Thượng Trạch là xã rẻo cao biên giới của tỉnh Quảng Bình, giáp với nước bạn Lào. Cuộc sống của người dân đồng bào Vân Kiều nơi đây chủ yếu xoay vần quanh câu chuyện gia đình, ruộng nương hay đi rẫy hái măng rừng tạo nên thương hiệu măng Cà Roòng nức tiếng… mà ít khi bàn đến việc đi du lịch đó đây. Nhưng thành lệ, đến mỗi dịp tháng 4 dương lịch, người dân lại nô nức sang nước bạn Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay, cũng là dịp để thăm thân, vui chơi và giao lưu kết nghĩa.
Thế nhưng, để lấy được giấy thông hành, người dân biên giới phải vượt con đường đèo băng qua vùng rừng nguyên sinh của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hàng trăm khúc cua mới về được đến trung tâm thành phố; Thượng Trạch cũng chỉ vừa được sáng điện lưới tại một số bản trước Tết Nguyên đán 2025, nên bà con chưa có thiết bị điện thoại kết nối mạng phù hợp cũng như chưa thông thạo thao tác trên dịch vụ công. Nắm được nhu cầu của người dân, cuối tháng 3.2025, đoàn công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình, đã tổ chức hoạt động tình nguyện thường niên đến với xã biên giới để cấp giấy thông hành, đồng thời tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho Nhân dân.
Sau thời gian vượt đường đèo, tại xã Thượng Trạch, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động Nhân dân vùng biên giới chấp hành các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiếp nhận và cấp hơn 400 giấy thông hành biên giới Việt - Lào cho Nhân dân xã Thượng Trạch. Đến nay, sau 3 năm, đơn vị đã cấp 1.200 giấy thông hành cho đồng bào biên giới nơi đây.

Được biết, trong những năm trước đây, nếu có nhu cầu di chuyển sang biên giới, bà con thường tự ý qua lại thông qua đường mòn, lối mở để thăm thân, săn bắn. Tình trạng trên gây khó khăn trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng, đồng thời nảy sinh nguy cơ vi phạm pháp luật ở nước bạn. Tại biên giới phía Lào, cơ quan chức năng cũng đang thực hiện nghiêm hơn các quy định về thông hành. Đồng thời, việc này cũng kéo theo người dân xuất nhập cảnh trái phép, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.
“Trên địa bàn biên giới vẫn còn một số trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Chính vì thế để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân vùng biên giới, chúng tôi đã tổ chức đoàn công tác tình nguyện về tận cơ sở để cấp giấy thông hành cho người dân. Thông qua hoạt động này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh mong muốn nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh…”, Trung tá Phan Đình Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết.
Đại diện chính quyền xã Thượng Trạch thông tin thêm, cán bộ, chiến sĩ công an Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ cấp giấy thông hành cho người dân biên giới đã 3 năm nay. Việc này hỗ trợ rất nhiều cho công tác quản lý của chính quyền địa phương cũng như thuận lợi cho công việc của người dân.
“Người dân một là phải đi đường xa mất cả ngày, rất vất vả; hai là chi phí làm giấy thông hành cũng khá cao so với thu nhập của bà con. Nhiều người dân trước đây nghĩ đến xã xin giấy để đi lại cũng không đúng quy định của pháp luật. Nên 3 năm liên tục, các cán bộ, chiến sĩ lên tận bản để cấp giấy, hỗ trợ rất nhiều cho người dân; chính quyền cũng đỡ vất vả rất nhiều”, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Nguyễn Trường Chinh cho hay.
Tại buổi cấp giấy thông hành biên giới có cả Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Trạch Y Quyết. Trưởng thành từ trong lòng dân, cũng là đồng bào Bru - Vân Kiều, chị Y Quyết hiểu nếp sống và tập tục cũng như khó khăn của bà con. Đón cán bộ, chiến sĩ công an, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Trạch Y Quyết vui vẻ mà rằng: “Chỉ còn tầm 10 ngày nữa là đến Tết Cổ truyền Bunpimay của Lào. Bà con háo hức chờ các chú lắm, để nhận giấy sang Lào thăm thân, đón Tết, mừng ngày hội, chấp hành đúng quy định của pháp luật để ngày vui thêm trọn vẹn”.