Trước diễn biến phức tạp của vấn đề ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ra Công điện số 44/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), hầu hết mọi người đã tiêm vaccine AstraZeneca Covid-19 được vài năm, hiện cũng đã hết tác dụng. Do đó, không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ dẫn đến đông máu.
Trong dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đề xuất quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.
Liên quan đến vụ việc nổ lò hơi khiến nhiều người bị nạn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế Đồng Nai.
Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng dự thảo sửa đổi Luật bảo hiểm y tế để trình Chính phủ, trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, cùng cao điểm du lịch hè 2024 sắp tới.
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15.4 đến sáng 22.4.2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
Bộ Y tế vừa có Công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế TP. Hà Nội cùng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc liên quan tới sự cố y khoa tử vong thai nhi gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.