Bài 4:

Hà Nội: Tại sao chính quyền phường Trung Liệt làm ngơ cho công trình xây dựng xuyên đêm hành hạ người dân?

Mặc dù UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội) vừa yêu cầu chủ đầu tư công trình ký bản cam kết chỉ cho thợ thi công trong giờ hành chính, thế nhưng, liên tục vào các đêm 05, 06 và 07.1, công trình xây dựng tại số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt vẫn ngang nhiên xây dựng rầm rộ, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng khiến người dân bức xúc. 

Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn giữa khu dân cư: Chính quyền phường Trung Liệt có bỏ mặc vi phạm?

Sau loạt bài phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do công trình xây dựng tại số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) gây ra, ảnh hưởng cuộc sống của người dân quanh khu vực. Ngày 02.1, UBND phường Trung Liệt đã mời chủ đầu tư công trình này lên làm việc và ký bản cam kết chỉ được phép thi công trong giờ hành chính.

Theo ghi nhận của nhóm PV Báo Đại biểu Nhân dân, liên tục trong các đêm 05,06 và 07.1, công trình này vẫn ngang nhiên thi công, hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động rầm rộ nhưng không bị chính quyền phường Trung Liệt kiểm tra, giám sát và xử lý.

Điều đáng nói là trong cả 3 đêm mà chủ đầu tư công trình bất chấp pháp luật, hành hạ người dân, PV Báo Đại biểu Nhân dân đều liên hệ thông tin trực tiếp cho lãnh đạo UBND phường Trung Liệt. Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND phường này chỉ tiếp nhận thông tin nhưng vi phạm của chủ đầu tư vẫn tiếp diễn trắng trợn như không có sự hiện diện của đại diện chính quyền và cơ quan chức năng.

Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn giữa khu dân cư: Chính quyền phường Trung Liệt có bỏ mặc vi phạm? -0
Cần cẩu, máy xúc... hoạt động hết công suất tại công trình xây dựng số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt vào đêm 06.1.
Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn giữa khu dân cư: Chính quyền phường Trung Liệt có bỏ mặc vi phạm? -0
Tiếng ồn rất lớn phát ra từ các máy móc, thiết bị tại công trình này.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 07.1, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt cho biết: “Chúng tôi đang yêu cầu cán bộ đến giám sát và yêu cầu dừng thi công từ tối nay (tức tối ngày 07.1) và lập biên bản xử lý theo quy định”.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với thông tin của vị Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, vào đêm 07.1, công trình này vẫn nhộn nhịp thi công, xe đổ bê tông cùng hàng chục công nhân “thoải mái” hoạt động hết công suất.

Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn giữa khu dân cư: Chính quyền phường Trung Liệt có bỏ mặc vi phạm? -0
Cũng theo ghi nhận, vào đêm 07.1, xe bê tông được trưng dụng tới công trình này.
Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn giữa khu dân cư: Chính quyền phường Trung Liệt có bỏ mặc vi phạm? -0
Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn giữa khu dân cư: Chính quyền phường Trung Liệt có bỏ mặc vi phạm? -0

Trước đó, vào lúc 15h ngày 02.1, Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị (QLTTXDĐT) đã mời đại diện công trình nêu trên là ông Nguyễn Văn Trung lên làm việc và ký bản cam kết.

Trong Biên bản làm việc nêu rõ, Bà Đỗ Thị Mỹ Linh, địa chỉ tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội được cấp giấy phép xây dựng số 230582/GPXD ngày 03.11.2023 tại vị trí xây dựng: (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội). Với quy mô 06 tầng + 01 hầm + 01 lửng + tum thang. Trong quá trình thi công xây dựng phần móng nhà đã có ý kiến phản ánh của một số hộ dân là thường xuyên thi công các hạng mục chính vào ban đêm gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của người dân.

Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn giữa khu dân cư: Chính quyền phường Trung Liệt có bỏ mặc vi phạm? -0
Biên bản làm việc ngày 02.1 giữa UBND phường Trung Liệt và đại diện công trình 47 + 49 phố Trung Liệt.
Hà Nội: Tại sao chính quyền phường Trung Liệt làm ngơ cho công trình xây dựng xuyên đêm hành hạ người dân? -0
Hà Nội: Tại sao chính quyền phường Trung Liệt làm ngơ cho công trình xây dựng xuyên đêm hành hạ người dân? -0
Báo Đại biểu Nhân dân đề nghị UBND phường Trung Liệt giám sát chặt chẽ, yêu cầu chủ công trình thực hiện đúng giấy phép xây dựng.

Tổ QLTTXDĐT phường làm việc, trao đổi với đại diện của chủ đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư chỉ cho thợ thi công trong giờ hành chính để không làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh và liền kề, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công, để vật liệu đúng nơi quy định.

Để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trong và không có biện pháp ngăn chặn, xử lý đủ sức răn đe tại công trình xây dựng số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt thể hiện sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát của cán bộ UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là việc thi công chấp hành đúng giấy phép xây dựng của công trình này và thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Mô hình chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột
Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn lịch sử từ chiếc xe tăng số hiệu 980

Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, xe tăng mang số hiệu 980 đã cùng bộ binh quyết liệt đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy tại Buôn Ma Thuột, tháng 3.1975. Chiến công ấy góp phần mở đầu thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân lịch sử.

Đất nước là quê hương
Xã hội

Đất nước là quê hương

Trong thời đại hội nhập và biến động không ngừng, cần nhận thức sâu sắc quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là Tổ quốc thiêng liêng - nơi gắn bó bằng tâm hồn và trí tuệ. Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lời kêu gọi yêu nước ấy khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho mỗi người hành động thiết thực vì Tổ quốc thân yêu.

Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan
Xã hội

Hiện thực hóa mục tiêu cải cách hải quan

Theo Cục Hải quan, 10 năm qua, Hệ thống VNACCS/VCIS đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, là động lực để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và các bộ, ngành, hướng tới Chính phủ điện tử.

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.