Huyện Thanh Oai (Hà Nội): Đường 21B vừa làm xong dân khổ sở vì bùn, nước bẩn “bao vây” cửa nhà

Thời gian gần đây, một số người dân sống cạnh đường 21B đoạn chạy qua xóm Cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội đang phải chịu cảnh trước cửa nhà đọng bùn, nước bẩn sau mỗi trận mưa.

Cụ thể, theo phản ánh của những người dân nơi đây, tình trạng vũng nước lớn, bùn bẩn đọng nhiều ngày không rút gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Theo thông tin người dân cung cấp được biết, vào khoảng cuối tháng 10 năm 2022 bên thi công lòng đường làm đến khu vực nhà dân, đa số dân cư trong xóm Cầu Chuông thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai đều ủng hộ và hợp tác bàn giao mặt bằng dù chưa xong các thủ tục về mặt pháp lý với mục đích hỗ trợ đơn vị thi công thực hiện dự án một cách nhanh nhất.

Huyện Thanh Oai (Hà Nội): Đường 21B vừa làm xong dân khổ sở vì bùn, nước bẩn “bao vây” cửa nhà -0
Nước bẩn bao vây cửa nhà người dân ở xóm Cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Huyện Thanh Oai (Hà Nội): Đường 21B vừa làm xong dân khổ sở vì bùn, nước bẩn “bao vây” cửa nhà -0
Nước, bùn đọng gây ô nhiễm môi trường sống và ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân.

Thế nhưng, chưa kịp hưởng lợi từ dự án nâng cấp đường, hiện tại sau khi đường làm xong, một số nhà dân bất ngờ bị xảy ra tình trạng bùn, nước bẩn đọng nhiều ngày sau mỗi trận mưa.

Đơn cử như trường hợp của bà L.T.C (44 tuổi) cho biết, thời gian đầu, dù chưa nhận quyết định trên văn bản của chính quyền về việc giải phóng mặt bằng để làm đường nhưng gia đình tôi đã chủ động phá dỡ một phần nhà để bàn giao mặt bằng. Thậm chí để ủng hộ bà C đã phải phá bỏ luôn 2 bể nước ngầm của gia đình và trong suốt hơn một năm làm đường bà thường xuyên phải đi xin nước nhà hàng xóm để ăn.

Huyện Thanh Oai (Hà Nội): Đường 21B vừa làm xong dân khổ sở vì bùn, nước bẩn “bao vây” cửa nhà -0
Mỗi lần nước rút để lại bùn bẩn trước cửa nhà người dân.
Huyện Thanh Oai (Hà Nội): Đường 21B vừa làm xong dân khổ sở vì bùn, nước bẩn “bao vây” cửa nhà -0
Người dân phải xử lý "hậu quả" sau khi nước rút.

Tuy nhiên, trái lại với những gì mình ủng hộ, gia đình bà C cùng nhiều người dân xung quanh nhận lại nhiều phiền toái và sự thờ ơ vô tình của đơn vị thi công.

Cụ thể, nhà bà C và các nhà xung quanh như một cái phễu hút bụi, gió quẩn toàn bộ rác khu vực đường cuốn hết vào trước cửa nhà, mưa ngập không thoát được, khi thoát được thì bùn, rác đọng lại.

Sau khi sự việc xảy ra, bà C có gọi điện cho phía Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai để thông báo về tình hình, phía Ban quản lý nói sẽ cho người xuống xem và có hướng giải quyết nhưng cho đến hiện tại đã 3 tháng trôi qua, sự việc nước bẩn, bùn đọng trước cửa nhà dân vẫn tiếp diễn.

Trước thực trạng nêu trên, rõ ràng chính quyền UBND huyện Thanh Oai cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác định trách nhiệm của đơn vị thi công khi gây phiền hà cho cuộc sống của người dân nhưng không có biện pháp xử lý. Đồng thời, nhanh chóng có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm trước cửa nhà dân sau khi làm đường.

Tìm hiểu về dự án nâng cấp quốc lộ 21B cho thấy, ngày 18.12.2020, ông Bùi Quang Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8: Phần xây lắp công trình và đảm bảo an toàn giao thông dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài tới nút giao ngã tư Vác, huyện Thanh Oai.

Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Hà Nội trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 155.424.893.000 đồng, trong đó chi phí phần xây lắp là 146.041.585.000 đồng, chi phí đảm bảo ATGT là 1.082.123.000 đồng, phần dự phòng là 7.401.185.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá dự toán là 155.945.000.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 520.107.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,33%) cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, liên quan đến dự án nêu trên, ngày 13.11.2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài tới nút giao ngã tư Vác, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Quyết định do Sở Kế hoạch và đầu tư nêu rõ, Chủ đầu tư phải lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo chính xác, đúng các quy định pháp luật có liên quan. Giá gói thầu phải được tính đúng, đủ, tính toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Trường hợp dự toán các gói thầu được phê duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá trị gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ.

Thực hiện thủ tục, quy trình mua sắm tập trung theo đúng quy định đối với các thiết bị thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung phê duyệt tại Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27.6.2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Chỉ định thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của Dự án phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư xây dựng.

Liên quan đến sự việc nêu trên, Báo Đại biểu Nhân dân đã liên hệ với ông Nguyễn Tuấn Khải – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Thanh Oai nhưng chưa nhận được phản hồi.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát kết quả xử lý vụ việc để thông tin tới bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.