Phó Thủ tướng Liên bang Nga thăm Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 7.4, Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên học tiếng Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự buổi đón tiếp Phó Thủ tướng Liên bang Nga có Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn; lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, đơn vị thành viên và trực thuộc cùng các cán bộ và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nộ.

Về phía Liên bang Nga có ông Gennady Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam; ông Denis Evgenievich, Thứ trưởng Bộ Giáo dục; ông Vladimir Evgenievich, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế; ông Konstantin Ilyich; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học cùng đại diện lãnh đạo một số trường đại học.

Chính phủ Liên bang Nga dành 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt mỗi năm -0
Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko  đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội

Cầu nối giao lưu lịch sử, văn hóa giữa hai quốc gia

Bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Lê Quân đã giới thiệu các thông tin về Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt nhà trường có 3 thế mạnh chính để phát triển: nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế tự chủ và không gian đô thị đại học Hòa Lạc thuận lợi trong hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ định hướng xây dựng theo mô hình “5 trong 1” gồm: Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ trở thành trung tâm hợp tác khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho các doanh nghiệp và đối tác trong nước mà cho các các doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Chính phủ Liên bang Nga dành 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt mỗi năm -0
Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko cùng Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân

Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko bày tỏ vui mừng khi Đại học Quốc gia Hà Nội với uy tín nhiều năm là nơi đào tạo các nhà giáo, nhà ngôn ngữ tiếng Nga ưu tú đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều trường đại học Liên bang Nga.

Nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung đã được triển khai thành công. Đồng thời, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là cầu nối, đầu mối tổ chức các sự kiện giao lưu lịch sử, văn hóa giữa hai quốc gia.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga cho biết, ông rất quan tâm và muốn nghe những chia sẻ từ Đại học Quốc gia Hà Nội về xây dựng cơ sở tại Hòa Lạc. Chính phủ Nga hiện có kế hoạch xây dựng các trường đại học mới theo chuẩn quốc tế, đặc biệt quan tâm đến mô hình đại học có kết nối với khu nghiên cứu triển khai kết hợp với các hoạt động văn hóa như Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nhất trí với kiến nghị của Giám đốc Lê Quân về việc xây dựng không gian văn hóa, khoa học công nghệ hoặc quảng trường hữu nghị của Nga tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko đồng thời mong rằng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác với một số trường đại học kỹ thuật của Nga như Học viện hàng không Moscow và Trường Đại học Kỹ thuật Năng lượng Moscow.

Từ đó, hình thành hiệp hội các trường đại học kỹ thuật Việt - Nga, nhằm triển khai các hoạt động hợp tác về khoa học kỹ thuật, chuyển giao.

Mỗi năm, Chính phủ Liên bang Nga dành 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko cũng dành nhiều thời gian để gặp gỡ và nói chuyện với đội ngũ giảng viên, sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường Đại học Ngoại Ngữ; cán bộ giảng viên có thời gian học tập và công tác tại Liên bang Nga cùng sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chính phủ Liên bang Nga dành 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt mỗi năm -0
Phó thủ tướng LB Nga D.N. Chernyshenko chia sẻ tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D.N. Chernyshenko chia sẻ, việc hợp tác trong giảng dạy tiếng Nga rất quan trọng, là nền tảng phát triển quan hệ Nga - Việt. Việc học tập, giảng dạy tiếng Nga có lịch sử lâu dài ở Việt Nam, từ năm 1945 đến nay.

Ngoài ra, với hơn 30 năm thành lập Phân viện Puskin ở Hà Nội đã góp phần quan trọng trong giảng dạy, học tập ngôn ngữ, văn hóa Nga. Nhiều sinh viên Việt Nam sau khi học tập tại Liên bang Nga trở thành nguồn nhân lực cán bộ Nhà nước của Việt Nam.

Cũng theo Phó Thủ tướng D.N. Chernyshenko, mỗi năm, Chính phủ Liên bang Nga dành 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam sang học tập tại quốc gia này. Hiện nay, có gần 3.000 công dân Việt Nam học tập tại các trường của Liên bang Nga theo diện Hiệp định giữa 2 Chính phủ.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko cho biết, với vai trò phụ trách lĩnh vực liên quan khoa học, giáo dục; được tiếp xúc nhiều với sinh viên, học viên nước ngoài tại Nga, ông rất ấn tượng với sinh viên, học viên Việt Nam vì sự cần cù, chăm học. Ông nhấn mạnh, sinh viên cần giữ gìn truyền thống tốt đẹp, văn hóa lịch sử lâu đời của cả Liên bang Nga và Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko đã tham gia trồng cây tại khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Chính phủ Liên bang Nga dành 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt mỗi năm -0
Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko tham gia trồng cây tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc

Trước đó, ngày 6.4, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân là thành viên tham dự khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Tại khóa họp, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernysheno, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cùng Giám đốc Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn đông (FEFU) - ông Boris N.Korobets và Giám đốc quản lý hiệu quả và phối hợp kinh doanh quốc tế Ngân hàng Sberbank - ông Oleg S. Kapitonov đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác 3 bên về việc nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Liên bang Nga do Thứ trưởng Gribov Denis Evgenievich dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Ngoại ngữ là đơn vị có bề dày truyền thống trong giảng dạy tiếng Nga ở nhiều bậc học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về tiếng Nga cho xã hội.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga thăm Đại học Quốc gia Hà Nội -0
Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N. Chernyshenko chụp ảnh cùng giảng viên, sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội

Một số hợp tác đã triển khai giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các đối tác Nga:

- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ tư liệu, tài liệu cho viện Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg.

