Công an Đắk Lắk xây nhà tình nghĩa cho hộ dân hồi hương ổn định cuộc sống

Thực hiện nhiệm vụ chủ trì triển khai xây dựng mới 4.285 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, lực lượng công an toàn tỉnh Đắk Lắk đã khởi công, xây dựng được 1.886 căn, trong đó đã bàn giao 36 căn. Trong số này, Công an tỉnh đã xây và bàn giao nhà cho một số gia đình hồi hương giúp họ sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống.

Sáng 3.4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Rơ Âu H’hra tại buôn Dang, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo).

Xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo - “Mệnh lệnh từ trái tim”

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với đề án phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, thực hiện 4 đề án xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Trong đó, Công an tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai xây dựng mới 4.285 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 80 triệu đồng/căn. Đây là đề án hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

dbnd_tl_dsc-0343.jpg
Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho gia đình bà Rơ Âu H'hra

“Việc triển khai hiệu quả đề án có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao cuộc sống của một bộ phận người dân. Qua đó, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền cũng như lực lượng CAND”, Thiếu tướng Lê Vinh Quy nhấn mạnh.

Với tinh thần thực hiện theo “mệnh lệnh từ trái tim”, từ ngày 2.3.2025 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã khởi công, xây dựng được 1.886/4.285 căn nhà, hoàn thành bàn giao cho người dân sử dụng 36 căn, phấn đấu hoàn thành 4.285 căn trước ngày 15.8.2025, nhằm sớm ổn định điều kiện sinh sống cho người dân và thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19.8.1945 - 19.8.2025).

dbnd_tl_dsc-0322.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Lê Vinh Quy phát biểu tại lễ bàn giao nhà

Cũng theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, trong những năm qua, vì nhiều lý do khác nhau, một số bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk đã tin, nghe theo các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, bán tài sản bỏ quê hương di cư bất hợp pháp sang Thái Lan với ảo vọng về cuộc sống sung sướng, có thu nhập cao. Tuy nhiên, khi đến Thái Lan, bà con đã không được hưởng các điều kiện như các đối tượng đã hứa mà thay vào đó là cuộc sống cực khổ, thuê nhà trọ để ở, không có công ăn việc làm, trẻ em không được đi học, ốm đau không được chăm sóc y tế… thậm chí nhiều người đã vi phạm pháp luật bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ, xử lý.

dbnd_tl_dsc-0333.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Lê Vinh Quy trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Rơ Âu H’hra

Thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, với tinh thần “tương thân, tương ái” của khối đại đoàn kết dân tộc, từ năm 2020 đến nay, Bộ Công an cùng với chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho 42 bà con được hồi hương đoàn tụ với gia đình. Trong đó có gia đình bà Rơ Âu H’hra. Để kịp thời hỗ trợ gia đình bà Rơ Âu H’hra sớm ổn định cuộc sống, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng với chính quyền các cấp đã kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, làm lại giấy tờ cá nhân, tạo điều kiện cho 3 người con của vợ chồng đi học, tìm công ăn việc làm cho vợ chồng bà Rơ Âu H’hra.

“Lực lượng công an đã hỗ trợ gia đình tôi về mọi mặt..."

Đó là lời phát biểu xúc động của vợ chồng ông Kpă Xuyên và bà Rơ Âu H’hra trong niềm vui được trao tặng căn nhà mới.

Ông Kpă Xuyên (chồng bà Rơ Âu H’hra) cho biết, vào tháng 6.2018, vì tin theo lời của bọn phản động Fulro lưu vong, gia đình đã bán hết tài sản, vượt biên sang Thái Lan với mong muốn được đi định cư ở nước thứ 3. Tuy nhiên, khi đến Thái Lan, gia đình đã gặp muôn vàn khó khăn như không có nơi ở, không có việc làm, phải sống chui sống lủi, làm thuê cực khổ và thường xuyên bị bóc lột, coi thường, phụ thuộc viện trợ nhân đạo.

dbnd_tl_dsc-0355.jpg
Ông Kpă Xuyên xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an khi được hỗ trợ xây nhà ở

“Thấy cuộc sống quá cực khổ và nhận ra được sai lầm nhưng không có cách nào để quay trở về quê hương. May mắn là khi Đoàn công tác của Bộ Công an đến Thái Lan để gặp gỡ, vận động gia đình, chúng tôi đã được hỗ trợ toàn bộ kinh phí để trở về Việt Nam. Sau khi về địa phương, gia đình còn được chính quyền động viên, hỗ trợ mọi mặt. Đặc biệt là đã xây dựng cho gia đình căn nhà mới để ổn định cuộc sống. Không biết nói gì hơn, gia đình xin gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an đã hỗ trợ về mọi mặt”, ông Kpă Xuyên chia sẻ.

