Đuối nước, ngành y xét môn Văn, sinh viên bị hành hung... là những sự kiện giáo dục nổi bật trong tuần qua

Liên tiếp các vụ việc học sinh đuối nước thương tâm, xuất hiện môn Văn trong tổ hợp xét tuyển ngành Y khoa, nam sinh bị bạn hành hung đổ máu ngay tại trường học,... là những sự kiện giáo dục nổi bật trong tuần cuối tháng 5.

Tranh cãi việc 4 xuất hiện môn Văn trong tổ hợp xét tuyển ngành Y khoa

Thông tin 4 trường đại học sử dụng tổ hợp có môn Ngữ văn để xét tuyển vào ngành Y khoa khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Các trường lý giải, việc đưa môn Văn vào tuyển sinh phù hợp với định hướng xây dựng phát triển đội ngũ bác sĩ gia đình hay bác sĩ cơ sở - những người rất cần kỹ năng tiếp xúc, sự khéo léo để chia sẻ, động viên, tư vấn cho người dân. Trong khi đó, học sinh giỏi Ngữ văn là những người có đầu óc tư duy xã hội tốt.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia giáo dục và các y bác sĩ làm việc lâu năm trong ngành Y tế cho rằng cách thực hiện này không phù hợp.

Những sự kiện giáo dục nổi bật trong tuần qua -0
Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa môn Văn vào xét tuyển ngành Y là không phù hợp (Hình minh họa)

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), các cơ sở đào tạo cần đưa ra được cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, lý do tại sao đưa môn Văn vào xét tuyển ngành Y.

Ông cũng cho biết, Luật khám bệnh, chữa bệnh mới nhất quy định, các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề, phải trải qua việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện.

Do đó, các trường đào tạo lĩnh vực sức khỏe nên có trách nhiệm trong việc tuyển sinh, đào tạo để sinh viên ra trường có chất lượng.

Xôn xao quy định cộng điểm ưu tiên thi lớp 10 cho con người hoạt động cách mạng trước 1945

Nhiều ý kiến tranh luận nảy sinh khi trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của một số Sở GD-ĐT có quy định: cộng điểm ưu tiên cho con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945.

Đa số cho rằng quy định nhóm được cộng điểm ưu tiên nói trên “xa rời thực tế”, bởi người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hiện đã trên dưới 100 tuổi, trong khi độ tuổi của học sinh vào lớp 10 năm học này là 15 tuổi. 

Theo lý giải của một số địa phương, quy định đối tượng ưu tiên vào lớp 10 trong văn bản Sở GD-ĐT đưa ra là dựa theo quy định của Bộ GD-ĐT tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho biết Bộ GD-ĐT đã có kế hoạch chuẩn bị sửa đổi quy định đối tượng được cộng điểm ưu tiên nói trên.

“Cách đây 10 năm, mọi việc hoàn toàn khác. Đến khi đối tượng không còn sẽ bỏ đi, tuy nhiên chúng tôi tính toán cần độ trễ nhất định để không bỏ sót người đáng được hưởng chế độ ưu tiên, nhằm đảm bảo quyền lợi. Thông tư của Bộ GD-ĐT cũng không quy định mức điểm ưu tiên cụ thể là bao nhiêu mà việc này sẽ do Sở GD-ĐT địa phương quyết định”, ông cho hay.

Nhiều vụ việc học sinh đuối nước thương tâm

Lãnh đạo UBND thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22.5, một vài cháu nhỏ có chơi đùa và xuống tắm tại đầm nuôi trồng thủy sản của người dân ở tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền. Trong quá trình tắm ở đầm, hai anh em ruột (trú tổ dân phố Nghĩa Chỉ, một cháu lớp 5, một cháu học lớp 3), không may bị đuối nước, tử vong.

Những sự kiện giáo dục nổi bật trong tuần qua -0
Tuần qua xảy ra nhiều vụ việc học sinh đuối nước thương tâm (Hình minh họa)

Khoảng 13h ngày 20.5, tại xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũng xảy ra vụ đuối nước, làm 4 học sinh nữ một trường tiểu học tử vong ở Hồ Sông Quao.

