Nhiều trường đại học đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2023 như thế nào?

Cận kề thời điểm thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng, đại diện các trường đại học lớn đưa ra một số tư vấn ban đầu liên quan đến điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 10.7 đến 17h ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Cận kề thời điểm thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng lên Hệ thống, đại diện các trường đại học lớn đưa ra một số tư vấn ban đầu liên quan đến điểm chuẩn (theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT), cũng như cách sắp xếp nguyện vọng sao cho hiệu quả.

Trường Đại học Ngoại thương

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho biết thời điểm này khó để đưa ra quan điểm về điểm chuẩn. “Mỗi ngành, mỗi chương trình đào tạo sẽ có điểm trúng tuyển khác nhau, nên khó đưa ra dự đoán điểm trúng tuyển theo từng ngành, từng chương trình. Thời điểm này, chắc chắn không có trường đại học nào có thể đưa ra một dự đoán cụ thể về điểm chuẩn được”, PGS Hiền nói.

Tuy nhiên theo bà, thí sinh và phụ huynh có thể căn cứ vào một số yếu tố để dự đoán ban đầu về mức điểm chuẩn, qua đó sắp xếp nguyện vọng phù hợp. Thứ nhất, dựa trên diễn biến điểm chuẩn qua các năm (ví dụ những ngành trước đó lấy ngưỡng điểm cao thì khả năng năm tiếp theo vẫn có thể duy trì ngưỡng cao như thế).

Thứ hai, căn cứ vào phổ điểm của năm nay. Đến thời điểm Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm, phụ huynh có thể tự mình phán đoán được sự sai khác của điểm chuẩn từng chương trình so với năm trước. Ví dụ, những năm trước, độ phân hoá đề thi cao hơn thì lấy ngưỡng điểm này; nếu năm nay độ phân hoá thấp hơn thì diễn biến điểm sẽ có chiều hướng tương xứng.

PGS Hiền nhấn mạnh, khi có phổ điểm, các trường sẽ căn cứ trên tổ hợp sử dụng để xét tuyển, qua đó sẽ có phán đoán về chiều hướng điểm chuẩn.

Bà lưu ý thí sinh có quyền lựa chọn không giới hạn số lượng nguyện vọng, do đó không nên giới hạn cơ hội của mình. Các em cần có một chiến lược lựa chọn đầy đủ những nguyện vọng mình mơ ước, nhưng cũng có những nguyện vọng để giảm rủi ro, sau đó sắp xếp theo thứ tự.

“Đây là chiến lược tuyệt vời để giúp khả năng trúng tuyển cao, khó trượt đại học”, PGS Hiền nói.

Dự báo điểm chuẩn các trường đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thế nào? -0
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Trần Hiệp)

Trường Đại học Thương mại

TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại - Truyền thông, Trường Đại học Thương mại thì đưa ra dự đoán, điểm chuẩn vào trường năm nay có thể ổn định hoặc giảm nhẹ. “Trường chủ yếu xét tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) hay D01 (Toán, Văn, Anh), trong khi đó theo những đánh giá ban đầu, các môn này có phần khó hơn năm trước. Do đó, có thể điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ”, TS Thái phân tích.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là dự đoán ban đầu, khi chưa công bố điểm thi và phổ điểm. Điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh.

“Để có thể dự đoán điểm chuẩn, chúng ta cần biết được phổ điểm, sau đó so sánh với phổ điểm của các môn trong 2 năm liền kề. Thứ hai, phải tính được, biết được số liệu thí sinh đỗ bằng phương thức xét tuyển sớm là bao nhiêu phần trăm. Thứ ba, căn cứ vào lượng thí sinh đăng ký vào trường Thương mại năm nay.

Với thông số này, tôi cho rằng điểm chuẩn có thể ổn định hoặc giảm nhẹ khoảng 0,5 - 1 điểm. Thí sinh vẫn có thể căn cứ vào điểm chuẩn 3 năm gần nhất để đăng ký nguyện vọng xét tuyển”, TS Thái cho hay.

Đại diện Trường Đại học Thương mại cũng đưa ra lưu ý, khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên mạnh dạn đặt những nguyện vọng yêu thích nhất lên đầu, bởi nếu đủ điểm đỗ nguyện vọng 3, nguyện vọng 4 mà các nguyện vọng trên không đỗ, thí sinh vẫn được trúng tuyển nguyện vọng đạt đủ điểm.

Học viện Phụ nữ Việt Nam

TS Nguyễn Phi Long, Trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, năm nay, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào Học viện Phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ 30% số chỉ tiêu (trong khi những năm trước là khoảng 50 – 55% số chỉ tiêu). Đây chính là một trong những yếu tố có thể dẫn đến việc làm biến đổi, thay đổi điểm chuẩn trúng tuyển.

Tuy nhiên, TS Long đưa ra phỏng đoán ban đầu, điểm chuẩn chỉ tăng nhẹ ở một số ngành hot hiện nay tại Học viện như Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc ngành Tâm lý.

Thí sinh quan tâm, muốn đặt nguyện vọng đăng ký vào Học viện Phụ nữ Việt Nam có thể cân nhắc dựa vào sự thay đổi điểm chuẩn trong những năm gần đây; đánh giá chung, dự báo chung về điểm thi tốt nghiệp của thí sinh năm nay; số lượng chỉ tiêu, số chỉ tiêu còn lại trong tổng chỉ tiêu và căn cứ vào đánh giá phổ điểm năm nay.

