Quảng Bình chủ động phòng cháy rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước tình hình nắng nóng và diễn biến khó lường của thời tiết, Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đã chủ động các phương án ứng phó; tuyên truyền với người dân và khách du lịch... về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy.

Từ đầu mùa khô đến nay, tại tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng gay gắt. Một số vụ cháy kéo dài nhiều ngày và lan rộng nhanh chóng, gây thiệt hại về diện tích rừng cũng như ảnh hưởng đến môi trường.

Trước diễn biến đó, Quảng Bình đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Quảng Bình chủ động phòng cháy rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng -0
Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý và bảo vệ 123.000ha rừng đặc dụng và 3.000ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Ảnh: Khánh Trinh

Tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, các trạm kiểm lâm được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ diện rích rừng lớn, lên đến hơn 123.000ha rừng đặc dụng và 3.000ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Trong đó, Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) được giao bảo vệ gần 4.800ha rừng đặc dụng với 6 tiểu khu và 33 khoảnh. Từ tháng 4 - 9 hàng năm, tập trung cao điểm mùa khô từ tháng 6 - 8, tùy vào từng khu vực mà Trạm Kiểm lâm đã bố trí lực lượng tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, kết hợp canh gác, phát hiện sớm lửa rừng tại các khu vực trọng yếu, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao trong các tháng cao điểm, đợt nắng nóng kéo dài…

Đơn cử, khu vực dọc theo ranh giới VQG đến mốc 25, giáp ranh địa bàn Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa, là rừng đặc dụng với thảm thực vật dày. Đây là khu vực được xác định có nguy cơ cháy cao.

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn Đoàn Thanh Bình cho biết, lực lượng nòng cốt, cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng của trạm cùng các tổ bảo vệ rừng thôn, bản và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã Hóa Sơn sẽ sẵn sàng khi có cháy rừng xảy ra.

Tại lâm phận Trạm Kiểm lâm Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, việc quản lý và thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng phức tạp hơn. Nơi đây phần lớn người dân có đời sống khó khăn, sinh kế gắn với nông nghiệp, lâm nghiệp và đi rừng, một số người dân phụ thuộc vào thiên nhiên như vào rừng săn bắt, lấy mật ong rừng nên có thể sử dụng lửa. Từ đó, dẫn đến áp lực trong công tác quản lý của trạm kiểm lâm.

Quảng Bình chủ động phòng cháy rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng -0
Lực lượng kiểm lâm diễn tập phòng cháy. Ảnh: N.H

Xác định được đặc điểm của dân cư, Trạm Kiểm lâm Khe Gát khoanh vùng những khu vực có nguy cơ cháy cao để lên phương án bảo vệ, như Khu vực sân bay Khe Gát, dốc Bai Bai, hung Roi, hung Tre, hung Mui Đất Đỏ, khu vực từ mốc 59 - 78 giáp ranh với nương rẫy và khu dân cư.

“Tổ xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng của trạm đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức phòng và chủ động chữa cháy khi có lửa xuất hiện tại các khu vực đã được khoanh vùng. Nơi đây chủ yếu có cây bụi, dây leo, thảm thực bì, rừng keo của người dân…”, Phụ trách Trạm Kiểm lâm Khe Gát Nguyễn Ngọc Quy cho biết.

Với diện tích phụ trách quản lý và bảo vệ rộng lớn, lại có nhiều địa bàn có đặc điểm phức tạp, tiếp giáp với các vùng sản xuất nông nghiệp, nương rẫy, đơn vị thực hiện công tác cho biết đã xây dựng và sẵn sàng phương án về nhân lực để thực hiện phòng cháy, chữa cháy.

Quảng Bình chủ động phòng cháy rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng -0
Lực lượng chức năng diễn tập tình huống giả định khi có cháy rừng

Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng Nguyễn Quang Vĩnh cho biết, để chủ động ứng phó, VQG đã thành lập 55 tổ xung kích phòng cháy, chữa cháy với hơn 580 người tham gia, thực hiện tuần tra, canh gác, chủ động chữa cháy. Lực lượng cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng dân quân trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa để thực hiện nhiệm vụ. 

Cùng với đó, các đơn vị khai thác du lịch trong VQG cũng có các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và triển khai đến toàn thể nhân viên, nhằm bảo vệ màu xanh của cánh rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.