“Ra khỏi danh sách thôi chưa đủ!”
Từ năm 2019, Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo được nâng mức cho vay từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không quá 5 năm. Lãi suất cho vay là 8,25%/năm. |
Đấy là những trăn trở của lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nói chung và chính quyền các địa phương nói riêng. Nếu chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân thoát nghèo thì chắc chắn, chính sách tín dụng ưu đãi không thể có sức sống lâu bền trong lòng người nghèo, người yếu thế. Bởi vậy, sau các chương trình cho vay thoát nghèo, Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đã ra đời và trở thành động lực thúc đẩy người nghèo đang trên đà phát triển, bước những bước vững chãi trên chặng đường đi tới cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn.
Ông Hà Văn Bàng, thôn Phúc Duệ, xã Vĩnh Ninh, cho hay, là thương binh, không làm được việc nặng, nên đời sống gia đình ông rất khó khăn. Nhiều năm liền, gia đình luôn nằm trong diện hộ nghèo của xã. Năm 2018, gia đình thoát nghèo “nhưng quả thực ranh giới tái nghèo quá mong manh với chúng tôi” - ông Bàng nói.
Niềm vui thoát nghèo chưa lâu, nỗi lo làm sao để không tái nghèo lại ập đến. Rất may, ngay sau đó, gia đình ông được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh cho vay 80 triệu đồng từ Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo để đầu tư nuôi ong và bò. Đến nay ông Bàng đã có 30 đàn ong, bước đầu đem lại thu nhập ổn định từ hơn 20 triệu đồng/năm.
![]() | |
Từ nguồn vốn Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, ông Hà Văn Bàng đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật đem lại thu nhập ổn định |
Mô hình đánh bắt và nuôi cá lồng trên sông của gia đình ông Lê Hạnh ở tổ dân phố Phú Bình, thị trấn Quán Hàu, cũng là một điển hình của Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Nhìn cơ ngơi của ông Hạnh, không ai tin nó được dựng lên từ đôi tay của một nông dân từng thuộc diện hộ nghèo của địa phương.
Gần hai năm qua, được chính quyền huyện Quảng Ninh tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay, gia đình ông Hạnh đã vay 100 triệu đồng để mua sắm thuyền, ngư lưới cụ nuôi cá lồng trên sông. Mỗi ngày, sau khi đánh bắt cá về, ông đưa lên chợ bán, số cá nhỏ còn lại ông đem nuôi tại các lồng dọc bờ sông. Hiện nay, người dân rất ưa chuộng cá sông nên ngày nào gia đình ông Hạnh cũng có thu nhập từ việc bán cá, bình quân mỗi năm, thu về hơn 50 triệu đồng.
“Hiện tại, gia đình tôi không còn sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề như trước. Không chỉ có điều kiện cho con cái học hành đến nơi đến chốn, tôi còn mua sắm thêm trang thiết bị để mở rộng quy mô các lồng cá. Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, tôi khó gây dựng được mô hình kinh tế ổn định như bây giờ” - ông Hạnh bày tỏ.
Tiếp lửa cho sự bền vững
Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh Hoàng Đại Túy cho biết, Chương trình cho vay vốn hộ mới thoát nghèo được thực hiện từ năm 2015. Đối tượng được vay vốn là hộ từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định. Chương trình là một trong những giải pháp để giảm nghèo bền vững, vì hầu hết điều kiện kinh tế của những hộ mới thoát nghèo tuy đã khá hơn trước nhưng vẫn chưa ổn định, rất dễ rơi vào tình trạng tái nghèo nếu gặp rủi ro.
Trên thực tế, cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã và đang có hiệu quả tích cực trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững nhờ mạnh dạn mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao cuộc sống; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, dư nợ của chương trình trên địa bàn huyện Quảng Ninh đạt gần 70 tỷ đồng, với trên 1.300 hộ gia đình vay vốn.
Phó Giám đốc Hoàng Đại Túy chia sẻ thêm, nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo được xem là một trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là các hộ dân. Nguồn vốn kịp thời “tiếp sức” cho các hộ mới thoát nghèo tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, để đồng vốn chính sách được sử dụng hiệu quả, chính quyền các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn cần định hướng, tư vấn cho hộ vay về phương án làm ăn khi vay; tăng cường giúp đỡ, giám sát hộ vay trong quá trình sử dụng vốn... qua đó, giúp cho hộ vay hạn chế rủi ro, mang lại hiệu quả đầu tư tốt hơn. Song song đó, Phòng giao dịch cùng với chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm sử dụng vốn, đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn. Đồng thời, sẽ rà soát, nắm danh sách đối tượng có nhu cầu vay để hướng dẫn, tạo điều kiện cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ dân.