Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ là đầu tư cho tương lai

Thảo luận về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, cần xác định đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ chính là đầu tư phát triển cho tương lai. Do vậy, dự thảo Luật cần bổ sung làm rõ các chính sách của Nhà nước đối với lưu trữ nói chung và lưu trữ tư trong điều kiện khoa học công nghệ hiện nay cũng như nội dung quản lý Nhà nước về lưu trữ.

Đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ là đầu tư cho tương lai -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Giúp nâng cao ý thức của các chủ sở hữu tài liệu lưu trữ thuộc khu vực tư

Hoạt động lưu trữ tư là nội dung mới của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) và cũng là vấn đề được nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, cho ý kiến. Trong dự thảo Luật đã dành một chương (Chương VI) quy định rõ nguyên tắc của hoạt động lưu trữ tư; quyền của tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ tư; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ tư; các hoạt động lưu trữ tư; mua bán, trao đổi, hiến tặng tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt.

Đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ là đầu tư cho tương lai -0
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các quy định nêu trên được đưa vào dự thảo Luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về việc lưu giữ, bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu tư để phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia. Đồng thời, vừa bảo đảm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tư, vừa bảo đảm quản lý Nhà nước, hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước và tổ chức, cá nhân trong quản lý tài liệu lưu trữ tư và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Đánh giá về nội dung mới này của dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Chương VI về hoạt động lưu trữ tư được xây dựng nhằm mục đích thông qua các quy định của Luật để tác động và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ sở hữu tài liệu lưu trữ ở khu vực tư, bao gồm cả tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng. Việc đưa ra các quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền lưu trữ ở khu vực tư một mặt trực tiếp phục vụ cho mục đích của chủ sở hữu những tài liệu này, mặt khác cũng sẽ góp phần cho lưu trữ quốc gia.

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc việc giới hạn đối tượng điều chỉnh với khu vực tư, gồm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng sở hữu tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt. Và, không chỉ tập trung vào những tài liệu lưu trữ tư đã được ký gửi, hiến, tặng và đang bảo quản trong các cơ quan lưu trữ của Nhà nước, mà nên quy định những chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực lưu trữ tư gồm các vấn đề rộng hơn, có thể có những điều dẫn chiếu từ khu vực công, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ là đầu tư cho tương lai -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, nếu bảo vật quốc gia do các dòng họ, gia đình giúp Nhà nước bảo quản, thì cần quy định chính sách của Nhà nước để khuyến khích, động viên những đối tượng này. Đồng thời, cần rà soát, nghiên cứu bổ sung các chế tài gắn với trách nhiệm để xử lý những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình các dòng họ, gia đình lưu trữ bảo vật quốc gia.

Quy định về chính sách của Nhà nước với lưu trữ chưa rõ, chưa đủ

Liên quan đến chính sách của Nhà nước về lưu trữ, Điều 5, dự thảo Luật quy định 8 chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, các quy định này có một số nội dung chưa rõ, chưa đủ. Tài liệu lưu trữ được hình thành trực tiếp bởi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng trong quá khứ và hiện tại trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học, công nghệ và các hoạt động khác, được thể hiện qua các ghi chép lịch sử dưới hình thức như văn bản, biểu đồ, âm thanh, video có giá trị để xã hội bảo tồn, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động xã hội nói chung.

Đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ là đầu tư cho tương lai -0
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Qua theo dõi công tác lưu trữ thời gian qua, Trưởng Ban Công tác đại biểu nhận thấy, mức độ quan tâm của Nhà nước cũng như các cơ quan, tổ chức Nhà nước trong công tác này còn có mặt hạn chế. Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để các tài liệu lưu trữ có giá trị lâu dài, nhiều quốc gia đã đầu tư bài bản, mang tính chất chiến lược.

“Cần xác định đầu tư cho số liệu, dữ liệu lưu trữ là đầu tư phát triển cho tương lai của chính chúng ta”. Nhấn mạnh quan điểm này, Trưởng Ban Công tác đại biểu đề nghị, cần có chính sách rõ ràng hơn của Nhà nước trong đầu tư cho công tác lưu trữ, không chỉ trông chờ vào sự tham gia đầu tư của xã hội. Đồng thời, quy định rõ Nhà nước cần đầu tư cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ ra sao; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác này như thế nào?...

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, cần bổ sung, làm rõ các chính sách của Nhà nước đối với lưu trữ nói chung và lưu trữ tư trong điều kiện khoa học công nghệ hiện nay, cũng như nội dung quản lý Nhà nước về lưu trữ. Đồng thời, cần giải trình rõ hơn về thời hạn lưu trữ đối với các loại tài liệu cũng như các loại thời hạn, đối tượng tài liệu và thời hạn giải mật của các đối tượng tài liệu, kể cả tài liệu do các cơ quan quản lý. Gia công thêm các nội dung về phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, tính chia sẻ, kết nối, phát huy các tài liệu lưu trữ gắn với phân cấp, phân quyền, trách nhiệm trong quản lý tài liệu lưu trữ; chuẩn hóa tài liệu, dữ liệu lưu trữ, bảo đảm khoa học, logic, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...

Quốc hội và Cử tri

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu
Chính trị

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh, đối với phát triển khoa học và công nghệ, thì chính sách về nguồn nhân lực là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh đưa nội dung về nguồn nhân lực lên thứ tự ưu tiên trong hệ thống chính sách. Đồng thời, bổ sung trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo những nội hàm về thu hút nguồn nhân lực là Việt kiều và người nước ngoài.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Dầu khí
Quốc hội và Cử tri

Đồng bộ các chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao

Thu hút nhân lực chất lượng cao được nhiều địa phương, đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, còn nhiều khó khăn, thách thức trong việc phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.