Nữ sinh dân tộc Tày trở thành thủ khoa khối C tỉnh Hà Giang với 28 điểm

Với tổng điểm các môn đạt 28 điểm, em Hoàng Khánh Nhi, người dân tộc Tày ở Hà Giang đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Nữ sinh dân tộc Tày trở thành thủ khoa tỉnh Hà Giang đạt 28 điểm khối C -0
Hoàng Khánh Nhi, học sinh Trường THPT Hữu Nghị 80, Hà Nội (Ảnh: NVCC)

Khởi đầu hành trình đầy gian nan phía trước

Hoàng Khánh Nhi sinh ra và lớn lên tại miền đất có điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, thuộc xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Từ những năm học Tiểu học và Trung học cơ sở, Khánh Nhi luôn là học sinh khá, giỏi, được thầy cô thương yêu, bạn bè quý mến. Hết lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình nên em không học THPT ở Hà Giang mà vượt quãng đường hơn 300km xuống Sơn Tây, Hà Nội học cấp ba để tiếp tục ước mơ đến trường của mình.

Tại trường THPT Hữu Nghị 80, nữ sinh Hà Giang luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi 3 năm liền cấp, là thành viên ưu tú trong các phòng trào và hoạt động đoàn do trường và địa phương tổ chức.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Khánh Nhi xuất sắc trở thành thủ khoa khối C toàn tỉnh Hà Giang, với số điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển cụ thể gồm: Ngữ Văn: 9,25 điểm; Lịch Sử: 9,75 điểm và môn Địa Lí: 9 điểm.

Khánh Nhi cho biết, trở thành thủ khoa là ước mơ của em trong hành trình thi cử đầy vất vả. Sau khi biết kết quả, em thực sự bất ngờ xen lẫn xúc động.

“Dù đây chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy gian nan phía trước, nhưng em tự hào về những nỗ lực và quyết không quên trau dồi kiến thức, cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.”, Khánh Nhi bộc bạch.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Khánh Nhi cho biết, muốn học tốt môn học nào, cũng cần phải có niềm yêu thích và thái độ cầu tiến, muốn học hỏi sẽ cảm thấy việc học và tiếp thu kiến thức rất nhẹ nhàng.

Đặc thù của khối Khoa học Xã hội là phải hiểu và thuộc lòng lượng kiến thức khổng lồ, theo đó, nữ sinh Hà Giang sẽ chia thành 3 giai đoạn: kiến thức chuyên sâu, luyện đề và tổng ôn. Với từng môn, Khánh Nhi sẽ lại chia ra những cách học khác nhau để phù hợp từng môn học.

Cụ thể, với môn Ngữ Văn, Khánh Nhi học thuộc công thức làm bài ở nhà để tiết kiệm thời gian, trả lời ngắn gọn, mạch lạc đúng ý chính, tránh diễn đạt lan man sẽ bị mất điểm.

Theo đó, trước khi bắt đầu viết văn, em sẽ lập kế hoạch cho bài văn, bao gồm mở bài, kết bài và cấu trúc tổ chức của các đoạn văn. Điều này giúp, nữ sinh có một khuôn khổ rõ ràng để trình bày ý tưởng.

Đối với môn Lịch sử, Khánh Nhi đọc đi đọc lại sách giáo khoa để thật hiểu vấn đề, sau đó ghi ra vở theo sơ đồ "xương cá" để học thuộc nó. Song song đó, nữ sinh dành thời gian xem những bộ phim tài hiệu để có thêm cảm nhận sâu sắc và nhớ lâu những kiến thức đã học.

Môn Địa lý là bộ môn khiến Khánh Nhi cảm thấy áp lực nhất khi học. Để chinh phục môn học này, em luôn học với một tâm thế thoải mái, thường xuyên đọc báo và xem thời sự để cập nhật tin tức mới nhất tránh trường hợp làm sai những câu hỏi có kiến thức thực tiễn mang tính thời đại.

Ước mơ trở thành giáo viên “gieo chữ”

Là một thí sinh tự do, Khánh Nhi thấy khó khăn lớn nhất trong việc tự học. Do không có sự hướng dẫn từ thầy cô, em chỉ có thể đọc lại những kiến thức đã học trong sách vở và tập trung cao độ để nhớ lại chúng.

“Có những lần em chạm đến một vùng kiến thức nào đã bị lãng quên, điều đó khiến em cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc.”, Khánh Nhi tâm sự.

Tuy nhiên, trong hành trình này, Khánh Nhi may mắn luôn có thầy cô giáo cũ sẵn sàng giải đáp và giúp đỡ giải quyết những khúc mắc. Mỗi khi nữ sinh có ý định bỏ cuộc, gia đình và bạn bè luôn ở bên động viên, để em có thể hoàn thành kì thi một cách trọn vẹn nhất.

“Việc học tập là rất quan trọng và chỉ thông qua việc học mới có thể thay đổi cuộc sống”, đây là kim chỉ nam, niềm động lực mạnh mẽ giúp Khánh Linh hướng tới ước mơ trở thành giáo viên “gieo chữ”. Em muốn được dạy chữ cho trẻ em trong các bản, làng, bởi nữ sinh Hà Giang tin rằng có hiểu biết sẽ giúp người dân nơi đây đỡ khổ hơn.

Khánh Nhi cho biết, với kết quả tốt nghiệp THPT, em đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nữ sinh dân tộc Tày trở thành thủ khoa tỉnh Hà Giang đạt 28 điểm khối C -0
Khánh Nhi và cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang trong buổi lễ tốt nghiệp (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên chủ nhiệm của Khánh Nhi cho biết, trong suốt quá trình học cấp 3, em luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong các công việc được giao và giúp đỡ bạn bè trong lớp học tập.

Mặc dù, hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng bản thân Khánh Nhi rất nỗ lực, cố gắng vươn lên học tập. Tinh thần cầu tiến, sự chăm chỉ và khiêm tốn là những đức tính được thầy cô và bạn bè quý mến nơi em.

“Khánh Nhi có niềm say mê đặc biệt với các môn khối Khoa học Xã hội, tổ hợp môn học mà đa số học sinh đều ngại. Với kết quả đạt được trong kỳ thi, điều đó hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng học tập chăm chỉ của em”, cô Trang cho hay.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.