ổn hơn. Chị em đang càng ngày càng có những tiêu chuẩn cao hơn, điều này tạo áp lực ngược trở lại đối với cả anh em nam giới. 

Ngoài ra, trước đây thời trang của chị em là bao giờ cũng rất kiêu sa, trang trọng, kín đáo... nhưng hiện nay, xu hướng thời trang mang tính chất phải cá tính, hấp dẫn, hành động, thậm chí là còn phải hút mắt anh em... Điều này cho thấy những dòng chảy thay đổi rất nhanh.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Thật ra, thách thức nhất vẫn là hạn chế về khuôn mẫu giới, về định kiến nếu chúng ta cứ đặt ra cái khuôn mẫu phụ nữ phải vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Cá nhân tôi cho rằng điều này rất khó. Ai cũng chỉ có 24 giờ, làm sao chúng ta có thể làm được tất cả các việc đó?

Trong thời đại của chat GPT, của 4.0 cái cản trở đó cũng rất ảnh hưởng đến sự phát triển của người phụ nữ. Hiện nay theo một số thống kê, trong những ngành STEAM ở Việt Nam chỉ có 37% là lao động nữ, cho dù con số này khá cao so với các nước (chỉ 22%).

Và khi rà soát 133 hệ thống trong trí tuệ nhân tạo thì người ta thấy rằng đến 44% có liên quan đến định kiến giới. Như vậy, nếu như trẻ em học hành qua hệ thống đó, thì hệ thống lại tiếp tục lặp lại một vòng định kiến bảo thủ đó cho thế hệ tương lai. Và nếu vẫn duy trì các chương trình học như thế, sẽ vô cùng khó khăn cho phụ nữ để có thể vượt qua được định kiến giới và phụ nữ khẳng định rằng mình có thể tham gia vào các lĩnh vực về kỹ thuật, về chuyên môn khoa học.

Và có một thống kê nữa tôi thấy cũng đáng chú ý, đó là phụ nữ thấy mình trong quá trình làm việc bị bạo lực online, thậm chí là xúc phạm. Thế nhưng chỉ có 1/4 dám báo cáo và hầu hết chọn cách không tham gia môi trường online nữa để tránh va chạm. Trong giai đoạn kinh tế số hiện nay, rõ ràng thực tế đó làm người phụ nữ vô tình từ bỏ xu hướng ấy của thế giới…

Trở lại câu chuyện khuôn mẫu giới, định kiến giới vẫn chưa thay đổi nhiều. Tại sao đàn ông cứ phải hơn phụ nữ "một cái đầu" mới làm chồng được?

Tôi cho rằng, hiện nay vị thế của người phụ nữ thay đổi một phần cũng nhờ rất nhiều nam giới thay đổi. Vì nếu không có những người đàn ông chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cùng vợ, thì chắc chắn người vợ sẽ không thể làm tốt công việc của mình. Nên nếu phía sau một người đàn ông thành đạt, có bóng hình người phụ nữ, thì chắc chắn đứng sau một người phụ nữ thành công cũng sẽ có một người đàn ông chia sẻ việc nhà.

Vì thế tôi cho rằng, muốn có sự thay đổi phụ nữ hiện đại thì cần những người nam giới hiện đại đồng hành, sẵn sàng thừa nhận là mình là người luôn chia sẻ việc gia đình với người phụ nữ của mình. Vậy mấu chốt vẫn là giới hạn của khuôn mẫu giới, định kiến giới mà chính chúng ta phải thay đổi chứ không phải chỉ là trông chờ chỉ có nam giới thay đổi.

MC: Xin hỏi các vị khách mời, người phụ nữ hiện đại cần có những phẩm chất gì để có thể tỏa sáng hơn trong thời kỳ công nghệ 4.0?

Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh:

Tôi nghĩ rằng, người phụ nữ cần phải có đam mê công việc, cần có sự phân bổ một cách hợp lý giữa gia đình, cân bằng cuộc sống. Tôi làm về nghệ thuật, được gặp rất nhiều chị em bằng hoặc hơn tuổi mình, khi căng thẳng công việc quá họ tìm tới những môn nghệ thuật như vẽ, đàn, múa,... để giải tỏa và hiểu biết hơn về các môn nghệ thuật, giúp cho mắt thẩm mỹ hay đời sống tinh thần phong phú hơn, cảm thấy yêu đời hơn. 

Sự yêu đời đó giúp cho họ hạnh phúc, vui vẻ hơn trong công việc và cuộc sống gia đình. Những điều đó tác động qua lại lẫn nhau. Nghệ thuật sẽ giúp rất nhiều cho đời sống của chị em phụ nữ. Các bạn hãy cứ ân cần, cứ mở lòng mình ra vì hiện nay có rất nhiều cơ hội để mở mang kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê, tạo thêm sự phong phú cho đời sống tinh thần.

MC: Bản thân nhạc sĩ Giáng Son là người làm nghệ thuật, để nhắc tới các nhạc sĩ nữ không phải là nhiều trong giới. Ngoài yếu tố về đam mê, thì có yếu tố gì khác để dẫn dắt nhạc sĩ Giáng Son đi tới thành công như ngày hôm nay?

Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Giáng Son cảm thấy may mắn vì sinh ra có một chút năng khiếu về âm nhạc, được hướng theo âm nhạc và cho tới bây giờ âm nhạc vẫn là đam mê duy nhất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán hay muốn buông xuôi vì âm nhạc như một người bạn để tôi chia sẻ tất cả mọi buồn vui cho mình.

Ngoài đam mê ra thì tất nhiên phải có sự khổ luyện. Lúc nào trong suy nghĩ của mình cũng là sự vươn lên, muốn nghe, muốn học hỏi những người đã thành công trước mình và coi họ là những người thầy của mình. Tôi không thích âm nhạc hay con người của mình chỉ đơn sắc, tôi muốn thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau trong âm nhạc. Chính vì vậy tôi không bao giờ chấp nhận dừng lại ở một màu sắc duy nhất. Đó là điều khiến cho mình có sự đa dạng hơn và cho phép mình thử nhiều điều mới lạ hơn.

MC: Với góc nhìn của một cánh mày râu, với PGS.TS Nguyễn Thành Nam người phụ nữ trong thời đại mới cần có những yếu tố gì?

PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Chúng ta có bộ tiêu chí của công dân thế kỷ 21, có bốn trụ cột chính:

Một là, trụ cột các năng lực công dân toàn cầu, tức là vừa có nhận thức về toàn cầu, chấp nhận sự khác biệt, quản lý tư duy tài chính và quản lý sức khỏe.

Trong trụ cột này, chấp nhận sự khác biệt vốn là bản năng của chị em, tại vì chị em lúc nào cũng đã quan tâm, yêu thương... thiên về cảm xúc. Do đó, dễ dàng chấp nhận những sự khác biệt hơn, dung hòa trong những mâu thuẫn ở trong các công việc là cũng sẽ tốt hơn.

Thứ hai, về tư duy tài chính. Hiện nay, chúng ta đang phải dạy cho cả học sinh lớp một. Nhưng trong giáo dục gia đình, chúng ta thấy rằng điều này đã được đưa vào giáo dục cho chị em ngay từ nhỏ, cho nên xét về mặt tư duy tài chính thì chị em hoàn toàn vượt qua anh em. Thậm chí, điều này cũng đã được quy định trong mã gen, tức là trong gen nam giới XY, đối phó với áp lực sẽ kích hoạt giúp cho cơ thể tiết ra hoóc môn làm cho nam giới chỉ lựa chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy. Còn đối với chị em phụ nữ khi đối mặt với những tình huống này thì sẽ có hướng giải quyết ôn hòa hơn.

Thứ ba, liên quan đến năng lực thích ứng, xử lý linh hoạt, chị em sẽ vượt trội hơn anh em nam giới.

