Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: Điểm sáng của những người lính mang quân hàm xanh

Được thành lập vào ngày 27.2.1973 tiền thân của Đồn là Đồn biên phòng Hiền Lương rất nổi tiếng của thời đất nước bị cắt chia ở sông Bến Hải.

Trải qua 50 năm các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, kiên trì chịu đựng gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện hiệu quả phương châm “3 bám, 4 cùng”

Đây cũng là đơn vị nòng cốt, chủ trì phục vụ, góp phần làm nên thành công Chương trình giao lưu biên giới Việt Nam - Lào lần thứ I cấp tỉnh năm 2019 và Chương trình giao lưu Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ I năm 2021, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đóng trên địa phận thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quản Trị, bên kia đường biên là tỉnh Xa-va-na-khẹt (Lào). Đặc biệt, đường Chín và con sông biên giới Sê Pôn là những “điểm nóng” về buôn lậu, bởi địa hình nơi đây tương đối thuận lợi, trải dài, đường sông có, đường bộ có.

Thêm nữa, bà con nhân dân 2 bên biên giới có mối quan hệ lâu đời, thường xuyên qua lại, điều này dẫn đến nhiệm vụ tuần tra biên giới không chỉ thực hiện có hiệu quả phương châm "3 bám, 4 cùng", nghĩa là bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", mà còn xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: Điểm sáng của những người lính mang quân hàm xanh -0
Hàng chục tấn đường lậu vừa được các chiến sỹ Bộ đội đồn Bp cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo bắt giữ

Bên cạnh đó, Đồn đã có những việc làm thiết thực như: Đứng ra tổ chức lễ kết nghĩa giữa các bản hai nước Việt Nam – Lào, nhân dân các bản hai biên giới thường qua lại trao đổi kinh nghiệm giúp nhau phát triển kinh tế, và cùng nhau giải quyết kịp thời những vướng mắc...

Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân yên tâm bám trụ nơi biên giới, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở cơ sở, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã triển khai các phong trào "Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc" phát hiện kẻ lạ cam kết không bao che, không tiếp tay cho buôn lậu, tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên nhờ vậy mà tình hình an ninh khu vực vùng biên nơi đây khá ổn định.

50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, kiên trì chịu đựng gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị đã đấu tranh thành công trên 317 chuyên án, vụ án, bắt giữ trên 429 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vận chuyển vật liệu nổ, pháo các loại, thu giữ hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác; chủ trì, phối hợp với Hải quan bắt giữ hơn 1.174 vụ buôn lậu…

Được biết, đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng là đơn vị nòng cốt, chủ trì phục vụ, góp phần làm nên thành công Chương trình giao lưu biên giới Việt Nam - Lào lần thứ I cấp tỉnh năm 2019 và Chương trình giao lưu Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ I năm 2021, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao…

Dân là tai mắt, là điểm tựa vững chắc của Đồn

Trung tá, đồn trưởng Nguyễn Xuân Hiển cho biết, đồn luôn biết “dựa” vào dân để bảo vệ đường biên mốc giới và giữ an ninh trật tự, nhất là trên mặt trận chống buôn lậu. Muốn dân là tai mắt của mình, và để có được sự tin yêu của dân thì cán bộ, chiến sĩ của mình phải kề vai sát cánh cùng dân, thương dân như chính người thân của mình thì dân mới tin, như vậy mới thực sự là điểm tựa vững bền của Đồn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: Điểm sáng của những người lính mang quân hàm xanh -0
Thiếu tá Nguyễn Hồng Trung, Trạm trưởng trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang kiểm tra xe hàng nhập cảnh

Cũng theo trung tá Hiển, tình hình buôn lậu đã bớt nóng do phát động được bà con thôn bản cùng tham gia chống buôn lậu nhất là khi hàng hóa qua cửa khẩu thì ít, mà ở các con đường tiểu ngạch vẫn nhiều. Đó là thủ đoạn mới của bọn buôn lậu. Từ trước tới nay, ngoài những nhiệm vụ trên lực lượng BĐBP là lực lượng tuyến đầu ngăn chặn các loại tội phạm, dịch bệnh chống thâm nhập vào lãnh địa đất nước.

Chống các thế lực thù địch từ nước ngoài tìm cách tuyên truyền các luận điệu xảo trá phá hoại Đảng và Nhà nước từ khi chúng manh nha vào người dân vùng biên giới mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nhiều nơi còn nhiều hạn chế về nhận thức...BĐBP còn là lực lượng xung kích giúp người dân, các bản làng biên giới xóa bỏ các hủ tục trong đời sống - chữa bệnh - sản xuất - chăn nuôi... lực lượng BĐBP luôn tiếp cận tìm các phương thức sản xuất, chăn nuôi, mô hình kinh tế mới giúp dân phát triển kinh tế vùng biên, đặc biệt thông qua chương trình hành động: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Xuân biên cương ấm lòng dân bản để cuộc sống người dân ngày càng no đủ ... Sẵn sàng xung kích đến các vùng khó khăn, vất vả, nguy hiểm để giúp dân trong thiên tai, địch họa.

Bà Hồ Thị Trang (bản Ka tăng,Thị trấn Lao Bảo) chia sẻ: "Với bà con dân tộc vùng biên khó khăn về mọi mặt bởi hạn chế về mặt nhận thức cũng như các hủ tục lạc hậu, đặc biệt trong đợt đại dịch COVID-19 vừa qua nếu không có các chú Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ‘’cầm tay chỉ việc’’ dạy cho bà con biết làm kinh tế, cùng ăn cùng làm với dân, đồng cam cộng khổ thì cuộc sống của bà con chúng tôi khó mà có cái ăn cái mặc, chưa nói no đủ mà còn có "cả của ăn của để" mà các nhà báo thấy đó, vui lắm, hạnh phúc lắm. Bà con coi các chú Bộ đội Biên phòng như người con của bản làng vậy".

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo: Điểm sáng của những người lính mang quân hàm xanh -0
Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phối hợp với trường THPT Lao Bảo tổ chức tiết học biên giới tại cột mốc 605 cho các em học sinh

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết: "Ttrong thời gian tới, Bộ Chỉ huy chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng nền Biên phòng toàn dân và Biên giới lòng dân trên địa bàn biên giới vững chắc, tham gia cùng với địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, triển khai các mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị thị văn minh trên địa bàn biên giới".

Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, theo đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh và cả nước. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn biên giới.

Với những cống hiến, thành tích xuất sắc, đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã xứng đáng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều năm liên tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen, danh hiệu đơn vị quyết thắng... Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị được các cấp, ngành khen thưởng.

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.