Cũng theo ông Kpă Xuyên, qua đây, ông mong muốn bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không nên nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo, lừa phỉnh của kẻ xấu để mắc mưu chúng rồi phải sống tha phương cầu thực khổ cực.

“Tôi cũng kêu gọi những ai còn đang sinh sống cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Khi cần hãy liên hệ với cán bộ công an, chính quyền địa phương nơi cư trú để sớm về đoàn tụ với gia đình, với buôn làng vì chính quyền luôn hết sức tạo điều kiện chăm lo cho người dân, điển hình là gia đình tôi”, ông Kpă Xuyên tâm sự.

dbnd_tl_dsc-0373.jpg
Lãnh đạo Cục An ninh nội địa Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm với gia đình bà Rơ Âu H'hra bên căn nhà tình nghĩa

Theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, khi nắm bắt về trường hợp gia đình bà Rơ Âu H'hra, trên cơ sở đánh giá thực trạng, nhu cầu đất ở, đất sản xuất, Công an tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh xem xét, bổ sung và khẩn trương xây nhà cho gia đình bà Rơ Âu H’hra để họ sớm có chỗ ở ổn định. Và chỉ sau 15 ngày triển khai xây dựng, đến nay, căn nhà đầy ý nghĩa này đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình sử dụng.

“Qua đây, Công an tỉnh Đắk Lắk mong muốn bà con sinh sống trên địa bàn tỉnh tập trung chăm lo lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình, quê hương. Bên cạnh đó, bà con cần đề cao cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo lời xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo của kẻ xấu mà bán tài sản, bỏ quê hương, gia đình đi cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan cũng như các nước khác”, Thiếu tướng Lê Vinh Quy kêu gọi.

Ý kiến bạn đọc

An ninh trật tự

Bộ Công an phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt
An ninh trật tự

Bộ Công an phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt

Ngày 4.4, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với chủ đề “Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì buổi Lễ.

Cảnh giác với thủ đoạn kêu gọi đầu tư ngoại hối
An ninh trật tự

Cảnh giác với thủ đoạn kêu gọi đầu tư ngoại hối

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phá một vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng. Với hình thức kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối trên một số sàn giao dịch, sau đó, hướng dẫn khách hàng đặt lệnh bị thua dẫn đến cháy tài khoản, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước.

Cây cối chết khô xung quanh xưởng sản xuất ma túy ở Khánh Hòa
Quốc phòng - An ninh

Cây cối chết khô xung quanh xưởng sản xuất ma túy ở Khánh Hòa

Liên quan đến vụ triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất Việt Nam tại Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ketamin có độ tinh khiết cao, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp rất độc hại khiến nhiều cây cối, trong đó có cây ăn quả xung quanh bị chết khô.

Triệt phá đường dây mua bán chất độc Xyanua tại Lào Cai
An ninh trật tự

Triệt phá đường dây mua bán chất độc Xyanua tại Lào Cai

Ngày 2.4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (Xyanua) với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Kết quả đã phát hiện bắt giữ 47 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên.

Công an xã Bắc Ruộng tổ chức tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
Quốc phòng - An ninh

Công an xã Bắc Ruộng đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí về an ninh, trật tự luôn được xác định là nền tảng quan trọng, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là vai trò nòng cốt, chủ động của lực lượng Công an xã, xã Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) không chỉ giữ vững mà còn phát huy hiệu quả tiêu chí 19.2 về an ninh, trật tự. Năm 2024, Bắc Ruộng trở thành địa phương duy nhất của huyện được công nhận đạt chuẩn tiêu chí này trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp xe mô tô độ chế thành xe ba bánh chở hàng gây mất an toàn giao thông.
An ninh trật tự

Triệt để chấm dứt xe tự chế

Trước tình trạng xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường xử lý các vi phạm. Tuy nhiên, để chấm dứt triệt để cần có những biện pháp nghiêm khắc.