Quảng Bình đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị và cộng đồng tỉnh Quảng Bình đã chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn tỉnh.

Ngày 3.1, tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại các địa phương: huyện Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Tuyên Hoá.

c2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang trao quà động viên gia đình bà Cao Thị Hà

Dự và phát biểu tại lễ khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Minh Hoá, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh cho biết, chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Việc chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà còn là của cả cộng đồng.

1b-5.jpg
Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình hộ nghèo ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa

Với quyết tâm cao nhất, trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, trên địa bàn huyện Minh Hóa nói riêng cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, ưu tiên tối đa các nguồn lực, chung tay góp sức để triển khai thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Riêng huyện Minh Hóa với số lượng nhà xoá nhà tạm, nhà dột nát lớn cần quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hoàn thành chương trình trước Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

qb2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao quà cho gia đình ông Tạ Văn Thường

Tại huyện Quảng Trạch, dự và phát biểu tại lễ khởi công xoá nhà tạm cho hộ gia đình ông Tạ Văn Thường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu khẳng định, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đây là công trình mang lại mái ấm tình thương cho người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời chúc mừng gia đình ông Tạ Văn Thường được hỗ trợ xây nhà mới trong đợt này.

Các hộ gia đình được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát đã được trao số tiền 60 triệu đồng phân bổ theo Nghị quyết HĐND tỉnh và số tiền còn lại từ nguồn xã hội hoá, để hoàn thiện căn nhà theo khả năng của gia đình và nguồn xã hội hoá hỗ trợ. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, địa phương, các tổ chức đoàn thể, xã hội và bà con hàng xóm cũng tặng nhiều món quà ý nghĩa cho các gia đình. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cũng đã đến thăm, tặng quà cho các các hộ nghèo trên địa bàn xã Trung Hóa, đồng thời động viên, mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất, cố gắng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

qb3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dự lễ khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Lệ Thuỷ
qb4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trao biển hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà Ngô Thị Hồng

Theo rà soát, hiện nay Quảng Bình còn 2.154 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ cải thiện để đảm bảo an toàn, trong đó có 1.120 hộ cần hỗ trợ xây mới, 1.034 hộ cần được cải tạo sửa chữa. Cùng với đó, các lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng dự lễ khởi công xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân tại các địa phương.

Nhằm triển khai chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột cho hộ nghèo trên địa bàn, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; với mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng cho một nhà (hộ); mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa 30 triệu đồng cho một nhà (hộ), với tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 98,22 tỷ đồng. Kinh phí từ ngân sách tỉnh và nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2024; phấn đấu hoàn thành trước tháng 10.2025.

Địa phương

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh - 50 năm không ngừng đổi mới, kiến tạo

Tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, xuyên suốt các giai đoạn phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Chính tinh thần ấy là nền tảng lớn nhất để trong suốt 50 năm qua, thành phố không ngừng đổi mới, kiến tạo, từng bước vươn lên trở thành một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh lớn lao đối với cả nước.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…