Vụ thai phụ tử vong dưới hố công trình:

Công ty TNHH Sông Mã không tuân thủ quy định khi thi công dự án Đường dây tải điện và Trạm biến áp

Mặc dù bị lực lượng chức năng lập biên bản yêu cầu dừng ngay việc thi công, đưa máy móc thiết bị ra khỏi hiện trường do chưa hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất rừng thế nhưng đơn vị thi công của Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV vẫn bất chấp, không tuân thủ.

Liên quan đến vụ thai phụ rơi vào hố công trình điện thế dẫn tới tử vong thì cũng tại Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV đi qua huyện Can Lộc và Lộc Hà, các cơ quan chức năng huyện Lộc Hà còn phát hiện nhiều sai phạm khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV đi qua 2 huyện Lộc Hà và Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng.

Hình ảnh hố cột điện được đào nham nhở không được chăng dây...
Hình ảnh hố cột điện được đào nham nhở không được chăng dây...
Chưa bàn giao mặt bằng đã thi công
và sau khi thai phụ N. trượt chân rơi xuống tử vong, đơn vị thi công đã cho chăng dây và cắm biển cảnh báo. Ảnh: Xuân Sinh

Đầu tháng 4.2022, dự án được thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, 10 gói thầu thuộc dự án được đồng loạt công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đóng thầu sau đó.

Trong đó, gói thầu Xây lắp TBA 110kV dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV có giá dự toán 12,3 tỷ đồng do Công ty TNHH Sông Mã (trụ sở đóng tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thi công; gói thầu Xây lắp đường dây 110kV có giá dự toán hơn 60,6 tỷ đồng do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) và Tổng Công ty Cổ phần Điện công Nghiệp Hà Nội trúng thầu thi công.

Dự án chỉ mới triển khai được một thời gian ngắn nhưng đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một thai phụ tử vong. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại gói thầu do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 thi công. Theo đó, vào sáng 11.11, chị N.T.N. (SN 1988, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà) đang mang thai tháng thứ 4 đi sang khu vực cánh đồng Bịp (thuộc địa bàn thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) để bắt ốc. Tuy nhiên, chị N. đã bị trượt chân rơi xuống hố của cột điện thế do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 thi công dẫn tới tử vong. Phía đơn vị thi công sau đó đã có bồi thường, hỗ trợ cho phía gia đình nạn nhân.

Một điều bất ngờ được ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà cho biết, hạng mục cột điện nơi xảy ra sự việc khiến thai phụ tử vong do Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4 thi công đang vướng đất của 2 hộ dân chưa giải phóng xong. Tức là tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng chưa bàn giao mặt bằng, nhưng doanh nghiệp vẫn tự ý tổ chức thi công.

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kW thi cồng bất chấp quy định! -0
Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kW thi cồng bất chấp quy định! -1
Dù còn vướng 0,36ha đất rừng sản xuất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng doanh nghiệp vẫn tổ chức thi công rầm rộ. Ảnh: Xuân Sinh

Ngoài ra cũng liên quan đến dự án này, các cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm khác.

Cụ thể vào tháng 7.2023 Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà phối hợp với UBND xã Thạch Mỹ đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công một số hạng mục tại dự án này.

Cụ thể, cơ quan chức năng kiểm tra tại gói thầu nhà điều hành và trạm biến áp 110kV thuộc địa bàn xã Thạch Mỹ do Công ty TNHH Sông Mã phát hiện tại Lô 04, Khoảng 2, Tiểu khu 282a đất quy hoạch rừng trồng sản xuất do UBND xã Thạch Mỹ quản lý chưa được chuyển đổi nhưng đơn vị thi công đã đưa máy móc, thiết bị vào thi công.

“Việc tự ý, tiến hành thi công xây dựng trạm điện trên diện tích đất rừng sản xuất khi chưa hoàn thành hồ sơ chuyển đổi đất rừng là không tuân thủ các quy định của pháp luật”, biên bản của Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà nêu rõ.

Qua đó, Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà yêu cầu dừng ngay việc thi công công trình trạm điện, đưa các thiết bị máy móc ra khỏi hiện trường. Tiến hành hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định trình các cơ quan chức năng kiểm tra, mới được tiến hành thi công xây dựng tiếp.

Mặc dù đã bị lập biên bản và yêu cầu dừng thi công để hoàn thành bổ sung hồ sơ, thế nhưng đơn vị thi công là Công ty TNHH Sông Mã vẫn bất chấp, không tuân thủ mà tiếp tục đưa máy móc, nhân công vào thi công dự án khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể vào ngày 30.11, phóng viên ghi nhận tại gói thầu này, một tốp công nhân của Công ty TNHH Sông Mã đang xây dựng phần nhà điều hành. Nhận được thông tin phản ánh từ phóng viên, ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà cho biết, hiện dự án này đang vướng 0,36ha đất rừng sản xuất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đồng thời Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của đơn vị liên hệ với chủ đầu tư dự án để yêu cầu dừng thi công, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà cũng cho biết thêm, liên quan đến Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV đơn vị cũng đã từng lập biên bản do chưa được bàn giao mặt bằng nhưng đơn vị thi công vẫn triển khai dự án.

Xã hội

Ngôi nhà của gia đình hộ nghèo Hà Văn Gường, ở khu Xuân 1 được hỗ trợ xây mới đang dần hoàn thành
Đời sống

Nhân văn và thiết thực

Thấu hiểu được mong mỏi của hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội về một mái ấm để an cư, lạc nghiệp; những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ đã coi việc chăm lo chỗ ở cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội trên mảnh đất cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương.

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi là bước ngoặt lớn mang tính nhân văn, hoàn thiện chính sách.
Xã hội

Bảo đảm bình đẳng và quyền lợi tối đa

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi được đánh giá là bước ngoặt lớn hoàn thiện chính sách. Luật quy định mức hưởng BHYT khi thực hiện thông cấp khám, chữa bệnh BHYT theo hướng không phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh. Người bệnh được chi trả 100% mức hưởng khi khám, chữa bệnh tại cấp ban đầu trong toàn quốc. Đây là quyết nghị của Quốc hội để bảo đảm quyền lợi tối đa và sự bình đẳng khi khám, chữa bệnh cho người dân.

Đoàn công tác kiểm tra tại Công viên 30.4
Đời sống

EVN sẵn sàng cho đại lễ

Tại chương trình làm việc với Cục Điện lực - Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về phối hợp vận hành mùa khô 2025 và bảo đảm điện dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải nhấn mạnh, EVN đã sẵn sàng phương án bảo đảm điện cho ngày đại lễ.

Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an Nhân dân tập trung cao độ, từng bước chân, động tác đều răm rắp theo hiệu lệnh
Xã hội

Lộ trình diễu binh, diễu hành vào sáng 30.4

Các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát vào lúc 6h30 tại giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), di chuyển qua lễ đài chính trước Hội trường Thống Nhất sau đó chia làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết.

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành
Giao thông

Tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 11.4, thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong 3 tháng đầu năm 2025, các tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ 18,41 triệu lượt phương tiện; công tác quản lý khai thác, vận hành bảo đảm thông suốt, an toàn.

Cần nỗ lực rất lớn để hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần
Môi trường

Cần nỗ lực rất lớn để hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần

Chỉ còn gần 8 tháng nữa, quy định không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du lịch sẽ có hiệu lực. Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các bên liên quan để bảo đảm tiến độ đề ra.

Nông dân sử dụng phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi trong canh tác lúa. Ảnh: PV
Môi trường

Trả lại dinh dưỡng cho đất lúa

Đã đến lúc cần giải pháp quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn: biến rơm rạ thành phân bón hữu ích thay vì đốt bỏ, qua đó giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và đồng thời tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa.

Công bố Quyết định thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH
Đời sống

Nghệ An: Thanh tra 15 đơn vị đóng bảo hiểm

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định số 08/QĐ-BHXH ngày 26.3.2025 về thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại tỉnh Nghệ An.

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 4.4.2025. Ảnh: ITN
Đời sống

Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 315/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.Theo đó, thủ tục hành chính chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 4.4.2025).

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.