EVN đốc thúc tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Các đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiếp tục kiểm tra, đốc thúc tiến độ các dự án đường dây 500kV thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, gồm: Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối và Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Một số móng cọc chậm tiến độ

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An cùng đoàn công tác đã kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối và kiểm tra tình hình sản xuất cột thép cho các dự án của Đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối tại Công ty Chế tạo cột thép Hyundai Đông Anh.

Đoàn công tác đã kiểm tra thi công tại các vị trí móng cọc 271, 274 (trên địa bàn tỉnh Hải Dương), 299, 300, 301, 304 (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên). Đây là các vị trí gặp khó khăn trong công tác làm đường thi công, để đưa xe chuyên dụng đóng cọc/ép cọc (có trọng tải lớn) vào vị trí thi công. Điển hình, vị trí 271 trên địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, nhà thầu phải làm đường thi công dài hơn 2km mới vào vị trí móng. Hiện, các vị trí này đang chậm tiến độ so với yêu cầu của chủ đầu tư.

Kiểm tra công tác thi công mở đường vào vị trí móng, ép cọc, lắp dựng cột của các dự án đường dây và tiến độ triển khai TBA 500kV Thanh Hóa, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các nhà thầu, của lực lượng tham gia trên công trường. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, một số vị trí, hạng mục vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu của chủ đầu tư và nguy cơ làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung toàn dự án. Do đó, các nhà thầu cần khẩn trương tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công 3 ca, 4 kíp, để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu và cam kết với chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, cần đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn lao động.

Tại Thái Bình, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thi công Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối. Đây là dự án chủ yếu đi qua địa hình ruộng lúa, ao đầm, đất nông nghiệp có nền địa chất yếu, khu vực tập trung nhiều dân cư… Do đó, ở một số vị trí, việc thỏa thuận đường cho máy móc vào thi công rất khó khăn.

Kiểm tra các vị trí đang làm đường, san gạt đường vào móng để thi công, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đề nghị nhà thầu nêu cao trách nhiệm hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công đẩy nhanh tiến độ.

Tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An nhấn mạnh, tiến độ của dự án là vô cùng cấp bách. Thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là các vị trí móng cọc, thời gian thi công lâu, do vậy các nhà thầu cần tăng cường nguồn lực, xe, máy, thi công ngày/đêm để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Tiền phương nỗ lực hơn nữa, nâng cao hơn nữa vai trò quản lý của chủ đầu tư đối với các nhà thầu, sát sao tiến độ hàng ngày, hàng giờ. Với những vị trí không có tiến triển, cần có biện pháp xử lý ngay.

Kiểm tra tình hình sản xuất cột thép cho các dự án tại Công ty TNHH Chế tạo cột thép Hyundai Đông Anh (thuộc Công ty CP Tập đoàn xây lắp điện 1 - PC1), Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần lao động hăng say của cán bộ, công nhân viên Công ty. Hiện, các gói thầu xây lắp và sản xuất cột thép của PC1 đều bám sát tiến độ, nhiều hạng mục vượt tiến độ đề ra.

Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị, PC1 tiếp tục phát huy, đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, để không chỉ hoàn thành đạt và vượt tiến độ các gói thầu do Công ty phụ trách, mà cùng "chia lửa" với chủ đầu tư, các đơn vị bạn tham gia dự án ở tất cả các hạng mục như chế tạo cột thép, móng cột, dựng cột, kéo dây…

Đại diện PC1 cho biết, xác định đây là dự án trọng điểm, cấp bách của đất nước, ngay từ đầu, Công ty đã ưu tiên mọi nguồn lực để tập trung sản xuất cột thép cũng như thi công xây lắp. Đồng thời, cam kết sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và EVN, EVNNPT, phấn đấu về đích sớm các gói thầu phụ trách và đồng hành cùng chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ chung của toàn dự án.

Hiện nay, trên toàn tuyến Dự án đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối, các lực lượng tham gia dự án đang không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thử thách, thi công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo EVN cũng sát sao tiến độ dự án hàng ngày; thường xuyên kiểm tra, đốc thúc, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng

Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh được xem là đầu tàu phát triển công nghiệp, là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh này. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công nghiệp, hạ tầng giao thông tại đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và an toàn của người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).