Đồng Nai: Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chung TP. Long Khánh

Dù được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của từng phân khu nhưng đến nay TP. Long Khánh vẫn chưa hoàn thành việc triển khai lập đồ án quy hoạch theo quy định.

Quy hoạch từng phân khu của TP. Long Khánh đã được tỉnh Đồng Nai duyệt nhưng đến nay công tác triển khai còn chậm. Ảnh: Thạc Hiếu.
Quy hoạch từng phân khu của TP. Long Khánh đã được tỉnh Đồng Nai duyệt nhưng đến nay công tác triển khai còn chậm. Ảnh: Thạc Hiếu.

Ngày 17.12.2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 5100/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP. Long Khánh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Sau đó, UBND TP. Long Khánh đã lập nhiệm vụ quy hoạch cho 10 phân khu theo đồ án quy hoạch chung và UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của 10 phân khu nêu trên vào ngày 4.7.2023.

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu được phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản triển khai, hướng dẫn, đôn đốc UBND TP. Long Khánh trong việc lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 10 phân khu.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm được phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 và hơn 1 năm được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của 10 phân khu tại TP. Long Khánh, hiện việc triển khai quy hoạch của TP. Long Khánh vẫn còn vướng mắc và chưa thể lập đồ án quy hoạch cho 10 phân khu theo đúng thời gian quy định.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 2 Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thì thời gian lập quy hoạch đô thị đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, đô thị mới có thời gian lập nhiệm vụ không quá 2 tháng và thời gian lập đồ án không quá 12 tháng.

Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch được tính kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc chủ đầu tư với tổ chức tư vấn lập quy hoạch. Thời gian lập đồ án quy hoạch được tính kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp việc lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch do hai pháp nhân khác nhau thực hiện thì thời gian lập đồ án được tính từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn.

Một khu đất của người dân tại phường Bình Lộc, TP. Long Khánh đang bị vướng quy hoạch hiện đang chờ tháo gỡ. Ảnh: Thạc Hiếu.
Một khu đất của người dân tại phường Bình Lộc, TP. Long Khánh đang bị vướng quy hoạch hiện đang chờ tháo gỡ. Ảnh: Thạc Hiếu.

Ông Lê Cao Thăng (ngụ phường Suối Tre, TP. Long Khánh) cho biết, do đang chờ thực hiện quy hoạch mới nên phần đất của ông hiện chưa thể tách và chuyển đổi mục đích để đưa vào sử dụng theo đúng nhu cầu. Ông Thăng mong rằng, thời gian tới chính quyền TP. Long Khánh sớm hoàn thành quy hoạch địa phương bảo đảm cho việc sử dụng đất đúng mục đích theo quy định pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ phường Xuân Lộc, TP. Long Khánh), gia đình bà có dự định xây dựng nhà ở trên mảnh đất thuộc khu vực quy hoạch nhưng do quy hoạch chưa xong nên bà chưa thể thực hiện. Hiện bà rất mong muốn chính quyền nhanh chóng hoàn thành quy hoạch để người dân có thể an cư, yên tâm đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP. Long Khánh, hiện nay đơn vị này đang tổ chức đấu thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, lập đồ án quy hoạch cho 10 phân khu theo quy định, tất cả các gói thầu đều được mở thầu và đang được đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tiến độ đánh giá hồ sơ dự thầu cụ thể như sau: đối với phân khu 1: tổ chức mở thầu ngày 10.6.2024, hiện nay đang đánh giá hồ sơ dự thầu, dự kiến ngày 17.7.2024 hoàn thành kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính, đến ngày 25.7.2024 hoàn thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát, lập đồ án quy hoạch.

TP. Long Khánh đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị thực hiện quy hoạch đã được duyệt. Ảnh: Thạc Hiếu.
TP. Long Khánh đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị thực hiện quy hoạch đã được duyệt. Ảnh: Thạc Hiếu.

Đối với các phân khu từ 2-10: tổ chức mở thầu vào các ngày 19,20.6.2024 và 2.7.2024, hiện nay đang đánh giá hồ sơ dự thầu, dự kiến ngày 5.8.2024 hoàn thành kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và mở thầu hồ sơ đề xuất tài chính, đến ngày 15.8.2024 hoàn thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát, lập đồ án quy hoạch.

Liên quan đến việc triển khai quy hoạch tại TP. Long Khánh, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện rà soát hồ sơ quy hoạch phân khu đang triển khai tại TP. Long Khánh và tập trung tối đa cho công tác này bảo đảm tiến độ, chất lượng, quyết tâm cuối năm 2024 phải hoàn thành để làm cơ sở thu hút đầu tư, thực hiện các dự án.

Qua đó, đến tháng 4.2024, UBND tỉnh đã chấp thuận kinh phí thực hiện 10 phân khu. Trên cơ sở có kinh phí, TP. Long Khánh đã mời các đơn vị để đấu thầu. Tới thời điểm này đang trong giai đoạn chọn nhà thầu để thực hiện các dự án và hiện tại tiến độ đang diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo quy hoạch chung tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, TP. Long Khánh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng phía Đông tỉnh Đồng Nai, là cực phát triển đối trọng phía Đông vùng TP. Hồ Chí Minh; trung tâm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ của tỉnh và vùng TP. Hồ Chí Minh; trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng; trung tâm giao thương hàng hóa và kho vận nông lâm sản của tỉnh; trung tâm du lịch sinh thái nông nghiệp, văn hóa – lịch sử cấp vùng và là đầu mối giao thông của vùng, liên kết các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…