Hồ đồ, a dua khiến con người ta không làm chủ được bản thân và thường hay bị kẻ khác lợi dụng. Những phần tử xấu cũng thường xúi giục, kích động những người có tính này để biến họ thành công cụ giúp mình đạt được những mục đích cá nhân bất chính. Trên các trang mạng, ta luôn thấy không ít người chưa suy nghĩ, phân tích kỹ, mới chỉ nghe người khác đồn đại việc này, chuyện khác, là tham gia phụ họa mà không biết rằng đó không phải bản chất sự thật. Như vừa rồi, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng nhằm ngăn chặn việc lợi dụng không gian mạng để xâm hại lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của công dân. Trong khi rất nhiều cử tri đồng tình, ủng hộ sự ra đời của Luật này thì đã có một số người mới chỉ nghe nói đã cho rằng Luật khống chế sự tự do sử dụng internet của họ, dẫn đến đả kích, thậm chí biểu tình chống đối.
Công khai bộc lộ thái độ trước mọi sự việc, thậm chí không đồng thuận một chủ trương, chính sách nào đó của Nhà nước là điều bình thường, nhưng phải xuất phát từ thiện chí xây dựng, mong muốn điều tốt đẹp hơn cho số đông cộng đồng, chứ không phải để thỏa mãn những bực dọc, bất mãn, cay cú cá nhân, càng không phải để phá hoại, vùi dập những thành quả mà số đông người dân đã tạo dựng nên. Và điều quan trọng là phải xem xét, phân tích thấu đáo, chứ không phải a dua theo đám đông, càng không thể là việc bán rẻ nhân cách. Người Việt ta có câu thành ngữ: “Nghe hơi nồi chõ”. Đó là sự võ đoán, hồ đồ, chỉ nghe đồn đại đã phán xét một cách chủ quan dẫn đến chân lý, sự thật không được tiếp cận, có khi bị bóp méo.
Không thể tránh khỏi những khiếm khuyết của chủ trương này, chính sách khác. Thật đáng quý khi nhận được những góp ý sâu sắc, sáng suốt, trí tuệ, đầy tính xây dựng của các nhà khoa học, những công dân nhiệt tâm, thực sự muốn quốc gia phát triển. Song ngược lại, cũng có những kẻ muốn lợi dụng tình thế để xúi giục, kích động, làm đảo lộn trật tự. Những kẻ này sẽ rất mừng khi gặp được “đồng minh” một cách vô ý thức chính là số người hồ đồ, a dua, thích thể hiện mình nhưng lại không có khả năng tự phân tích, thấu tỏ mọi điều.
Xem ra thói hồ đồ, a dua là một biểu hiện kém văn hóa và rất nguy hại!