Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn

Sáng nay (28.6), hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc  bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Thí sinh Hà Nội đến trường thi sáng nay trong thời tiết mưa nhẹ (Ảnh: Trần Hiệp)

Theo đó, giờ phát đề cho thí sinh là 7h30’, giờ bắt đầu làm bài là 7h35’. Thời gian thi Ngữ văn kéo dài 120 phút, hình thức thi Tự luận.

Đến chiều 28.6, thí sinh sẽ thi môn Toán (90 phút), sáng 29.6 làm các bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Chiều 29.6, thí sinh thi môn Ngoại ngữ. Ngày 30.6 là lịch dự phòng.

Sáng nay, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 -0
Cán bộ hướng dẫn thí sinh trước khi vào thi (Ảnh: Trần Hiệp)
Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Thí sinh đến trường dự thi môn Ngữ văn với tâm trạng thoải mái (Ảnh: Trần Hiệp)

Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy, chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, thí sinh Hà Thu, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tâm sự không có quá nhiều áp lực trước môn thi đầu tiên, bởi đã có sự ôn tập từ trước. Đối với môn Văn, Thu không ôn “tủ” mà tập trung ôn đều ở tất cả tác phẩm.

Trước ngày thi, em đã đọc lại một lượt tất cả nội dung để có thể ghi nhớ lần nữa. “Bản thân em không đặt áp lực thi cử cho mình nên giải đoạn ôn thi em thấy không quá vất vả. Em sinh hoạt như bình thường và cố gắng học cũng theo nhịp độ bình thường để giữ sức khỏe”, Hà Thu nói.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Thí sinh Hà Nội đến trường dự thi (Ảnh: Trần Hiệp)

Thí sinh Nguyễn Hải Hà, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh thì tâm sự đang cảm thấy khá bình tĩnh. Do đã trúng tuyển sớm vào một trường đại học, Hà chỉ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tốt nghiệp THPT. “Tuy nhiên, em vẫn rất kỳ vọng vào kết quả kỳ thi, vì đây là kiến thức đã đúc kết suốt 12 năm đi học nên em mong có thể đạt kết quả cao nhất”, Hà chia sẻ. 
Thi môn Ngữ văn, nữ sinh cho biết đã ôn tập kỹ tất cả tác phẩm, nhưng em mong đề thi sẽ vào tác phẩm “Người lái đò sông Đà”, bởi đây là tác phẩm em yêu thích nhất. 

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Thí sinh trước giờ vào phòng thi (Ảnh: Nguyễn Liên)
Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Người mẹ che ô cho con vào phòng thi (Ảnh: Nguyễn Liên)

Hà Tĩnh: Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, sáng nay 28.6, 17.249 thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay, có 14.175 thí sinh hệ THPT, 3.074 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 2.608; thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và lấy kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng là 14.146; có 495 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh tâm lý thoải mái bước vào môn thi đầu tiên -0
Cha cùng con gái tới điểm thi trường THPT Thành Sen (TP. Hà Tĩnh). Ảnh: Xuân Sinh

Tại 35 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 106 phòng chờ; mỗi điểm thi bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng để tổ chức thi cho đối tượng thí sinh sốt, ho… Ban chỉ đạo kỳ thi cũng điều động hơn 2.700 cán bộ giáo viên, nhân viên, các lực lượng công an, y tế, bảo vệ… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường THPT nơi được lựa chọn làm hội đồng thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi, vấn đề đảm bảo sức khỏe cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo.

Các sở, ban, ngành liên quan bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h, giữ gìn an ninh trật tự trong các buổi thi, đồng thời tăng cường phân luồng giao thông tại các điểm thi; chuẩn bị phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi, phục vụ giáo viên coi thi.

Thí sinh tâm lý thoải mái bước vào môn thi đầu tiên -0
Tâm lý các thí sinh trong môn thi đầu tiên khá thoải mái. (Ảnh: Xuân Sinh)

Thời tiết trong môn thi đầu tiên vào sáng nay khá mát mẻ. Nhiều thí sinh có mặt tại các điểm thi từ rất sớm. Tâm lý của các thí sinh khá thoải mái.

“Mục tiêu của em là vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp này. Sau đó, có thể em sẽ đi học nghề, rồi đi xuất khẩu lao động, nên tâm lý của em khá thoải mái”, em Nguyễn Anh Tuấn, thí sinh tại điểm thi trường THPT Thành Sen (TP. Hà Tĩnh) chia sẻ.

Thí sinh tâm lý thoải mái bước vào môn thi đầu tiên -0
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh. (Ảnh: Xuân Sinh)

Nghệ An: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nghệ An có sự tham gia của 36.889 thí sinh. Các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 70 điểm thi, với 1.669 phòng thi, trong đó có 71 phòng chờ.