Cuối cùng, liên quan đến thời đại số là năng lực công nghệ thông tin và truyền thông. Có thể khẳng định tất cả chúng ta cũng đều như nhau vì chúng ta đều đang bước vào trong một kỷ nguyên số, mọi kỹ năng đều phải học lại từ đầu.

Nếu chúng ta có thể trang bị được các năng lực số cho các bạn học sinh ngay từ nhỏ để cả hai giới cả nam và nữ đều có thể tận dụng được sức mạnh của kỹ thuật số thì ưu thế sẽ thuộc về các chị em. Mặc dù theo thống kê, các nam giới có những phẩm chất ưu thế hơn trong các ngành kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo... Tuy nhiên, nếu để nói về năng lực số, năng lực công nghệ thông tin nói chung để tận dụng sức mạnh của công nghệ, trí tuệ nhân tạo thì cả nam và nữ giới là như nhau

Chúng ta thấy rằng, sức mạnh về mặt thể chất không còn chiếm ưu thế để giúp tăng cường vị thế của nam hay là nữ, vì xu hướng trong tương lai máy móc sẽ thay thế. Vì vậy, điều quan trọng nhất là sự sáng tạo, để có thể tận dụng được công nghệ, san bằng sự khác biệt về mặt sức khỏe thể chất, đây là bối cảnh, môi trường mà có thể nữ giới sẽ vươn lên mạnh mẽ và khẳng định mình ở trong rất nhiều lĩnh vực.

MC: Với nhạc sĩ Giáng Son thấy có khó khăn, thách thức như thế nào để giúp chị em phụ nữ khẳng định bản thân của mình tốt hơn, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Để trở thành người phụ hiện đại, tự lập thì sẽ cần những gì?

Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh

Với tôi, tôi tự cảm thấy hài lòng với bản thân mình. Tất nhiên tôi không bao giờ giậm chân tại chỗ. Ngoài có đam mê, sự nghiệp, kiên trì, kiên nhẫn, có sự khổ luyện thì người phụ nữ cần phải có mục đích rõ ràng trong sự nghiệp, cuộc sống và gia đình.

Tuy nhiên, tôi sẽ không tự ép bản thân mình quá mức, không để tinh thần mình quá mệt mỏi về công việc. Tôi sẽ cố gắng cân bằng nhất trong sự nghiệp cũng như đời sống. Đến bây giờ tôi thích sự bình an trong tâm hồn, trong cuộc sống, như vậy tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, hài lòng với bản thân hơn.

MC: Thưa quý vị! Trong thời đại chuyển đổi số ngày nay, rất nhiều phụ nữ cũng đã nắm bắt cơ hội, học tập và phát triển ngành nghề của mình trong lĩnh vực sáng tạo và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng khoảng cách và những định kiến giới đối với phụ nữ trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại, khiến cho phụ nữ vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Vậy, những người phụ nữ cần làm gì để khẳng định mình, đồng thời mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cống hiến cho xã hội?

PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Với quan điểm của tôi, bố mẹ là người thầy đầu tiên, thầy cô là người thầy thứ hai, còn thứ ba là môi trường giáo dục.

Để có sự bình đẳng giới và sự tiếp cận không phân biệt vùng miền, đầu tiên là bố mẹ phải bỏ định kiến về giới. Thứ hai là các thầy cô giáo không nên mặc định các em nữ sẽ giỏi các môn xã hội hơn hay các em nam giới sẽ giỏi các môn kỹ thuật, toán, lý hóa... Thứ ba, chúng ta cũng phải tạo ra được những điều kiện để bình đẳng về mặt công nghệ.

Còn nói về người phụ nữ hạnh phúc, thì cứ quan niệm có cảm xúc tích cực nhiều hơn cảm xúc tiêu cực thì đó là hạnh phúc.

Ví dụ như là Bhutan, họ không cần lấy GDP là chỉ số đo sự phát triển, mà họ đo chỉ số hạnh phúc, trong đó có những thời gian dành cho hoạt động giải trí, thời gian để đi bộ, thời gian để dành cho gia đình... Vì vậy, để trở thành những người hạnh phúc và đặc biệt là những người phụ nữ hạnh phúc thì chúng ta chăm sóc bốn trụ cột chính.

