Giám đốc nổ súng thị uy Chủ tịch Hội doanh nghiệp liệu có thoát án tù?

Vụ án Lê Xuân Giáp, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh nổ súng thị uy Chủ tịch Hội doanh nghiệp chưa bị đưa xét xử mà đang đi chữa bệnh, dư luận tỉnh này đặc biệt quan tâm liệu bị can này có thoát khỏi vòng lao lý.

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân có đăng tải bài viết: Vụ nổ súng "rúng động" phố núi Hà Tĩnh: Vì sao giám đốc doanh nghiệp nổ súng thị uy chưa đưa ra xét xử?

Hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 19.8.2022, các đối tượng Lê Xuân Giáp (SN 1984, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê), giám đốc một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Hương Khê, Trần Phát Đạt (SN 1964, Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê) và Hồ Hồng Quảng (SN 1980, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) cùng một số người khác đang ăn nhậu tại một nhà hàng ở thị trấn Hương Khê thì giữa Đạt với Giáp phát sinh mâu thuẫn liên quan nợ nần. Sau đó, Đạt về nhà lấy một khẩu súng CZ75 cùng 7 viên đạn rồi lái xe ô tô đi đến nhà Giáp.

Giám đốc nổ súng thị uy Chủ tịch hội doanh nghiệp liệu có thoát án tù? -0
Lê Xuân Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khi thấy Đạt đứng ngoài cổng, Giáp từ trong nhà lấy khẩu súng Type 81-1 cùng 6 viên đạn rồi ra mở cổng cho Đạt vào. Khi Đạt đi vào thì Giáp lên đạn, chĩa súng lên trời bắn liên thanh hết 6 viên đạn nhằm đe dọa. Trước khi Đạt rời nhà Giáp, thấy trong xe ô tô của Đạt có khẩu súng và 7 viên đạn nên Giáp đã lấy cất giấu tại nhà mình. Nhân được tin báo các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc.

Đầu tháng 9.2022 Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp, còn đối với Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đến tháng 5.2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm công khai vụ án hình sự, xét xử đối với các bị cáo Trần Phát Đạt  và Hồ Hồng Quảng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Phát Đạt 24 tháng tù và Hồ Hồng Quảng 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị can liên quan trong vụ án là Lê Xuân Giáp bị khởi tố về 2 tội danh "Đe dọa giết người” và “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” lại chưa bị truy tố, xét xử khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi liệu bị can Lê Xuân Giáp có thoát án tù?. Đặc biệt nhiều ý kiến cho rằng khoảng thời gian bị can Lê Xuân Giáp đi chữa bệnh có được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù sau này?

“Theo Điều 49 của Bộ luật hình sự về bắt buộc chữa bệnh có nội dung thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Vậy đối với trường hợp bị can Lê Xuân Giáp đang đi điều trị bệnh thì sau này có được áp dụng không, liệu có thoát án tù?”, một người dân bày tỏ.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên cơ sở kết luận giám định và các quy định pháp luật có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ, đề nghị và ngày 19.1.2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ra Quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Lê Xuân Giáp. Khi có kết quả thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh sẽ phục hồi điều tra, xử lý nghiêm minh.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh cũng giải thích thêm, đối với bị can Lê Xuân Giáp chưa có bản án, chưa chấp hành án nên thời gian bị can Lê Xuân Giáp đi chữa bệnh không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

“Nghĩa là chỉ đối với bị án (người đang chấp hành án) mà đi chữa trị bệnh mới trừ”, vị này giải thích thêm.

Đại diện Phân viện Pháp y Tâm thần Bắc miền Trung cho biết, bị can Lê Xuân Giáp đang điều trị bệnh tại đây nhưng vì có liên quan đến sức khỏe khác nên đang được chuyển qua điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa 115 Nghệ An.

“Trước khi nhập viện điều trị thì bệnh nhân này từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Sau khi bị vi phạm pháp luật nên yêu cầu giám định, trong quá trình gây án thì bệnh thuyên giảm nhưng thời gian bị bắt thì bệnh nặng lên. Thời gian điều trị thì bệnh nhân ổn định lại”, vị này cho biết.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.