Gần 37.000 thí sinh tại Nghệ An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 -0
Tại một điểm thi ở Nghệ An sáng nay 

Để đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, Nghệ An đã huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Gần 37.000 thí sinh tại Nghệ An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 -0
Thí sinh Nghệ An với tâm trạng thoải mái đến trường thi

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện, thành, thị. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 13/CT – UBND về chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Thí sinh Hà Nội kiểm tra bài trước khi vào phòng thi

Trước đó, chiều 27.6, thí sinh đã có mặt tại các Điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Theo cập nhật của Bộ GD-ĐT tối 27.6, trong tổng số 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi, có 1.012.398 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 98,86%. Có 11.665 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi.

Năm nay, cả nước có có 63 Hội đồng thi, gồm 2.272 Điểm thi và 43.032 phòng thi.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Đề thi năm nay sẽ có một số điều chỉnh so với năm trước (Ảnh: Trần Hiệp)

PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cơ bản giữ nguyên theo định hướng năm 2022, tuy nhiên sẽ có một số điều chỉnh.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
75% đề thi sẽ nghiêng về câu hỏi nhận biết và thông hiểu (Ảnh: Trần Hiệp)

75% đề thi sẽ nghiêng về câu hỏi nhận biết và thông hiểu, có nghĩa các em nếu học kỹ, học tốt kiến thức cơ bản ở bậc THPT, đặc biệt ở khối 12 có thể làm tốt được phần này. Đây cũng là cơ sở tốt nhất cho việc đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp THPT.

25% còn lại của đề thi là câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao. Theo PGS Chương, phần này sẽ tiệm cận đến mức độ khó cao; là cơ sở tốt để phân loại được học sinh và xét tuyển vào đại học, đặc biệt là với những trường tốp đầu.

Sáng nay, thí sinh bước vào thi môn đầu tiên Ngữ Văn -0
Tâm trạng lo lắng của người bố chở con đi thi (Ảnh: Trần Hiệp)

Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm xuất ngẫu nhiên các tổ hợp câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi thi để thực hiện soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án. Các mẫu biểu của mỗi khâu được rà soát hoàn thiện; thực hiện phân định rõ trách nhiệm của những người tham gia Hội đồng ra đề thi.

Cũng theo PGS Chương, năm nay, Bộ GD-ĐT tiếp tục sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm phiên bản đã cung cấp cho các Sở GDĐT năm 2022. Nhằm khắc phục một số hạn chế trong việc sử dùng phần mềm chấm thi trắc nghiệm, Bộ đã tập huấn và hướng dẫn các Sở GD-ĐT chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin, cài đặt và sử dụng đúng quy định. Bên cạnh đó, tập huấn kỹ việc sử dụng phần mềm; tổng hợp các hạn chế, lỗi mà các kỳ thi trước bị mắc phải trong chấm thi để có phương án khắc phục, tránh lặp lại.

Sáng nay, thí sinh bước vào thi môn đầu tiên Ngữ Văn -0
Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên với tâm trạng khá lo lắng (Ảnh: Trần Hiệp)

Phát huy hết tinh thần trách nhiệm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Tại Hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra trong toàn quốc, được xã hội quan tâm. Kết quả của kỳ thi được sử dụng cho nhiều yêu cầu về chuyên môn và các mục đích khác nhau. Đặc biệt, trong thời điểm thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì sự quan tâm của xã hội với kỳ thi càng lớn hơn.

Sáng nay, thí sinh bước vào thi môn đầu tiên Ngữ Văn -0
Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra phòng thi ở Hà Nội

Theo Bộ trưởng, kỳ thi năm nay, học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ - chương trình 2006, với chương trình và sách giáo khoa cũ. Tuy nhiên, tinh thần đổi mới đang trong thời điểm thực hiện ở tất cả các lớp, các chương trình, chứ không chỉ là thi theo chương trình cũ. Kỳ thi năm nay có một vài điểm mới, điều chỉnh, cho nên các yêu cầu đối với việc tập huấn, quán triệt thực hiện phải được chuẩn bị rất chu đáo.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Thí sinh trước khi vào phòng thi (Ảnh: Trần Hiệp)

“Từ góc độ là người chịu trách nhiệm cao nhất của Bộ đối với Kỳ thi này, tôi bày tỏ mong muốn, kỳ vọng tất cả lãnh đạo các tỉnh/thành phố trong cả nước đang đóng vai trò là Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Đối với tính toàn quốc của kỳ thi nhưng cấp tỉnh đã được quy định rất rõ trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu, nên rất mong các đồng chí đã trách nhiệm lại càng trách nhiệm”, Bộ trưởng nói.

Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn -0
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Trần Hiệp)

Trong các công việc cần chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, Bộ trưởng lưu ý Ban chỉ đạo thi địa phương có sự ưu tiên cho chuẩn bị về phương diện kỹ thuật, trang thiết bị; tập huấn cho cán bộ coi thi, lực lượng phối hợp; hướng dẫn cho học sinh để các công việc được tinh thông, đầy đủ, thành thạo.

Thí sinh tự tin và thoải mái đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục

Bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10: Chưa phù hợp với Chương trình GDPT 2018, gây áp lực tới học sinh
Giáo dục

Bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10: Chưa phù hợp với Chương trình GDPT 2018, gây áp lực tới học sinh

Ngày 4.10, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT thay thế Thông tư 11 hiện hành, trong đó dự kiến quy định thi 3 môn vào lớp 10 với 2 môn thi bắt buộc là môn Toán và môn Ngữ văn, môn thi thứ 3 tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. Nội dung này đang gây nhiều ý kiến tranh luận.

Nguồn: venturevillage.world
Nghị viện thế giới

Phần Lan: Bảo đảm chất lượng giáo dục và vị thế cao quý của nghề giáo

Phần Lan thường được coi là một trong những quốc gia tốt nhất thế giới về chính sách, luật pháp dành cho giáo viên. Hệ thống giáo dục của nước này luôn được xếp hạng cao trên toàn cầu. Những ưu đãi đối với giáo viên ở Phần Lan nhấn mạnh đến việc tôn trọng quyền tự chủ nghề nghiệp, sự kính trọng đối với nghề giáo và yêu cầu đào tạo nghiêm ngặt, góp phần củng cố vị thế vững chắc của những nhà giáo như là một nghề cao quý trong xã hội.

Nguồn: ITN
Nghị viện thế giới

Quy chế công chức cho giáo viên ở Đức: Bảo đảm ổn định trong giáo dục

Hệ thống giáo dục của Đức nổi tiếng với cấu trúc chặt chẽ, hiệu quả và tiêu chuẩn cao. Một trong những khía cạnh góp phần vào thành công của hệ thống này là quy chế "Beamte" - trao cho lao động ở khu vực công, bao gồm một tỷ lệ lớn giáo viên tư cách "công chức nhà nước". Tư cách đặc biệt này mang lại cho giáo viên ở Đức nhiều quyền lợi, từ bảo đảm việc làm, phúc lợi, uy tín xã hội đến sự ổn định lâu dài.

Nguồn: ITN
Nghị viện thế giới

Các nước củng cố, hoàn thiện pháp luật về nhà giáo

Pháp luật về nhà giáo trên thế giới đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, góp phần hình thành những thế hệ tương lai mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển xã hội bền vững. Những quy định này không chỉ thiết lập khung pháp lý rõ ràng để quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên, mà còn bảo vệ quyền lợi của họ, từ đó nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp.

Phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
Giáo dục

Phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Sáng 5.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức “Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2024 - 2025”.

Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh bằng phương pháp Linearthinking
Giáo dục

Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh bằng phương pháp Linearthinking

Ngày 5.10, tại Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tạp chí Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, Hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English phối hợp tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh bằng phương pháp Linearthinking".

Giáo dục Quốc phòng và An ninh phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, đúng quy định
Giáo dục

Giáo dục Quốc phòng và An ninh phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, đúng quy định

Trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2024-2025, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng kế hoạch dạy, triển khai dạy học Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo Chương trình GDPT 2018 bảo đảm khoa học, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường và học sinh.

Ngành ngân hàng ưu tiên tuyển dụng sinh viên có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ
Giáo dục

Ngành ngân hàng ưu tiên tuyển dụng sinh viên có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ

Phó Trưởng ban tổ chức và nhân sự, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Thị Thái Hà cho biết, trên thị trường có nhiều doanh nghiệp FBI đang đầu tư vào Việt Nam, vì vậy, ngân hàng cũng ưu tiên tuyển dụng các sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung...

Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học cần giải pháp lâu dài mang tính chiến lược
Giáo dục

Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học cần giải pháp lâu dài mang tính chiến lược

Ngày 3.10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Chuyển đổi số - Nâng cao chất lượng đào tạo”, với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục đại học, nhà nghiên cứu, giảng viên từ các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Hà Nội áp dụng mức thu học phí mới với các trường công lập chất lượng cao
Giáo dục

Hà Nội áp dụng mức thu học phí mới với các trường công lập chất lượng cao

Sáng 4.10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2024-2025.