Về mặt thể chất, hiện nay chị em đến các phòng tập còn nhiều hơn các anh em. Các chị em rất chăm luyện tập về mặt thể chất, gần như là một thói quen và điều đó làm cho chị em xinh đẹp hơn.

Đồng thời, chúng ta cần phải lưu ý chăm sóc giấc ngủ để có được một sức khỏe tinh thần tốt và hạnh phúc hơn. Trước đây khi chưa có công nghệ thì khi bước lên giường chỉ ngủ, tuy nhiên ngày nay trước khi ngủ chúng ta sẽ có một thói quen là sử dụng điện thoại để kiểm tra tin nhắn, kiểm tra các đơn hàng đã đặt hay xem có đơn giảm giá nào không... điều này làm cơ thể chúng ta căng thẳng và khó vào giấc ngủ hơn. Vậy để trở nên hạnh phúc hơn thì việc chúng ta phải học là chăm sóc giấc ngủ tốt hơn.

Trụ cột thứ hai liên quan đến cảm xúc nhiều hơn. Đã có những nghiên cứu lý giải cho việc tại sao chị em khi ra đường luôn xinh đẹp hơn, có được cảm xúc tích cực hơn anh em hằng ngày, và tuổi thọ trung bình của các chị em hiện nay cao hơn nam giới 5 tuổi. Chúng ta thấy nội tâm hạnh phúc thì sẽ biểu đạt ra bên ngoài bằng thần thái. Nhưng nghiên cứu cũng chứng minh một điều ngược lại, tức là khi chúng ta có thể biểu hiện được thần thái và gương mặt hạnh phúc cũng sẽ tạo cho chúng ta có một cảm giác hạnh phúc hơn. Vì vậy, có thể thấy chị em đang hàng ngày, hàng giờ hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng cần phải tạo ra một thói quen như: hoạt động, sở thích, một hoạt động thư giãn, một hoạt động nào đó hàng ngày để cân bằng lại.

Thứ ba, liên quan đến trụ cột xã hội, những hoạt động thực nghiệm bây giờ cũng là một hoạt động để giúp cho chúng ta cân bằng lại. Những hoạt động mang tính chất gắn kết, những hoạt động tạo ra một giá trị nào đó cho nhóm, ví dụ như tại Nhật, các dịch vụ công đều do người cao tuổi làm, họ làm nhiều khi không phải vì kinh tế mà vì sự hạnh phúc, vì cảm giác có ích, đóng góp cho cộng đồng.

Cuối cùng, về mặt nhận thức, chúng ta cũng có thể gọi là tư duy phản biện, tức là nhìn một sự việc theo hai góc nhìn khác nhau. Với cách thức này thì chị em sẽ có xu hướng nhìn nhận tốt hơn.

Nếu cân bằng được bốn trụ cột: Thể chất, cảm xúc, xã hội và nhận thức thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Và hiện nay với 4 trụ cột này có thể khẳng định các chị em đang hạnh phúc hơn.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Hạnh phúc là một phạm trù khá nhạy cảm, vì có thể đúng với người này lại không đúng với người khác. Có người cảm thấy mình như thế này, đã hài lòng với những gì đang có rồi; có những người lại tìm thấy hạnh phúc trong quá trình mình phấn đấu trưởng thành, vươn lên…

Tuy nhiên trong thời đại 4.0 hiện nay, tôi đang nghĩ đến những người phụ nữ mà ở vùng sâu, vùng xa, nhất là những người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc làm thế nào để tận dụng được lợi thế của internet hiện nay? Bởi như chúng ta thấy, như thời điểm 25 năm trước khi bắt đầu tiếp cận máy tính, ai không biết tiếng Anh đã thiệt thòi khi ứng dụng như thế nào. Bây giờ cũng như vậy!

