Lan tỏa ý nghĩa cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); việc tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, mô hình PBGDPL là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật đã đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Trong đó, phải kể đến Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân" năm 2024, đã thu hút hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia hưởng ứng.

Phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật

Cuộc thi do Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực trong thực hiện Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027".

Các học viên, nhân viên, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trường Sĩ quan Chính trị tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên báo Quân đội nhân dân
Các học viên, nhân viên, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trường Sĩ quan Chính trị tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên báo Quân đội nhân dân". Ảnh: Trường Sĩ quan Chính trị

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật; từ đó điều chỉnh hành vi, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những nội dung rất thiết thực và việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuận tiện, dễ tham gia; cuộc thi đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rất tích cực.

Cụ thể, Kỳ 4 Cuộc thi diễn ra từ ngày 12.6 đến ngày 11.7, đã tiếp tục thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 20.000 lượt tham gia dự thi. 

Không dừng lại ở đó, cuộc thi tiếp tục được phát động, hưởng ứng tại nhiều đơn vị; như tại Trường Sĩ quan Chính trị hay Học viện Hậu cần. Theo Thượng tá Phạm Thìn, Chính trị viên Tiểu đoàn 6 (Trường Sĩ quan Chính trị),xác định rõ công tác tuyên truyền PBGDPL, xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ và mọi tầng lớp Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp thiết vừa có tính chiến lược lâu dài; thời gian qua, Tiểu đoàn 6 đã rất tích cực tham gia cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân" năm 2024 diễn ra với 7 kỳ thi, từ ngày 12.3 - 12.10 (mỗi tháng một kỳ). Kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các bài thi có chất lượng tốt để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Kết thúc cả 7 kỳ thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những bài thi có chất lượng tốt nhất để trao giải thưởng năm cho cá nhân và tập thể. 

Thượng tá Phạm Thìn nhấn mạnh, đây là cuộc thi rất có ý nghĩa, giúp tăng cường nhận thức cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị cũng như các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân địa phương; tạo được sự đồng thuận trong nhận thức, phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm chính trị Học viện Hậu Cần cho rằng, cuộc thi ý nghĩa này không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện ôn lại những kiến thức về pháp luật, mà còn góp phần nâng cao hơn nữa kiến thức của mình. Thông qua cuộc thi này, Học viện sẽ phối hợp đối với các tổ chức đoàn, các tổ chức quần chúng nơi đóng quân, để lan tỏa kiến thức pháp luật đến các đối tượng; với mục đích cuối cùng là mọi người, mọi nhà đều thực hiện và thượng tôn pháp luật.

Không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật

Khẳng định cuộc thi tìm hiểu pháp luật mang ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ, công tác trong quân đội và với đông đảo quần chúng Nhân dân; Thượng tá Trần Nhật Cường, Giảng viên Khoa Công tác đảng, công tác chính trị (Học viện Hậu cần) nhấn mạnh, cuộc thi mang tính thực tiễn rất cao, giúp cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc, góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cuộc thi cũng giúp nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong PBGDPL.

Theo Hạ sĩ Trịnh Trọng Ước, Học viên Tiểu đoàn 3, Học viện Hậu cần, cuộc thi không chỉ giúp bản thân anh có thêm hiểu biết kiến thức, nhận thức đúng đắn, sâu sắc về pháp luật mà quan trọng hơn là từng bước hình thành thói quen, ý thức thượng tôn pháp luật; tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tuyên truyền pháp luật tới đông đảo quần chúng Nhân dân.

Học viên Lê Quang Anh, Tiểu đoàn 6, Trường Sĩ quan chính trị cho biết, sẽ chia sẻ, tuyên truyền cho người thân trong gia đình và người dân về những kiến thức pháp luật và về cuộc thi này, giúp nâng cao nhận thức về pháp luật cũng như công tác chấp hành pháp luật.

Đối với bà Trần Hải Yến, Bí thư Đoàn phường Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh) cũng như các ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, việc tham gia cuộc thi cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bà Yến cho biết, sẽ tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, để không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật; thực hiện đúng quy định của pháp luật và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Kinh Bắc ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện.

Xã hội

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Thịnh
Đời sống

Đồng Tháp: Phấn đấu hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 85% trở lên

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở”. Hội thảo đã đánh giá khách quan thực trạng, khó khăn, vướng mắc của công tác hoà giải ở cơ sở trong thời gian qua và nêu bật định hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

Trưởng Tiểu học Thái Thịnh và Tiểu học Quang Trung, Hà Nội, trao tặng quà cho học sinh bị lũ lụt ở thành phố Yên Bái
Xã hội

Trưởng Tiểu học Thái Thịnh và Tiểu học Quang Trung, Hà Nội, trao tặng quà cho học sinh bị lũ lụt ở thành phố Yên Bái

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia cùng đồng nghiệp và học sinh vùng lũ, ngày 21.9, Trường Tiểu học Thái Thịnh và Trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã tổ chức trao tặng quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Đắk Lắk: Nối tiếp những chuyến xe cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai
Xã hội

Đắk Lắk: Nối tiếp những chuyến xe cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Những ngày qua, hàng loạt chuyến xe cứu trợ từ khắp mọi miền tổ quốc đã nối đuôi nhau tiến về miền Bắc. Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình của người dân cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Mái ấm gia đình Việt: Mang yêu thương về miền Trung - Tây Nguyên
Xã hội

Mái ấm gia đình Việt: Mang yêu thương về miền Trung - Tây Nguyên

Mái ấm gia đình Việt chính thức ghi hình tại Quảng trường 10-3, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 20.9. Qua 2 năm sản xuất chương trình, với sứ mệnh “mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”, đây là lần thứ 2 ekip chương trình có mặt tại Tây Nguyên để tìm kiếm và tiếp tục hỗ trợ các em nhỏ mồ côi của 18 gia đình tại các tỉnh như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa.

Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 (vượt tiến độ 8 tháng so với hợp đồng).
Giao thông

Dồn lực thi công đưa dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hoàn thành vượt tiến độ

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là dự án thành phần có quy mô lớn và phức tạp nhất trong dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 với chiều dài 88km và 3 hầm xuyên núi. Sau khi được địa phương bàn giao đủ 100% mặt bằng, và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tập đoàn Đèo Cả đã tăng cường nhân sự, máy móc thiết bị, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để đẩy nhanh sản lượng, đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 (vượt tiến độ 8 tháng so với hợp đồng).

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức
Xã hội

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21.2.2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, từ ngày 17.9.2024, có 3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức.