Hà Nội:

Huyện Đông Anh: Động lực phát triển từ những dự án, công trình trọng điểm

Trong những năm qua, với những cố gắng phấn đấu để đạt chuẩn mục tiêu lên Quận, huyện Đông Anh thực hiện nhiều công trình trọng điểm góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương, được nhân dân đánh giá cao.

Những năm gần đây, mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng từ sau dịch bệnh Covid-19, huyện Đông Anh đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế.

Trong đó, Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh là đơn vị đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm được kể đến như: Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 23B đoạn từ ngã tư Biến Thế đến hết địa phận huyện Đông Anh; Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Hà Vỹ, xã Liên Hà; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối trục từ Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh; Dự án cải tạo, sửa chữa trường trung học cơ sở Cổ Loa; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Vân Nội – Kim Chung đến đường Hoàng Sa; Dự án xây dựng nhà văn hoá huyện Đông Anh…

Huyện Đông Anh: Động lực phát triển từ những dự án, công trình trọng điểm -0
Huyện Đông Anh: Động lực phát triển từ những dự án, công trình trọng điểm -0
Công trình nhà văn hoá huyện mang diện mạo mới cho huyện Đông Anh và người dân.

Theo tìm hiểu, các gói thầu đều được Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Bằng việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh đã lựa chọn các nhà thầu có năng lực phù hợp với từng dự án để đảm bảo các công trình được thực hiện tốt cả về chất lượng và tiến độ đề ra.

Chú trọng xây dựng công trình văn hoá, giáo dục

Giáo dục luôn được lãnh đạo huyện Đông Anh ưu tiên hàng đầu. Điển hình là việc xây dựng trường mầm non Phúc Lộc, xã Uy Nỗ với quy mô 16 nhóm lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 450 trẻ trên địa bàn; Cơ sở vật chất để đảm bảo các yêu cầu về chế độ chăm sóc sức khỏe, phát triển trí tuệ, rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng sống, phát triển nghệ thuật hội họa, âm nhạc, làm quen tiếng anh, là nơi an tâm của các bậc phụ huynh khi gửi con.

Huyện Đông Anh: Động lực phát triển từ những dự án, công trình trọng điểm -0
Công trình Trường mầm non Phúc Lộc, xã Uy Nỗ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động thu hút được nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Với việc đầu tư xây dựng trường mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh, trường mầm non đã đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Dự án không chỉ làm phát triển giáo dục đơn thuần mà nó còn mang lại sự phát triển, thay đổi đáng kể về mặt tiếp cận giáo dục theo mô hình chất lượng cao, tiếp cận trình độ dân trí khu vực. Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải tạo cảnh quan kiến trúc đô thị và môi trường sống, môi trường xã hội trong khu vực.

Dự án nhà văn hoá huyện Đông Anh đạt chuẩn quốc gia, phù hợp với quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, quy hoạch chi tiết xây dựng huyện Đông Anh và quy hoạch ngành lĩnh vực văn hóa, với cơ sở vật chất hiện đại, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực, góp phần xây dựng huyện Đông Anh thành Quận vào năm 2025. Dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh, cải thiện điều kiện sinh hoạt xã hội, nâng cao dân trí cũng như tạo ra cơ sở vật chất đầy đủ để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao lành mạnh cho thanh thiếu niên của Thành phố nói chung và của huyện Đông Anh nói riêng.

Huyện Đông Anh: Động lực phát triển từ những dự án, công trình trọng điểm -0
Trung tâm bồi dưỡng chính trị được nâng cấp và xây mới thêm một nhà giảng đường 4 tầng.

Dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung Trung tâm bồi dưỡng chính trị với quy mô cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt cũng như lâu dài tới năm 2030 tầm nhìn 2050. Tổ hợp không gian kiến trúc, công năng sử dụng giữa khối cải tạo nâng cấp và khối xây dựng mới hài hòa, hiện đại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được tuân thủ và kết nối với quy hoạch phân khu chi tiết đã được duyệt. Đảm bảo điều kiện để kiện toàn bộ máy hành chính cấp cơ sở theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng được các yêu cầu về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho Huyện, cơ sở vật chất đáp ứng được các yêu cầu về không gian và cảnh quan cũng như công năng sử dụng.