Với những chị em ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc, nếu muốn tận dụng môi trường Facebook, mạng xã hội hiện nay để tích lũy thông tin cũng có những ảnh hưởng, hạn chế nhất định.

Ở góc độ khác, tôi quan tâm đến các trẻ em gái. Trẻ em gái hiện nay có thể tiếp cận công nghệ một cách bình đẳng và có một sự tự tin nhất định khi thấy rằng mình có thể học tốt các môn liên quan đến khoa học tự nhiên, nghiên cứu như các bạn nam. 

Do đó, theo tôi, để một phụ nữ hạnh phúc, chúng ta nhìn xa hơn nữa là cần phải kiến tạo một môi trường cho một em gái hạnh phúc, sẵn sàng làm được, tạo cơ hội để có thể làm được điều đó cho xã hội.

MC: Chủ đề của ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay là Chuyển đổi số cho tất cả mọi người: Sáng tạo và công nghệ cho bình đẳng giới. Có thể thấy rằng, vấn đề chuyển đổi số đang được khai thác và quan tâm trên rất nhiều khía cạnh và ngày càng, tập trung cho sự phát triển bình đẳng của con người. Và để có thể nắm bắt và tận dụng những cơ hội trên, phụ nữ ngày nay cần phải làm gì, thưa PGS. TS Trần Thành Nam?

PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Tôi nghĩ rằng, phụ nữ hiện đại đầu tiên phải là một người năng động, tự tin dựa trên tất cả những giá trị mà họ muốn có, muốn những giá trị thuộc về thiên chức, những giá trị truyền thống và cả các giá trị hiện đại. Tự tin kể cả về phẩm chất và năng lực.

Thứ hai, một người phụ nữ hiện đại phải biết tự định hướng, tức là phải xác định được mục tiêu cho mình, có những sự nghiệp riêng để phấn đấu, có những gì ý nghĩa để theo đuổi và chứng tỏ, thể hiện được, khám phá được những giới hạn tiềm năng của bản thân.

Thứ ba, là một người luôn luôn ý thức đến những vấn đề về thời sự hay là những vấn đề của xã hội, những vấn đề mang tính toàn cầu, biết vì những mục tiêu chung lớn hơn bên ngoài gia đình.

Cuối cùng, người phụ nữ hiện đại là một người có những trách nhiệm xã hội, biết đóng góp cho cộng đồng, có tinh thần cống hiến vượt ra gia đình của mình, lan tỏa ra bên ngoài. Giống như công nương Diana, bà được biết đến không phải chỉ là vợ của Thái tử Charles mà bà được biết đến vì là một người phụ nữ dành cả cuộc đời, sự nghiệp của mình cho những mục tiêu chung. Và tôi tin tưởng chị em phụ nữ Việt Nam cũng có rất nhiều những tấm gương tạo ra những ảnh hưởng lớn như thế.

Phó Trưởng Ban Trần Chí Tuấn (Đoàn viên Công đoàn Ban Công tác HĐND và Phóng viên thường trú): Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện như thế nào để chị em phụ nữ đặc biệt là những phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống, vai trò của mình tronh gia đình và xã hội?

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Thực tế, trong mọi hoạt động của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã luôn quan tâm đến cuộc sống của chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến nhóm phụ nữ yếu thế và những trẻ em gái hay những phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Hội đã tích cực tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia giảm nghèo và đặc biệt, gần đây là chương trình miêu quốc gia về phát triển ở khu vực dân tộc thiểu số và miền núi…. Sau đó, Hội đã có riêng một dự án và có lẽ là lần đầu tiên Hội đặt ra một dự án về quản lý nhà nước. Đó là dự án về thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp bách của phụ nữ, trẻ em.

Những hoạt động đó thì sẽ tiếp cận sâu vào những mô hình sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số hoặc các hoạt động nâng cao nhận thức và các mô hình xóa bỏ hủ tục, lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người,… là những vấn đề trọng tâm đang đặt ra hiện nay….

