Hệ thống khuyến nông - “cầu nối” chuyển giao khoa học, công nghệ, kinh doanh cho nông dân

Sáng 20.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông Hà Nội (1997-2023).

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện được khoảng 400 mô hình khuyến nông trồng trọt; 360 dạng mô hình khuyến nông chăn nuôi; phát triển các giống thủy sản, như: Cá chép, rô phi, tôm, ếch giống mới... góp phần chuyển đổi các vùng trũng, sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao gấp 3-4 lần so với cấy lúa.  

Tổng kết 30 năm Khuyến nông Hà Nội: Không ngừng phát triển, đồng hành cùng Nhân dân Thủ đô -0
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị

Qua gần 30 năm hoạt động cùng với tiến trình phát triển của ngành Nông nghiệp, tổ chức khuyến nông không ngừng phát triển từ Trung ương đến cấp cơ sở, gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các mô hình khuyến nông ngày càng bám sát thực tế, không còn nặng về chuyển giao kỹ thuật mà chú trọng, kết hợp hài hòa các yếu tố sản xuất, thị trường, tiêu thụ, liên kết 4 “nhà”; vấn đề bảo vệ môi trường được quan tâm sản xuất theo hướng bền vững…

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 30 năm qua, hệ thống Khuyến nông Thủ đô cùng toàn Ngành Nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả các hoạt động của công tác khuyến nông; nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao và áp dụng rộng rãi vào sản xuất đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Thành phố; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống bà con nông dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trải qua 30 năm hoạt động, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và chỉ đạo chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống khuyến nông thành phố Hà Nội không ngừng phát triển, lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hệ thống khuyến nông đã trở thành “cầu nối” chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nông dân, mở ra cơ hội mới, tạo dựng giá trị bền vững cho nông nghiệp, nông dân; góp phần quan trọng vào sự thành công của đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tổng kết 30 năm Khuyến nông Hà Nội: Không ngừng phát triển, đồng hành cùng Nhân dân Thủ đô -0
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa chúc mừng Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Ảnh: Văn Anh

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, bên cạnh thời cơ thuận lợi, ngành Nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân sinh, đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp...

Hệ thống khuyến nông - “cầu nối” chuyển giao khoa học, công nghệ, kinh doanh cho nông dân -0
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo hội nghị Ảnh: Ánh Ngọc

Để thực hiện tốt Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu ngành Nông nghiệp nói chung và hệ thống khuyến nông nói riêng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình Tổ khuyến nông cộng đồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông, phát triển các hình thức hợp tác quốc tế, hợp tác công - tư; huy động các nguồn nhân lực, vật lực, kết hợp kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các chương trình, dự án khuyến nông trọng điểm, đặc biệt cho sản xuất vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh đó, cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nguồn lực nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ưu tiên các hoạt động về kinh tế thị trường, liên kết theo chuỗi giá trị...

Tổng kết 30 năm Khuyến nông Hà Nội: Không ngừng phát triển, đồng hành cùng Nhân dân Thủ đô
Tổng kết 30 năm Khuyến nông Hà Nội: Không ngừng phát triển, đồng hành cùng Nhân dân Thủ đô
Khu trưng bày thành tựu chương trình nông thôn mới, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tại hội nghị Ảnh: Văn Anh

Nhân dịp này, ghi nhận đóng góp của hệ thống Khuyến nông Hà Nội trong 30 năm và 20 năm hoạt động của Quỹ Khuyến nông Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đóng góp vào sự phát triển của ngành Nông nghiệp.

Địa phương

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Mỹ Anh cùng liên danh trúng nhiều gói thầu tại tỉnh Sơn La với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp
Địa phương

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Mỹ Anh cùng liên danh trúng nhiều gói thầu tại tỉnh Sơn La với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp

Trong những năm vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Mỹ Anh trúng hơn 50 gói thầu với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng, bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập. Nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng trên địa bàn tỉnh Sơn La thường có mức tiết kiệm rất thấp so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của cả nước trong lĩnh vực đấu thầu đầu tư công.

TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí - tự động hóa nâng tầm sản phẩm và năng lực cạnh tranh
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí - tự động hóa nâng tầm sản phẩm và năng lực cạnh tranh

TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí - tự động hóa bằng các giải pháp toàn diện như phát triển sản phẩm chủ lực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa diễn ra. Ảnh: Q.M.G
Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh: Tập trung hoàn thiện phương án phân cấp, phân quyền hai cấp chính quyền địa phương

Với vị thế là một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội năng động, việc xây dựng một hệ thống hành chính tinh gọn, hiệu quả trở nên quan trọng để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển của Quảng Ninh. Vì vậy, trong quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh xác định việc hoàn thiện phương án phân cấp, phân quyền đối với hai cấp chính quyền địa phương là tiền đề rất quan trọng để bộ máy chính quyền hoạt động đồng bộ, hiệu quả sau sắp xếp.  

Từ tư duy đột phá đến hành động quyết liệt
Trên đường phát triển

Từ tư duy đột phá đến hành động quyết liệt

"Không có cải cách nào là dễ dàng, nhưng nếu không cải cách, sẽ không thể tiến lên". Câu nói này đã trở thành kim chỉ nam cho chính quyền và người dân thành phố Hải Phòng trên hành trình bền bỉ suốt 13 năm qua. Từ tư duy đột phá đến hành động quyết liệt, thành phố đã liên tục bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2024 với số điểm 96,17%, tăng 4,3% so với năm trước.

Bình Dương: Người dân TP. Dĩ An đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 3
Địa phương

Bình Dương: Người dân TP. Dĩ An đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 3

Với những nỗ lực vận động không ngừng nghỉ, phương án giải quyết chính sách thấu đáo của TP. Dĩ An, đến nay 100% người dân có đất nằm trong diện giải toả đền bù, giải phòng mặt bằng thuộc dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Chỉ số PAR INDEX năm 2024
Địa phương

Từ tư duy đột phá đến hành động quyết liệt

"Không có cải cách nào là dễ dàng, nhưng nếu không cải cách, sẽ không thể tiến lên". Câu nói này đã trở thành kim chỉ nam cho chính quyền và người dân thành phố Hải Phòng trên hành trình bền bỉ suốt 13 năm qua. Từ tư duy đột phá đến hành động quyết liệt, thành phố đã liên tục bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2024 với số điểm 96,17%, tăng 4,3% so với năm trước.