- Đã có 20 học viên, cán bộ của Viện Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU) sang học tập và thực tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. 

- Thành lập Phòng đọc thế giới Nga đặt tại Đại học Quốc gia Hà Nội do Trường Quốc tế quản lý.

- Cùng xuất bản 18 ấn phẩm khoa học chung với các nhà khoa học Liên bang Nga (do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà xuất bản Tri thức phát hành).

- Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Viện sĩ Sadovnichy V. A., Giám đốc MGU; GS.TSKH Kropatrev N.M., Giám đốc ĐH Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg và GS.TSKH Zelenhev E.I., Chủ nhiệm Khoa phương Đông học, ĐHQG Saint Petersburg. Trong năm 2019, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã trao kỷ niệm chương cho Ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và bà Shafinskaia Natalia, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.

- Ngày 9.10.2017, theo Sắc lệnh số 475 của Tổng thống LB Nga “Về trao tặng các giải thưởng Nhà nước của Liên bang Nga”, PGS.TSKH. Nguyễn Tuyết Minh là công dân Việt Nam được vinh dự nhận Huy chương Pushkin.

- Tháng 9 năm 2018, tại phiên họp mở rộng Hội đồng Khoa học và Đào tạo của ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn (nay là Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT) đã vinh dự được trao bằng Tiến sĩ danh dự từ FEFU.

- Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ là một trong những đơn vị có hợp tác chặt chẽ với các đối tác Liên bang Nga. Một số hoạt động hợp tác đã triển khai như tổ chức hội thảo, tham gia các cuộc thi quốc tế liên quan đến học tập, giảng dạy và truyền bá tiếng Nga trên thế giới. Khoa cũng là một trong các đơn vị đào tạo tiếng Nga tại Việt Nam tham dự tích cực vào mọi hoạt động chuyên môn hay ngoại khóa do Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, phân viện tiếng Nga Puskin tổ chức.

- Ngày 10.12.2018, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện của FEFU đặt tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Đây là cơ sở để mở rộng và triển khai hợp tác giữa hai đại học, trước hết tập trung các hoạt động như tuyển thực tập sinh, phổ biến văn hóa, trao đổi sinh viên… và tiến tới các dự án lớn về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ngôn ngữ và văn hóa.

- Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham dự trực tuyến Hội thảo quốc tế về giáo dục APEC lần thứ 10 (APEC CCHE’2021) với chủ đề “Ten Years Standing Toghether: Global Education Foresight” - hội thảo bên lề thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông. Hội thảo được Bộ Khoa học và Giáo dục, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga hỗ trợ tổ chức vào ngày 2 - 3.9.2021 theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự khai mạc, hội thảo khoa học Kubass, và tiểu ban chuyển đổi số, sinh viên thị trường lao động. 

- Từ ngày 8.10.2021 đến ngày 23.11.2021, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng hành cùng Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga hỗ trợ quảng bá sự kiện “Ngày giới thiệu các trường đại học Nga” nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho cơ sở giáo dục của Liên bang Nga để các học sinh, sinh viên có thể tham khảo và nắm bắt thông tin.

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị có nhiều cán bộ giảng dạy và nghiên cứu được đào tạo tại Liên bang Nga và đã triển khai một số chương trình/dự án hợp tác với các đối tác Liên bang Nga.

Một số hợp tác đang triển khai giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác Nga:

- Trường Quốc tế và Trường Đại học Kỹ thuật Năng lượng Moscow (MPEI) đang triển khai xây dựng kế hoạch/chương trình hợp tác: liên kết đào tạo Cử nhân ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) theo mô hình 4+0 (học toàn phần tại Việt Nam, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng). Trong quá trình học, sinh viên sau khi hoàn thành năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 có thể chuyển tiếp sang học các năm cuối tại MPEI để nhận bằng của trường đại học này.

- Hợp tác xây dựng chương trình Kỹ sư Tự động hóa và Tin học - chương trình Kỹ sư đầu tiên tại Trường Quốc tế. Chương trình này được xây dựng dựa trên chương trình của Khoa Hệ thống điều khiển và Công nghệ thông tin trong Công nghiệp của Học viện hàng không Moscow.

- Hợp tác công nhận tín chỉ và Chương trình đào tạo về Kỹ thuật hàng không giữa Học viện hàng không Moscow và Trường Đại học Công nghệ.

- Trường Quốc tế và Học viện Hàng không Moscow dự kiến hợp tác triển khai xây dựng chương trình liên kết đào tạo Cử nhân ngành Hệ thống điều khiển và Công nghệ thông tin trong Công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh) theo mô hình 2+2. Trong quá trình học, sinh viên sau khi hoàn thành năm thứ 2 tại Trường Quốc tế sẽ được chuyển tiếp sang học 2 năm cuối tại Học viện hàng không Moscow để nhận bằng của Học viện hàng không Moscow.             

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.