Tuần qua cũng có thêm một vụ việc học sinh đuối nước, xảy ra tại thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy, Nam Định). Theo đó, khoảng 12h ngày 24.5, khi đang chơi gần nhà, cháu bé học lớp 1 không may bị trượt chân, ngã xuống sông Giao Sơn, thuộc khu 4B, thị trấn Ngô Đồng, ngay trước nhà nạn nhân.

Đến khoảng gần 14h cùng ngày, thi thể cháu bé được tìm thấy. Hình ảnh người bố ôm thi thể con trai lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người đau xót.

Nam sinh Trường ĐH FPT bị hành hung đổ máu tại trường

Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam sinh bị đánh đập thô bạo vào vùng gáy, chỉ biết bất lực đưa tay đỡ đầu, né đòn. Bên cạnh đó, hình ảnh nạn nhân bị đổ máu ở đầu, bàn tay dính đầy máu cũng được chia sẻ rộng rãi.

Những sự kiện giáo dục nổi bật trong tuần qua -0
Hình ảnh nam sinh bị hành hung tại khu vực cầu thang trường học (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin người nhà đăng tải, nam sinh bị hành hung tên C., sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm nhất của Trường ĐH FPT. Sau khi tan học, C. bị một nhóm đối tượng chặn đường tại cầu thang trường học để hành hung, trong đó người trực tiếp đánh đập là nam sinh Q. sinh năm 2001, cũng là sinh viên Trường ĐH FPT.

C. đã được bạn bè đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất rất nhiều máu. Theo gia đình, hiện nam sinh luôn trong tình trạng cảm thấy đau đầu và không thể đi lại một cách bình thường.

Sau khi nắm bắt sự việc, Trường ĐH FPT đã làm việc với phụ huynh sinh viên C., đồng thời phối hợp làm việc với công an huyện Thạch Thất xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ GD-ĐT. Nhà trường cũng ra quyết tạm thời định đình chỉ học tập với sinh viên Q. để phục vụ công tác điều tra và chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Bé gái học ở cơ sở mầm non tử vong sau bữa cơm

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 26.5, bé gái B.N.C. (5 tuổi), đang theo học tại Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương (thôn 2, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), nghi bị sặc cơm, được đưa sang trung tâm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ vụ việc. Hiện chưa có kết luận chính xác về sự việc.

Được biết, cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, thẩm quyền cấp phép và quản lý thuộc cấp thị trấn, Phòng GD-ĐT huyện chỉ hướng dẫn về mặt chuyên môn.

Phía Công an huyện Lý Nhân xác nhận vụ việc trên và cho biết nguyên nhân ban đầu do cháu bé bị sặc cơm. Công an huyện cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Một học sinh và một phụ huynh tử vong khi tham gia trải nghiệm bắt ngao

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 20.5, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy nằm tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, huyện Nam Định.

Những sự kiện giáo dục nổi bật trong tuần qua -0
Khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Hai người tử vong đều thuộc một đoàn khách khoảng 50 người, bao gồm phụ huynh và học sinh của một trường tư ở Hà Nội về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đây là chuyến tham quan, trải nghiệm do các phụ huynh tự tổ chức.

Sau vụ việc, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã tạm dừng các hoạt động tham quan, trải nghiệm từ 17h ngày 20.5.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường trực thuộc, các Phòng GD-ĐT và các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan; có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, dã ngoại. Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát.

140 học sinh được miễn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 25.5, Bộ GD-ĐT đã ra văn bản chỉ đạo các Sở GD-ĐT, các Đại học, các Trường đại học có trường THPT chuyên thực hiện việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT với các học sinh lớp 12 trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023.

Theo đó, trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023 có 140 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. Trong đó, môn Toán học có 35 em; môn Vật lý có 27 học sinh; môn Hoá học có 25 học sinh; môn Sinh học có 28 học sinh; môn Tin học có 25 học sinh. 

Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp THPT với các học sinh nói trên theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. 

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.