Bên cạnh đó, Hội cũng đã giám sát, phản biện và tham mưu với Chính phủ về những chính sách cho phụ nữ. Đặc biệt với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, trong ba năm vừa rồi chúng tôi phát động Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Ở đó, phụ nữ có nam giới đồng hành và đặc biệt là có sự phối hợp với lực lượng biên phòng….

PV Nguyễn Quang Vũ (Đoàn viên Công đoàn Ban Chuyên Đề): Xin các diễn giả cho biết, người phụ nữ trong thời đại công nghệ số với nhiều áp lực. Họ nên làm gì để cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn?

PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Thực ra, chúng ta nên áp dụng nguyên tắc chung đối với cuộc sống gia đình là "không bao giờ áp đặt nhau". Cả hai vợ chồng nên giảm thời gian cầm điện thoại lướt mạng xã hội và dành thời gian để cùng dạy con. Điều này sẽ giúp duy trì mối quan hệ trong gia đình giữa vợ chồng và các con. Đây chính là thời gian mà các thành viên trong gia đình có thể chia sẻ được những khúc mắc trong cuộc sống… Đó như một cơ hội tự nhiên để các thành viên rút ngắn khoảng cách, bỏ qua những vướng mắc, bước qua các rào cản tâm lý, giảm mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống… Hãy coi việc chia sẻ với gia đình là một thói quen tốt, điều này sẽ giúp cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm áp hơn…

PV Nguyễn Hoàng Long (Đoàn viên Công đoàn Ban Điện tử): Tại Hội thảo Khoa học quốc gia xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và giải pháp tổ chức ngày 28.11.2022 tại Hà Nội, có chỉ ra các nội hàm của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới bước đầu được định hình là có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Vậy trong các cái giá trị của nội hàm này, các chuyên gia đánh giá giá trị nào là quan trọng nhất?

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Khó có thể xác định nội hàm nào là quan trọng nhất. Nhưng tôi nghĩ rằng, nội hàm trách nhiệm sẽ là động lực. Bởi vì, khi có trách nhiệm với bản thân, chúng ta sẽ phải cố gắng vươn lên để có tri thức trong công việc, khi có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội thì chúng ta cũng sẽ nỗ lực để rèn luyện, giữ gìn, trao truyền đạo đức cho các con của mình và có trách nhiệm với xã hội. Rõ ràng, có trách nhiệm thì phụ nữ sẽ làm tốt công việc của mình. Vì thế tôi cho rằng, có trách nhiệm sẽ là nền tảng để thúc đẩy các yếu tố khác.

PGS. TS Trần Thành Nam, Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Con người là tổng hòa các mối quan hệ và trong các nội hàm: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm, chúng ta khó có thể phân định nội hàm nào quan trọng nhất. Quá trình rèn luyện của mỗi người phát triển theo đường xoáy trôn ốc và luôn phát triển theo các tầng cao hơn.

PV Huỳnh Phi Long (Đoàn viên Công đoàn Ban Công tác Hội đồng Nhân dân và Phóng viên thường trú): Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đang xây dựng và tạo cơ chế thế nào cho phụ nữ khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Vấn đề phụ nữ khởi nghiệp cũng là một trong những nội dung rất quan trọng, được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Việt Nam quan tâm. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện một đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Chính trong hoạt động này, Hội đã cố gắng tạo điều kiện để cho phụ nữ khởi nghiệp và kết nối những người có ý tưởng khởi nghiệp với các nhà tài trợ và những người hỗ trợ để chị em làm doanh nghiệp.

Chúng tôi tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp và tạo ra sân chơi từ cấp tỉnh cho đến các vùng. Mỗi năm, dịp kỷ niệm 20.10, chúng tôi sẽ có một cuộc thi cấp quốc gia để lựa chọn ra các ý tưởng khởi nghiệp tốt để các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ họ để họ biến ý tưởng ban đầu trở thành một đề án đầy đủ để họ có thể đi kêu gọi vốn. Tiếp đó, Hội cũng tổ chức tập huấn, hỗ trợ và kết nối nhằm nâng cao tiềm năng về mặt kinh tế cho chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. Điều này sẽ giúp chị em giảm sự yếu thế, được đối xử công bằng hơn và xác định vị trí của mình trong gia đình và xã hội…

Trong dịp tháng 3 này, chúng tôi cũng sẽ phát động cuộc thi khởi nghiệp của năm 2023 để chị em phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp có thể hiện thực hoá ước mơ làm kinh tế của mình….

