Khách hàng bức xúc khi bị Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh từ chối bồi thường xe tai nạn

Mua bảo hiểm xe cơ giới của Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh nhưng khi xe bị tai nạn đơn vị bảo hiểm từ chối bồi thường khiến khách hàng bức xúc.

Chủ xe bức xúc vì xe gặp nạn nhưng không được bồi thường

Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh “bỏ rơi” khách hàng gặp nạn? -0
Chiếc xe ô tô của chị Hằng bị nạn, hư hỏng phần đuôi

Phản ánh đến Báo Đại biểu Nhân dân, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (ngụ TP Thủ Đức) khách hàng của Công ty Bảo hiểm Hàng không TP.Hồ Chí Minh (trụ sở quận Tân Bình) cho biết, chị ký hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới (số 022206198/F02) cho chiếc xe ô-tô hiệu Kia Seltos, biển số đăng ký: 51K - 025.61.

Ngày 2.5, chị đậu xe sát lề đường tại nhà người thân ở xã Tân Kim (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để vào nhà thăm người thân. Khoảng 2 giờ sau, chị trở ra thì phát hiện phần đuôi xe bị trầy, móp méo. “Lúc đó trời tối và còn ngày nghỉ lễ nên tôi không gọi cho đơn vị bảo hiểm, tôi đưa xe trở về nhà tại TP. Hồ Chí Minh”, chị Hằng trình bày.

Chị Hằng cho biết, sáng ngày 3.5, đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm tên Nguyễn Tiến Dũng (người tư vấn bán bảo hiểm xe cho chị - PV). Nhân viên Dũng có hướng dẫn chị gọi cho công ty Bảo hiểm theo số hotline ghi trên sổ bảo hiểm để yêu cầu Công ty Bảo hiểm Hàng Không cử nhân viên thụ lý và có hướng giải quyết. Tuy nhiên, không có bất kỳ nhân viên nào gọi lại và đến gặp và làm việc với chị.

Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh “bỏ rơi” khách hàng gặp nạn? -0
Hợp đồng bảo hiểm chị Hằng ký với Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 4.5, chị đem xe đến trạm bảo hành của hãng KIA Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) và tiếp tục gọi cho Công ty bảo hiểm đề nghị cử nhân viên xuống trạm bảo hành để làm việc trực tiếp với chủ xe và thẩm định tình trạng xe, làm biên bản tiếp nhận giải quyết. Thế nhưng từ đó đến nay, chị vẫn chưa được phía Công ty Bảo hiểm Hàng không giải quyết.

Mới đây, chị Hằng nhận được thông báo của Công ty Bảo Hiểm Hàng không về việc từ chối bồi thường đối với xe của chị. “Họ từ chối bồi thường vì cho rằng lúc xảy ra tai nạn tôi không gọi điện trực tiếp cho đơn vị bảo hiểm và họ nói liên quan đến bên thứ 3 (gây tai nạn). Nhưng tôi có biết ai gây tai nạn đâu mà yêu cầu bên thứ 3 bồi thường”, chị Hằng chia sẻ.

Vì sao Công ty bảo hiểm không bồi thường?

Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh “bỏ rơi” khách hàng gặp nạn? -0
Thông báo từ chối bồi thường thiệt hại xe cơ giới của Công ty Bảo hiểm Hàng không gửi chị Hằng

Ngày 1.6, PV Báo Đại biểu Nhân dân liên hệ với ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh. Ông Tài đề nghị cung cấp biển số xe trong hợp đồng để cấp dưới sẽ kiểm tra và có phản hồi. 

Cùng ngày, qua điện thoại, ông Đỗ Thanh Thảo, đại diện Công ty Bảo hiểm Hàng không cho biết: "Khi bị xe khác gây tai nạn nhưng chủ xe không biết và không báo ngay cho bên bảo hiểm. Trường hợp này không thể bồi thường được vì phải xin trách nhiệm bên bộ phận thứ 3 là trách nhiệm dân sự".

Tiếp đó, Công ty Bảo hiểm Hàng không TP. Hồ Chí Minh có văn bản số 119/2023/BHHK gửi chị Hằng, thông báo giảm trừ toàn bộ số tiền bồi thường đối với xe của bà Hằng.

Nội dung văn bản nêu: “Căn cứ quy tắc bảo hiểm số 187/2019QĐ-BHHK ngày 27.3.2019, tại Mục 1.3.1, Khoản 1.3, Điều 15 trích: Chủ xe/lái xe không bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi người thứ 3 cho VNI kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ tài liệu cần thiết, không hợp tác chặt chẽ với VNI để đòi người thứ 3 hoặc tự động thỏa thuận bồi thường với người thứ 3 gây thiệt hại cho VNI.

Như vậy, trong trường hợp này tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của người thứ 3. Tuy nhiên quý khách hàng không bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho VNI. Do đó, chúng tôi giảm trừ toàn bộ số tiền bồi thường trong vụ tai nạn xảy ra ngày 2.5”. 

Trước cách giải quyết trên của Công ty Bảo hiểm Hàng không, theo chị Hằng, Khoản 1.3 Điều 15 của Quy tắc bảo hiểm quy định giảm trừ bồi thường từ 50% đến toàn bộ tiền bồi thường. Rõ ràng trong trường hợp của tôi là đơn vị bảo hiểm đã cố tình né tránh trách nhiệm bồi thường”.

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Bá Thường, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho rằng, theo thông tin và tài liệu chị Hằng cung cấp, rõ ràng Công ty Bảo hiểm Hàng không không cử nhân viên thụ lý vụ việc, có thể thấy doanh nghiệp bảo hiểm đang trốn tránh thực hiện nghĩa vụ của mình. 

"Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và ngược lại doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm Bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và phải giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm (Điểm e Khoản 1 Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022). Những yêu cầu của chị Hằng đều là quyền lợi hợp pháp khi tham gia bảo hiểm xe cơ giới của chị Hằng", luật sư Thường phân tích.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Giao thông

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện giao thông
Xã hội

Đắk Lắk: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30.4 và 1.5

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Nguyễn Huy Thành về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và việc triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Quyết tâm đẩy tiến độ, thông tuyến các dự án vào cuối năm 2025
Giao thông

Quyết tâm đẩy tiến độ, thông tuyến các dự án vào cuối năm 2025

Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2025 cả nước có 3.000km đường cao tốc, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 năm nay, tại các công trường do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn... hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị bám trụ công trường với tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc ba ca bốn kíp, xuyên đêm, xuyên lễ Tết” theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều chỉnh giao thông tạm thời một số tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành
Giao thông

Điều chỉnh giao thông tạm thời một số tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chánh Văn phòng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Nguyễn Công Hưng cho biết: VEC vừa có phương án tổ chức giao thông tạm thời đoạn Km0+700 - Km21+850 (từ nút giao TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo) và Đoạn Km50+530 - Km57+581 (Đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51), Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đường nối Đắk Lắk - Phú Yên còn nhiều điểm nghẽn, cần sớm được hoàn thiện
Giao thông

Đắk Lắk đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế

Nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết vùng. Trong bối cảnh sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh theo hướng Đông - Tây, yêu cầu hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại càng trở nên cấp thiết, đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Nghệ An: Bệnh nhân bị suy tuỷ nặng được CSGT đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
Giao thông

Nghệ An: Bệnh nhân bị suy tuỷ nặng được CSGT đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Vào khoảng 16h30 ngày 22.4, trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua Km418+200 (thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu), tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ đưa một bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Khánh thành công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang
Giao thông

Khánh thành công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Tuyến đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang vừa được Bộ xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác hơn 70km. Đây là công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.