Xây dựng các công trình giao thông trọng điểm

Nhằm cụ thể hoá Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện Đông Anh, khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện khả năng tiêu thoát nước của sông Đào Nguyên Khê, giải quyết nhu cầu giao thông ngày một tăng, giảm tình trạng ách tắc, tai nạn giao thông, đảm bảo kết nối nhu cầu giao thông trong khu vực, huyện Đông Anh đã tập trung nguồn lực xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến Cầu Phù Lỗ, huyện Đông Anh.

Huyện Đông Anh: Động lực phát triển từ những dự án, công trình trọng điểm -0
Công trình tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê cơ bản hoàn thành xong giai đoạn I.

Dự án nhằm phục vụ phát triển các khu đô thị phía Tây đường Quốc lộ 3, kết nối giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có. Bên cạnh đó, dự án nhằm chống lấn chiếm đất công, giữ gìn trật tự xây dựng khu vực xung quanh sông đào Nguyên Khê; Gia tăng giá trị của quỹ đất còn lại trong khu vực do mức độ thuận lợi của hệ thống giao thông mang lại. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ làm thay đổi bộ mặt của khu vực, góp phần làm tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khác. 

Trong quá trình thi công xây dựng và khai thác vận hành, Dự án cùng với các hạng mục dự án khác sẽ mang lại cơ hội việc làm cho lao động địa phương và mang lại nguồn thu lớn cho các lao động dịch vụ trong khu vực, qua đó tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề diễn ra thuận lợi và thành công.

Huyện Đông Anh: Động lực phát triển từ những dự án, công trình trọng điểm -0
Công trình xây dựng tuyến đường nối trục từ Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh đã hoàn thành khoảng 20%.

Một dự án giao thông khác góp phần tạo ra sự đột phá tại huyện Đông Anh là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối trục từ Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giải quyết nhu cầu giao thông ngày một tăng, khắc phục tình trạng ách tắc, tai nạn giao thông, đảm bảo nhu cầu kết nối giao thông từ trung tâm huyện Đông Anh đi các tỉnh thành phụ cận phía bắc. Dự án góp phần nâng cao giá trị đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực,tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực huyện Đông Anh nói riêng và của Thành phố Hà Nội nói chung. Địa phương đã dần hoàn thiện tiêu chí hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị, góp phần xây dựng huyện Đông Anh thành Quận theo chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sẽ làm thay đổi bộ mặt của khu vực, góp phần làm tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khác; Kích thích mạnh mẽ sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của khu vực. Trong quá trình thi công xây dựng và khai thác vận hành, các dự án cùng với các hạng mục dự án khác sẽ mang lại cơ hội việc làm cho lao động địa phương và mang lại nguồn thu lớn cho các lao động dịch vụ trong khu vực. Qua đó tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề diễn ra thuận lợi và thành công.

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, ông Lại Mạnh Cường - Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh cho biết, giá gói thầu xây lắp của các dự án đều được xác định trên cơ sở dự toán xây dựng công trình đã được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ thông tin đấu thầu, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, báo cáo đánh giá tổng hợp, kết quả lựa chọn nhà thầu... đều được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn) đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, công bằng đối với tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu.

Giá trúng thầu của các gói thầu được phê duyệt trên cơ sở giá dự thầu do nhà thầu đề xuất có tính đến yếu tố giá cả thị trường tại thời điểm tham gia đấu thầu. Tỷ lệ giảm giá gói thầu thấp nguyên nhân chủ yếu do giá nhiều vật liệu chính  áp dụng Công bố giá của Thành phố Hà Nội khi lập, thẩm định dự toán xây dựng công trình thấp hơn giá thị trường.

Hiện tại, các gói thầu đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo Đề án huyện Đông Anh thành Quận.

Địa phương

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.