Ra mắt mô hình Trường Đại học số tại Việt Nam

Ngày 17.11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC đã tổ chức lễ ra mắt Trường Đại học CMC - mô hình đại học số tại Việt Nam và khai giảng khóa 1 năm học 2022 - 2023 với chủ đề "Tương lai số từ con người số".

Với chủ đề “Tương lai Số từ Con người số”, lễ ra mắt là sự kiện quan trọng không chỉ đánh dấu sự ra mắt chính thức của Trường Đại học CMC - một thành viên của Tập đoàn công nghệ CMC – với vai trò đại học số tiên phong, mà còn góp phần cùng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ra mắt mô hình Trường Đại học số tại Việt Nam -0
Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh trống khai giảng khóa 1 Trường Đại học CMC

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm khẳng định: “Nghị Quyết Đại hội XIII khẳng định, chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để chuyển đổi số thành công, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một Việt Nam số hòa bình, thịnh vượng, thì nâng cao nhận thức là tiên quyết, phát triển nguồn nhân lực số, phổ cập kỹ năng số là then chốt".

Ra mắt mô hình Trường Đại học số tại Việt Nam -0
GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng trường

Tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng trường cho biết: "Tập đoàn Công nghệ CMC đã nắm bắt tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cho ra đời Trường Đại học CMC với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ, để đổi mới và sáng tạo cho đất nước; tạo môi trường học tập suốt đời thông qua nguồn tài nguyên giáo dục mở với phương pháp dạy mang tính tương tác cao, với các thiết bị thông minh, phục vụ cho mọi người, giúp sinh viên có cơ hội học ở mọi nơi, mọi thời điểm".

Ra mắt mô hình Trường Đại học số tại Việt Nam -0
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC Nguyễn Trung Chính chia sẻ: “Đã đến lúc CMC cần nhận trách nhiệm tham gia vào sự nghiệp trồng người, để trả ơn cho những gì đất nước đã nuôi dưỡng chúng tôi.

Trường Đại học CMC hướng tới mục tiêu trở thành trường Đại học Số theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo ra những con người số, được khai phóng tư duy, kỹ năng, sáng tạo công nghệ, làm chủ công nghệ và là nguồn nhân lực để góp phần tạo nên tương lai số của quốc gia và thế giới”.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC bày tỏ, từ mục tiêu phát triển “Đại học thông minh, đổi mới sáng tạo”, trong giai đoạn 2022-2032, Trường Đại học CMC hướng tới “Đại học nghiên cứu” từ năm 2032; đưa trường trở thành một đại học công nghệ với các lĩnh vực đào tạo thế mạnh là: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Điện tử-Viễn thông, Tự động hóa và các lĩnh vực khác gắn với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số của đất nước, với quy mô từ 20.000-30.000 sinh viên vào năm 2039.

"Với phương châm 'Lấy người học làm trung tâm', các thầy cô và CBNV của nhà trường sẽ giúp các em sớm ổn định và làm quen với môi trường học tập tiên tiến với các giá trị cốt lõi như: Khai phóng, sáng tạo, thực tiễn, tư duy phản biện và tôn trọng sự khác biệt.

Trường sẽ đào tạo các bạn sinh viên phát triển tốt cả về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng sống, thực hiện tốt những mục tiêu mà nhà trường đã đề ra và cam kết, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực bậc cao trong thời đại mới" - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC nhấn mạnh.

Được biết, trường Đại học CMC khai giảng khóa 1 với gần 400 sinh viên với các ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật. Từ năm 2023 sẽ có thêm ngành: Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, đưa tổng số ngành đào tạo lên 10 ngành (24 chuyên ngành). Trường Đại học CMC cũng cam kết 100% sinh viên ngành Công nghệ và Kỹ thuật tra trường có việc làm.

Những tân sinh viên xuất sắc đạt các suất học bổng từ 50 đến 100% trong Quỹ học bổng “CMC-Vì bạn xứng đáng” tổng trị giá 69 tỷ đồng trong năm 2022.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.