Hòa Bình đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 15.8, Đoàn công tác của UBND tỉnh Hòa Bình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại huyện Tân Lạc.  

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), vốn thực hiện năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2023 là trên 78 tỷ đồng vốn sự nghiệp và 2.244 triệu đồng. Năm 2023, tổng số vốn thực hiện là 34 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 3,3 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Tính đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được 1.946 triệu đồng vốn sự nghiệp năm 2022, đạt trên 86% và khởi công được 21 công trình và đang triển khai làm thủ tục thi công 21 công trình nguồn vốn đầu tư.

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay đã thực hiện giải ngân 7.479,220 triệu đồng vốn đầu tư, trong đó vốn năm 2022 chuyển thực hiện năm 2023 là 4.505,041 triệu đồng; vốn năm 2023 là 2.974,179 triệu đồng. Đối với vốn sự nghiệp, đã giải ngân được 1.423,024 triệu đồng, bao gồm cả kinh phí năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023.

Đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì buổi làm việc. Ảnh L.H

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 thực hiện 4 dự án gồm đa dạng hóa phát triển kinh tế phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. Năm 2023, huyện được phân bổ vốn sự nghiệp 8.805 triệu đồng. Hiện nay, huyện đã phân bổ vốn sự nghiệp lần 1 cho các đơn vị tổng số vốn 2.940 triệu đồng, còn 5.856 triệu đồng tiếp tục tổng hợp nhu cầu phân bổ cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với việc triển khai các nguồn vốn chương trình MTQG là nhiều nội dung hướng dẫn chưa được cụ thể nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; một số danh mục, dự án do liên quan đến đất rừng sản xuất nên gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thực hiện dự án; nguồn vốn đối ứng của các địa phương thực hiện chương trình nông thôn mới rất lớn nên việc huy động nguồn lực của địa phương gặp rất nhiều khó khăn... 

UBND huyện Tân Lạc kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành sớm trình HĐND tỉnh Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 182/2023/NQ - HĐND của HĐND tỉnh Hòa Bình về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng NTM. UBND tỉnh sớm điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đối với sự án cần chuyển đổi, đồng thời hướng dẫn việc sử dụng kinh phí để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các dự án trên.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhận định tiến độ giải ngân thực hiện các chương trình MTQG của huyện Tân Lạc đạt thấp so với kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ, huyện Tân Lạc cần thực hiện nghiêm kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG. Trong đó, trọng tâm là khẩn trương lập các thủ tục để phê duyệt các nguồn vốn theo từng chương trình, giao chi tiết cho từng công trình cụ thể. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, thường trực BCĐ chương trình và cơ quan thường trực từng chương trình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các vấn đề còn vướng mắc, chưa có hướng dẫn cụ thể và phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp trên thống nhất bộ hồ sơ, thủ tục, từng bước giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cũng yêu các cơ quan thường trực các chương trình ở cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các huyện thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo phương châm thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư đồng thời triển khai song hành nhiều bước từ thực hiện đế triển khai bảo đảm đáp ứng được tiến độ đề ra.

Trên đường phát triển

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 50, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất cao đối với dự thảo Phương án sắp xếp ĐVHC tỉnh Thái Nguyên
Trên đường phát triển

Thái Nguyên: Hướng tới một chính quyền sát dân và vì dân

Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là mệnh lệnh chính trị với mục tiêu cuối cùng là để phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải đạt được mục tiêu: Chính quyền sát dân, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để người dân được hưởng nhiều tiện ích và lợi ích. Đây là kim chỉ nam cho công tác tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mà tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Hình ảnh mô phỏng Dự án bến du thuyền Vũ Yên do Vingroup đầu tư tại Hải Phòng. Ảnh:itn
Địa phương

Sẽ tổ chức Hội thảo Phát triển du lịch đường thủy tại Hải Phòng

Nhằm đánh giá đúng thực trạng, xác lập cơ sở khoa học, tính cấp thiết, những định hướng, giải pháp chủ yếu làm căn cứ nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển du lịch đường thủy tại Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch đường thủy tại Hải Phòng: Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp”.

Du lịch Quảng Ninh định vị thương hiệu độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa
Trên đường phát triển

Du lịch Quảng Ninh định vị thương hiệu độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa

Để tăng tốc, bứt phá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 14% của tỉnh trong năm 2025, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển: "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện và đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch và đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh thân thiện".

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.