"Ví dụ, có những trường đã lấy rất nhiều chỉ tiêu cho những phương thức khác nên chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cũng phải cân nhắc. Bên cạnh đó, khi nhiều bạn cùng đạt điểm cao thì điểm đầu vào các trường sẽ cao. Nhưng khi đa số thí sinh năm nay có điểm thi thấp thì điểm chuẩn các trường sẽ có chiều hướng đi ngang hoặc đi xuống", TS Long nêu ví dụ.

Học viện Ngân hàng

TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng cũng cho rằng thời điểm này quá sớm để đưa ra dự đoán về mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, bởi căn cứ không nhiều. Chúng ta cần có phổ điểm và phân tích phổ điểm năm nay mới có thể đưa ra nhận định.

Tuy nhiên, TS Hà đưa ra lời khuyên, nếu nhìn lại điểm chuẩn 3 năm gần nhất sẽ nhìn được mức điểm, mức chênh lệch điểm giữa các ngành của Học viện. Nhưng khía cạnh này chỉ mang ý nghĩa một phần, bởi có nhiều ngành năm trước điểm thấp và ngược lại vì nhu cầu xã hội mỗi ngành mỗi năm là khác nhau.

Bên cạnh đó, Học viện Ngân hàng năm nay đưa vào tuyển sinh những chương trình tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng số, Công nghệ tài chính, Quản trị du lịch. Những chương trình này mặc dù năm trước chưa có điểm chuẩn, năm nay tuyển sinh lần đầu cũng nhận được sự quan tâm rất lớn trong đợt xét tuyển sớm vừa qua.

Đưa ra lời khuyên về việc sắp xếp nguyện vọng, TS Hà cho biết căn cứ vào dự đoán điểm chuẩn chỉ là một phần, nhưng căn cứ quan trọng nhất là thí sinh cần xác định xem mình mong muốn học ngành nào, trường nào. Nên ưu tiên chọn ngành yêu thích, phù hợp năng lực, định hướng nghề nghiệp sau này và bản thân có đam mê. Bên cạnh đó, cân nhắc để lựa chọn trường có môi trường giáo dục tốt. Các trường hiện nhìn chung đều đã đào tạo đa ngành, thí sinh sẽ tìm được những ngành mình yêu thích.

“Khi chọn ngành, không nên quan trọng điểm chuẩn năm trước cao hay thấp mà thích ngành nào nhất hãy đặt lên đầu tiên. Sau đó, những ngành nào yêu thích ít hơn, nhưng tham chiếu các năm trước điểm chuẩn cũng ở mức vừa phải thì nên đặt thành những nguyện vọng sau cùng - là phương án “chốt chặn”. Về dự đoán chi tiết hơn, có lẽ phải chờ tới khi Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm”, TS Trần Mạnh Hà chia sẻ.

Trường Đại học Hà Nội

Với Trường Đại học Hà Nội, chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện chưa thể đưa ra dự đoán điểm chuẩn, bởi kết quả thi và phổ điểm chưa được công bố.

“Thời điểm này mà dự đoán thì xác suất sai khá cao. Tôi cho rằng khi nào có điểm thi, phổ điểm thi, lúc đó mới có thể dự đoán được năm nay điểm chuẩn sẽ tăng hay giảm so với năm ngoái”, ông nói.

Cũng theo TS Nguyễn Tiến Dũng, chỉ một vài ngày nữa sẽ tới thời điểm đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (từ ngày 10.7 đến 17h ngày 30.7).

Ông đưa ra lời khuyên, do thời hạn đăng ký khá dài nên khi chưa có kết quả thi, thí sinh cũng không cần quá vội vàng. Điều quan trọng nên thực hiện trước tiên là nghiên cứu kỹ về các ngành học và các trường mình dự kiến đăng ký, để tìm hiểu xem ngành đó, trường đó có phù hợp với năng lực của bản thân, phù hợp với thiên hướng nghề nghiệp mình dự định theo đuổi hay không.

“Theo tôi, giai đoạn này chỉ nên dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về các ngành học sẽ quan trọng hơn là vội vã đăng ký rồi lại phải sửa”, ông nói.

TS Nguyễn Tiến Dũng cũng cho biết hiện nay, các trường đều đã công bố kết quả xét tuyển kết hợp và đã có nhiều thí sinh biết kết quả. Lời khuyên dành cho các em là nếu đã hài lòng với việc trúng tuyển theo phương thức này vào những ngành, những trường mình đã lựa chọn thì khi đăng ký, nên đưa thành nguyện vọng cao (như nguyện vọng 1, nguyện vọng 2).

Trường hợp vẫn chưa thấy hài lòng với kết quả này, nhưng để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển thì có thể dùng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 cho xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT; nhưng nguyện vọng 3, nguyện vọng 4, nguyện vọng 5 vẫn nên xếp kết quả đã trúng tuyển để đảm bảo nếu không đạt các nguyện vọng top đầu vẫn còn những nguyện vọng phía dưới.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, 8h ngày 18.7: Các Hội đồng thi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chậm nhất ngày 20.7: Các Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Từ ngày 18.7 đến hết ngày 27.7: Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

Từ ngày 31.7 đến 17h ngày 6.8: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Chậm nhất ngày 12.8: Các Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh sau phúc khảo

Từ ngày 12.8 đến 17h ngày 20.8: Các cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kỳ thi (nếu có) và tổ chức xét tuyển. Bộ GD-ĐT xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Từ 17h ngày 22.8: Các trường đại học thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Từ 17h ngày 6.9: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ.

Từ ngày 7.9: Các trường đại học xét tuyển bổ sung nếu thiếu chỉ tiêu.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.