Đời sống

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - cần sự chung tay của cả cộng đồng
Đời sống

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - cần sự chung tay của cả cộng đồng

Sáng 9.2, trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ngãi. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sát của người đứng đầu Chính phủ đối với việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Huy động tốt, giải ngân nhanh giúp người yếu thế phát triển
Đời sống

Huy động tốt, giải ngân nhanh giúp người yếu thế phát triển

Dựa trên những kết quả tích cực trong việc hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang bước vào năm 2025 với khí thế và quyết tâm cao trên tất cả các lĩnh vực từ huy động vốn đến giải ngân... nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo và các đối tượng yếu thế phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Ất Tỵ 2025
Đời sống

Cung ứng điện an toàn, ổn định dịp Tết Nguyên đán

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25.1, tức ngày 26 tháng Chạp, đến hết ngày 2.2.2025, tức ngày mùng 5 Tết), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Ất Tỵ 2025.

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giải quyết chính sách BHXH, BHYT cho người dân
Đời sống

Nhiều giải pháp phát triển người tham gia

Nhằm phát huy hiệu quả đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp ngay từ đầu năm, bảo đảm tối ưu quyền lợi của người tham gia.

Tạo dựng không gian làm việc trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống
Đời sống

Tạo dựng không gian làm việc trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống

Sáng 7.2, trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ Phát động Tết trồng cây nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới việc thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 (“Net Zero”) vào năm 2050 của Việt Nam.

Nhiều sản phẩm có thể thay thế vàng trong ngày vía thần Tài
Đời sống

Nhiều sản phẩm có thể thay thế vàng trong ngày vía thần Tài

Hôm nay, 7.2 ( tức mùng 10 Tết)- ngày vía thần Tài, mặc dù trời mưa rét, nhưng không khí giao dịch tại các tiệm kinh doanh vàng rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, ngày vía thần Tài không bắt nguồn từ Việt Nam; việc mua vàng theo phong trào trong ngày này sẽ dẫn đến làm biến động thị trường vàng. Trong khi đó, hiện nay có nhiều sản phẩm biểu tượng "vàng" hoặc ông thần Tài có thể thay thế mà người dân có thể chọn lựa, không nhất thiết phải mua bằng được vàng...

Bóng bay tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố điện
Đời sống

Bóng bay tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố điện

Dịp đầu năm mới là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa. Tuy nhiên, việc sử dụng bóng bay bơm khí, thả bóng bay gần hành lang lưới điện tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố điện, ảnh hưởng đến an toàn của người dân và hệ thống điện.

Lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh bền vững
Đời sống

Lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh bền vững

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, phát huy truyền thống văn hóa địa phương và đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, Lễ hội Hoa - Sinh vật cảnh Supe Lâm Thao 2025 diễn ra tại Vườn Thực nghiệm - Phòng Kinh doanh Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nhà vườn và người yêu hoa, cây cảnh trên cả nước. 

Có tới 70% doanh nghiệp toàn cầu đã hoặc đang có kế hoạch tuyển dụng nhân lực xanh
Xã hội

Định hướng đúng để phát triển nguồn nhân lực xanh

Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo xu hướng kinh tế xanh, mở ra cơ hội việc làm dồi dào cho người lao động. Dù mới ở giai đoạn đầu, nhưng tiềm năng phát triển là rất lớn; tuy nhiên, để thị trường việc làm xanh thực sự bền vững, cần có chiến lược dài hạn cùng chính sách phù hợp, đầu tư thỏa đáng cho đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hiệu quả, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường.