“Kỹ thuật trao tay – vượt khó khăn ngay” cùng PVCFC

Trước những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra tại miền Bắc vừa qua, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) nhanh chóng triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chuỗi hoạt động này được công ty phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong dự án tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.


Hỗ trợ bà con khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã để lại nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản tại 26 tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái phải gánh chịu những trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng, trong khi Đồng bằng sông Hồng bị ngập lụt trên diện rộng trong thời gian dài, hoa màu, cây trồng bị vùi lấp, cuốn trôi khiến nhiều gia đình mất trắng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình đó, PVCFC nhanh chóng đóng góp 4 tỷ đồng, phối hợp cùng Petrovietnam tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét và sạt lở đất. Nhiều ngôi nhà tại đây đã bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến bà con phải tạm thời sinh sống tại UBND xã hoặc ở nhờ người thân trong thời gian chờ tái định cư.

chuoi-su-kien-dong-hanh-cung-ba-con-mien-bac-khac-phuc-hau-qua-sau-bao-lu-cua-phan-bon-ca-mau-4565.png
Chuỗi sự kiện đồng hành cùng bà con miền Bắc khắc phục hậu quả sau bão lũ của PVCFC. Ảnh: PVCFC

Dự án tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng bao gồm xây dựng khu tái định cư rộng 2,5 ha, cách nơi ở cũ 1,5 km, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho khoảng 40 hộ dân. Đặc biệt, khu dân cư mới được thiết kế và xây dựng theo đặc điểm văn hóa, phong tục của đồng bào dân tộc Tày và Mông, hai dân tộc chính tại thôn Kho Vàng, nhằm bảo đảm sự hài hòa và thuận tiện cho bà con trong sinh hoạt. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa cứu trợ tức thời mà còn là sự đầu tư lâu dài, tạo nền móng cho cuộc sống ổn định và bền vững của người dân vùng lũ.

Song song với việc tái thiết thôn Kho Vàng, đoàn công tác PVCFC đến thăm và động viên bà con tại các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại. Với tinh thần "tương thân tương ái" và sự nghĩa tình của người dầu khí, tập thể cán bộ, công nhân viên công ty đã quyên góp và trao tặng 1 tỷ đồng cho tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong những địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Đại diện lãnh đạo công ty chia sẻ: “Phân Bón Cà Mau không chỉ tập trung cung cấp các sản phẩm chất lượng cho nông dân, mà còn tiên phong trong các hoạt động trách nhiệm xã hội. Sau những hậu quả nặng nề mà trận bão lũ vừa qua để lại, Phân Bón Cà Mau đã thực hiện chuỗi hoạt động đồng hành cùng bà con miền Bắc với tổng giá trị ủng hộ là 8,2 tỷ đồng. Chúng tôi hiểu rằng sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời là cực kỳ quan trọng, giúp bà con vượt qua khó khăn tức khắc. Tuy nhiên, mục tiêu của Phân Bón Cà Mau không phải chỉ ở việc cứu trợ trước mắt, mà còn phải tạo ra các hoạt động giúp bà con có thể tái thiết sản xuất nông nghiệp và ổn định cuộc sống.”

Chương trình “Kỹ thuật trao tay – vượt khó khăn ngay”

Với vai trò là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón hàng đầu, Phân Bón Cà Mau đã tiến hành đánh giá thiệt hại và thực hiện các kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau bão lũ. Để giúp bà con vượt khó nhanh, công ty triển khai hoạt động hỗ trợ này từ tháng 10. Trong đó, bao gồm tặng các nhu yếu phẩm cần thiết và hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa đặc biệt PVCFC sẽ trao gần 300 tấn phân bón và tổ chức các chương trình tư vấn kỹ thuật canh tác cho hàng trăm nghìn nông dân tại 12 tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng với tổng giá trị chương trình lên đến 3.2 tỷ đồng.

le-tai-thiet-khu-dan-cu-kho-vang-do-tap-doan-dau-khi-quoc-gia-viet-nam-ho-tro-3081.jpg
Lễ tái thiết khu dân cư Kho Vàng do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ.
 Ảnh: PVCFC

Các buổi tập huấn kỹ thuật được chuyên gia từ PVCFC phối hợp cùng chính quyền địa phương trực tiếp tổ chức. Mỗi hộ nông dân sẽ nhận 2 bao phân NPK Cà Mau, đồng thời được tham gia các buổi hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng phân bón sao cho hiệu quả. Những buổi tư vấn kỹ thuật là cơ hội để bà con nâng cao kiến thức, áp dụng những phương pháp canh tác tiên tiến và hiện đại giúp canh tác hiệu quả, tăng năng suất cây trồng và góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho cả khu vực. PVCFC tập trung vào việc tạo dựng một nền tảng phát triển bền vững hơn, giúp họ vượt qua khó khăn nhanh chóng và nâng cao hiệu quả kinh tế trong tương lai.

Ngoài các hoạt động an sinh xã hội ở miền Bắc, PVCFC cũng thực hiện song song tại miền Nam, trao tặng 1.400 bồn chứa nước ngọt với dung tích 1.000 lít cho bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình này giúp bà con dự trữ nước ngọt chuẩn bị cho mùa khô 2025, nhằm đối phó với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng.

ky-su-phan-bon-ca-mau-tu-van-ky-thuat-phuong-phap-su-dung-phan-bon-cho-nong-dan-2469.png
Sử dụng phân bón Cà Mau cây trồng cho ra năng suất, chất lượng cao. Ảnh: PVCFC

PVCFC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng phân bón tại Việt Nam. Với mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững và thịnh vượng, PVCFC không chỉ nỗ lực cung cấp các giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng bằng các sản phẩm phân bón chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nông dân, mà còn tiên phong trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, mong muốn đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

Đời sống

Dù làm việc ở cương vị nào, anh Nguyễn Quang Thuận đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đời sống

Người đóng góp nhiều sáng kiến hữu ích cho sự phát triển ngành bảo hiểm

Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, hết mình vì công việc là những gì chúng tôi được giới thiệu về anh Nguyễn Quang Thuận (SN 1982), Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quảng Ninh. Gần 17 năm gắn bó với ngành BHXH, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều đề tài, sáng kiến hữu ích cho sự phát triển của ngành.

Vì mục tiêu cao cả và thiêng liêng!
Đời sống

Vì mục tiêu cao cả và thiêng liêng!

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ năm 2000 - 2023 đã có hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa. Trong giai đoạn 2021 - 2023, với sự trợ giúp của cộng đồng và ngân sách nhà nước, đã có 139.995 căn nhà được xây dựng và cải tạo.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Liên Hợp Quốc
Đời sống

Khẳng định sự chuyên nghiệp, sáng tạo, kỷ luật cao

Các sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo hình thức cá nhân đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo, kỷ luật cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với Chỉ huy Phái bộ cũng như bạn bè và đồng nghiệp quốc tế.

BIDV ủng hộ 100 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xã hội

BIDV ủng hộ 100 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vừa qua, tại Hà Nội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức “Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”. Tại chương trình, BIDV đã đóng góp 100 tỷ đồng để chung tay cùng ngành ngân hàng ủng hộ số tiền 1.000 tỷ đồng nhằm thực hiện chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa này.

Tăng biên chế công đoàn là đòi hỏi từ thực tiễn
Xã hội

Tăng biên chế công đoàn là đòi hỏi từ thực tiễn

Ngày 8.10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt báo chí thông tin về tình hình công nhân, công đoàn và dự án Luật Công đoàn, tổ chức để phóng viên thâm nhập tình hình thực tế đời sống và việc làm của công nhân năm 2024. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và chủ trì hội nghị.

Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp rút ngắn xuống còn 3 ngày
Xã hội

Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp rút ngắn xuống còn 3 ngày

Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để triển khai thực hiện thí điểm trên toàn quốc từ ngày 1.10.2024 tới ngày 30.6.2025, trong đó rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP (từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường, từ 15 ngày xuống còn 9 ngày trong trường hợp cần xác minh).

Đoàn viên, người lao động phấn khởi mua sắm tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2024"
Xã hội

Tổ chức gian hàng 0 đồng và cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”. Chương trình được tổ chức trên phạm vi cả nước với các gian hàng 0 đồng, cùng các gian hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên
Đời sống

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người khuyết tật vươn lên

Chiều 7.10, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gặp mặt các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc gặp mặt.

Phát triển các sản phẩm Việt có chất lượng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đời sống

Phát triển các sản phẩm Việt có chất lượng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động nhằm đưa sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.