Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội được quảng bá tại Hội chợ Formex Thụy Điển năm 2024

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Hà Nội phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tham gia Hội chợ thủ công mỹ nghệ Formex Thụy Điển năm 2024.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội được quảng bá tại Thụy Điển -0
Các đại biểu cắt băng khai mạc gian hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Việt Nam tại Hội chợ thủ công mỹ nghệ Formex Thuỵ Điển

Hội chợ thủ công mỹ nghệ Formex Thụy Điển năm 2024 diễn ra từ ngày 27.8 - 29.8. Đây là sự kiện lễ hội lớn nhất trong năm tại Bắc Âu với sự tham gia của nhiều khu gian hàng đến từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Colombia, Nhật Bản…

Hội chợ quy tụ những người mua, đại lý, nhà thiết kế, nhà sản xuất và phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực thiết kế nội thất, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà tặng. Đồng thời có sự tham dự của nhiều nghệ nhân, nhà sản xuất, phân phối của các nước trên thế giới…

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội được quảng bá tại Thụy Điển -0
Gian hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội - Việt Nam tại hội chợ Formex Thụy Điển

Hội chợ năm nay thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp của trên 100 quốc gia tham gia, với hơn 1 triệu lượt khách đến giao dịch, mua sắm trực tiếp, khoảng 37.300 người nắm bắt được thông tin Hội chợ Formex qua Instagram và 61.000 người nhận biết qua bản tin…

Trong khuôn khổ Hội chợ, Sở NN-PTNT Hà Nội đã tổ chức Khu gian hàng “Hanoi - Vietnam” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, giao thương tại Hội chợ; tăng sự hiện diện của các thương hiệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, sản phẩm quà tặng, sản phẩm OCOP của Hà Nội, Việt Nam.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội được quảng bá tại Thụy Điển -0
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam và TP. Hà Nội được giới thiệu tại hội chợ Formex Thụy Điển năm 2024

Với 90m2, khu gian hàng Hà Nội nằm trong khu gian hàng Việt Nam quy tụ 10 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu, năng lực cạnh tranh sang thị trường Thụy Điển, Bắc Âu, châu Âu, với sản phẩm điển hình như: gốm sứ, các sản phẩm giỏ đựng, thảm, đồ trang trí, đồ dùng nhà bếp, các mặt hàng chăn chần bằng tay, sản phẩm tơ tằm…

Khu gian hàng Hà Nội tham gia Hội chợ thủ công mỹ nghệ Formex Thụy Điển năm 2024 được thiết kế đặc biệt, với chủ đề “Làng nghề Hà Nội - Giá trị truyền thống, thiết kế hiện đại”, mang đậm dấu ấn văn hóa của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội - Việt Nam. Đặc biệt, Khu gian hàng Hà Nội đã thể hiện rõ màu sắc quốc gia Việt Nam là điểm đến không thể thiếu đối với các du khách quốc tế.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội được quảng bá tại Thụy Điển -0
Đại diện Sở NN-PTNT Hà Nội và Trường Đại học Lund (Thuỵ Điển) ký kết hợp tác.

Cùng với các gian hàng tại hội chợ, doanh nghiệp, đơn vị của Hà Nội còn được tham dự các diễn đàn, hội nghị, hội thảo bên lề với rất nhiều chủ đề do Ban tổ chức hội chợ tổ chức. Qua đó, các doanh nghiệp của Hà Nội được tiếp cận các kiến thức chuyên nghiệp về xây dựng thương hiệu quốc tế, cách thức quảng bá sản phẩm, xu hướng thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng hiện nay trên thế giới.

Trong khuôn khổ Hội chợ, đại diện Sở NN-PTNT Hà Nội và Trường Đại học Lund (Thụy Điển) đã ký kết chương trình hợp tác nhằm cụ thể hóa phối hợp trong năm 2025 về thiết kế mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Tại đây, đại diện Sở NN-PTNT Hà Nội cũng mời lãnh đạo Trường Đại học Lund và các doanh nghiệp châu Âu tham gia Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế do TP. Hà Nội tổ chức vào năm 2025.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.