Nhiều người trẻ ở Trung Quốc chọn cuộc sống “45 độ”

Trong một cuộc khảo sát gần đây của Viện Phong cách sống Thượng Hải Hakuhodo, 2/3 số người được hỏi cho biết, họ coi trọng cuộc sống riêng tư thoải mái hơn là thành công trong công việc.

Một phong trào mới mang tên tang ping, hay “nằm phẳng” đã nảy sinh trong giới trẻ Trung Quốc từ năm ngoái. Nhiều người trẻ từ chối tham gia vào văn hóa làm việc “996” - nghĩa là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần.

Văn hóa làm việc “996” quá mệt mỏi đã khiến nhiều thanh niên ở Trung Quốc chọn cách “nằm phẳng” hoặc có thể gọi là cuộc sống “45 độ” để tránh kiệt sức. Đối với một số người, cuộc sống “45 độ” hấp dẫn hơn vì nó xoay quanh việc theo đuổi sự cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp.

Trong vài năm qua, nhiều người đã chứng kiến sự thay đổi dần dần nhưng đáng kể trong cách suy nghĩ của giới trẻ Trung Quốc về cuộc sống, thành tích và hạnh phúc. Nhiều người trẻ quan niệm, cuộc sống “45 độ” giúp họ cân bằng giữa làm việc chăm chỉ và để bản thân thư giãn.

Cuộc sống “45 độ” là sự thay đổi lớn hơn trong cách người dân Trung Quốc định nghĩa “một cuộc sống tốt đẹp” và cách chúng ta khao khát hướng tới cuộc sống hạnh phúc của mình. Mọi người đang chuyển từ thói quen làm việc “chết bỏ” hoặc ăn kiêng “khốc liệt” sang coi sức khỏe và cuộc sống cân bằng như một mục tiêu theo đuổi suốt đời.  

Nhiều người trẻ ở Trung Quốc chọn cuộc sống “45 độ” -0
Nhiều người trẻ ở Trung Quốc thích cuộc sống cân bằng (Ảnh: Global times)

Ở Trung Quốc, việc ưu tiên “sống tận hưởng” từng bị coi là cực đoan, nhưng nó ngày càng được hiện thực hóa và thể hiện sự tự do. Những khoảnh khắc sống thư thả, thoải mái dần được coi là một thứ cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta hàng ngày.

Một tín hiệu văn hóa ban đầu về sự thay đổi tư duy này đó là khi xuất hiện thuật ngữ “sức khỏe punk” vào năm 2017, một khái niệm được giới trẻ thành thị ở Trung Quốc áp dụng rộng rãi. Nó biểu thị cho lối sống cân bằng, được thể hiện theo kiểu: Uống bia cho thêm kỷ tử, cà phê ngâm nhân sâm, thức suốt đêm nhưng ăn sữa ong chúa hoặc súp tổ yến.

Nhiều người trẻ Trung Quốc đang tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống và thuật ngữ cuộc sống “45 độ” đề cập đến ranh giới lưng chừng giữa văn hóa làm việc kiệt sức và “không làm gì”. Cuộc sống “45 độ” được cho là mô tả phù hợp hơn về thái độ của thế hệ trẻ ở Trung Quốc.

Kết quả khảo sát của Đại học Fudan đã thu hút sự chú ý khi qua khảo sát trên mạng, nhiều cư dân mạng thừa nhận rằng mặc dù họ không đủ khả năng để kiếm việc lương cao nhưng họ không muốn “chơi không” và cũng không muốn làm việc quá sức. Vì vậy, họ chọn cuộc sống “45 độ”.

Nhiều bạn trẻ Trung Quốc tỏ ra ra ít quan tâm đến việc học các kỹ năng phục vụ công việc mà tập trung nhiều hơn vào mục tiêu cá nhân. Nhiều người coi việc đến phòng tập thể dục hoặc đi du lịch, làm tình nguyện, cắm trại, câu cá và nấu ăn là những hoạt động họ yêu thích. Viện Phong cách sống Thượng Hải Hakuhodo nhận thấy giới trẻ đang ngày càng quan tâm tới việc tự hoàn thiện bản thân và sống thoải mái.

Nhiều tờ báo của Mỹ đưa tin, giới trẻ Trung Quốc đã phải vật lộn với cuộc sống “45 độ”, họ bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc “nằm phẳng”, tránh cạnh tranh, sống một cuộc sống nhàn nhã với việc “gồng lên” phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu là thành công và giàu có.

Li Changan, giáo sư tại Học viện Nghiên cứu Kinh tế Mở Trung Quốc, cho biết: “Sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp mới, hình thức kinh doanh mới và mô hình kinh doanh mới phù hợp với đặc điểm việc làm linh hoạt của giới trẻ đang định hình lại thị trường việc làm của Trung Quốc. Những xu hướng này có thể tạo ra một lượng lớn việc làm mới cho thanh niên.

Thất nghiệp ở thanh niên là một vấn đề toàn cầu. Trên thực tế, đây là một cuộc khủng hoảng đối với nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp ở một số nước phương Tây cao hơn nhiều so với Trung Quốc”.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.