Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên

Sáng 8.7, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023” do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát, Trưởng Đoàn công tác số 1, đã khảo sát tại một số dự án khu đô thị, nhà ở xã hội và làm việc với UBND huyện Văn Giang, UBND thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cùng dự có đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… là thành viên Đoàn giám sát. 

Tham dự, về phía tỉnh Hưng Yên có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đào Hồng Vận; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang; đại diện nhiều doanh nghiệp đầu tư dự án khu đô thị, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại cuộc làm việc

Theo báo cáo của UBND thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang, trong những năm qua sự phát triển của thị trường bất động sản đã tạo nhiều động lực tăng trưởng cho các ngành nghề trên địa bàn thị xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút các nguồn lực, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển (xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, nội thất, lao động…), đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân, phát triển đô thị… Tuy nhiên, cùng với thay đổi của thị trường bất động sản cả nước, tại thị xã Mỹ Hào đang gặp khó khăn trong tình trạng thanh khoản kém và nguồn cung hạn chế; nguồn cung nhà ở thương mại mới sụt giảm do việc siết chặt các thủ tục pháp lý; các dự án nhà ở thương mại cũ bị chậm tiến độ do khó khăn về giải phóng mặt bằng… 

UBND thị xã và huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật, quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công khai, dân chủ; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, UBND thị xã Mỹ Hào tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiến hành đẩy nhanh các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng theo thẩm quyền nhằm sớm đưa dự án nhà ở xã hội vào khai thác, sử dụng đúng quy định.

Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên -0
Quang cảnh cuộc làm việc

Đại diện các doanh nghiệp bất động sản tham dự cuộc làm việc thống nhất cho rằng, các Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua đã tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài...

Tuy nhiên, trong thực hiện các dự án nhà ở xã hội còn gặp một số vướng mắc, nhất là bên cạnh thực hiện các thủ tục chung, như với các dự án nhà ở thương mại, thì dự án nhà ở xã hội phát sinh thêm thủ tục xác nhận đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội, định giá bán, giá cho thuê... khiến các thủ tục thực hiện với những dự án này kéo dài.

Hay như, suất vốn đầu tư cho nhà ở xã hội theo quy định hiện hành sẽ thấp hơn suất vốn đầu tư cho nhà ở thương mại, trong khi chi phí và suất vốn đầu tư thực tế của dự án nhà ở thương mại cao hơn so với quy định. Quy định hiện hành làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhà ở xã hội và sức hấp dẫn với các nhà đầu tư. Một số doanh nghiệp cũng phản ánh chưa tiếp cận được chương trình vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên -0
Các thành viên Đoàn giám sát lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo huyện, tỉnh

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, giám sát chuyên đề này của Quốc hội được triển khai nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2015 - 2023; làm rõ các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân khách quan, chủ quan; đề xuất các giải pháp, kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương…

Qua khảo sát thực tế tại 2 dự án nhà ở thương mại, làm việc với UBND huyện Văn Giang, UBND thị xã Mỹ Hào, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, đã nắm bắt rõ tác động của các quy định pháp luật cả về thuận lợi và khó khăn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc hiện nay đã được tháo gỡ như thế nào bởi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024. Đồng thời, ghi nhận nhiều đề nghị, kiến nghị hữu ích từ doanh nghiệp, địa phương trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các luật nêu trên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.8.2024, qua đó tạo động lực để phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội đáp ứng đòi hỏi của thực tế.

Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy phát biểu tại cuộc làm việc

Ghi nhận các vướng mắc trong thực hiện những quy định về quy hoạch 1/500 với khu đô thị, bất động sản khu công nghiệp, điều kiện mua nhà ở xã hội, suất đầu tư với nhà ở xã hội, bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng… được doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương phản ánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, rà soát, làm việc với các cơ quan chức năng xác định giải pháp tháo gỡ, đưa vào báo cáo kết quả giám sát những kiến nghị hữu ích cho hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan.

Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên -0
Đoàn công tác số 1 khảo sát thực tế tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, thị xã Mỹ Hào
Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trao đổi với lãnh đạo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng 
Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên -0
Đoàn giám sát khảo sát tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang

Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp
Chính trị

Cho ý kiến về kết quả thực hiện một số nội dung cải cách chính sách tiền lương

Sáng nay, 17.4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện một số nội dung cải cách chính sách tiền lương trong khu vực công, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non
Chính trị

Huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non

Về chính sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, có ý kiến cho rằng, dự án Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi chủ yếu huy động nguồn lực nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non mà chưa chú trọng xã hội hoá. Vì vậy, cần xem xét có chính sách khuyến khích đặc biệt, vượt trội, huy động trách nhiệm của các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào giáo dục mầm non, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Ngân hàng TPCP Quân đội

Sáng 17.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ngân hàng TPCP Quân đội (MB) phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Chính trị

Hải Phòng phải đi đầu về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Mong muốn Hải Phòng phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các luật về khoa học, công nghệ vào Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng.

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?
Thời sự Quốc hội

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?

Chiều 16.4, tiếp tục Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quốc hội Việt Nam ủng hộ, đóng góp tích cực phát triển quan hệ Việt Nam - Ethiopia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, mong muốn đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Việt Nam - Ethiopia, sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Ethiopia để tăng cường quan hệ nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác trên diễn đàn đa phương để cùng thúc đẩy các sáng kiến vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia

Chiều 16.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 lần thứ 4 (P4G) tại Hà Nội.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục
Thời sự Quốc hội

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục

Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh
Thời sự Quốc hội

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi

Chiều 16.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để Chính phủ Việt Nam, Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận, dự án hợp tác

Sáng 16.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Sáng 16.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Lào tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu lần thứ 4 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày chuyên đề "Về sửa đổi Hiến pháp và pháp luật; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031" Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến Nhân dân đối với sửa đổi Hiến pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến Nhân dân đối với sửa đổi Hiến pháp (dự kiến từ ngày 6.5 đến ngày 5.6); đề nghị Chính phủ cùng với Mặt trận Tổ quốc tiến hành nhiệm vụ này khoa học, dân chủ, thực chất, công khai, minh bạch. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững

Chiều 15.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu
Chính trị

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh, đối với phát triển khoa học và công nghệ, thì chính sách về nguồn nhân lực là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh đưa nội dung về nguồn nhân lực lên thứ tự ưu tiên trong hệ thống chính sách. Đồng thời, bổ sung trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo những nội hàm về thu hút nguồn nhân lực là Việt kiều và người nước ngoài.